Selena Gomez đổi số điện thoại để Justin Bieber không liên lạc được

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Đó là quyết định của nữ ca sĩ Selena Gomez vì cô cảm thấy bị tổn thương nặng nề sau những mâu thuẫn với tình cũ Justin Bieber trên mạng xã hội.

Mới đây, một người gần gũi với Selena Gomez có tiêt lộ với tờ Us Weekly rằng Selena đã đổi số điện thoại của mình vì muốn cắt đứt mọi liên hệ với Justin Bieber. Nguồn tin này chia sẻ: “Cô ấy nói với mọi người đừng cho Justin Bieber biết số điện thoại mới của cô ấy”. Được biết, suốt 1 tháng nay tài khoản Instagram của nữ ca sĩ này cũng ngừng hoạt động.
 
Selena Gomez quyết định đổi số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với tình cũ Justin Bieber
 
Mặc dù chia tay cách đây 2 năm nhưng Selena và Justin vẫn giữ liên lạc. Thậm chí họ còn bị đồn thổi nối lại tình xưa. Tuy nhiên kể từ sau vụ mâu thuẫn trên mạng xã hội vào tháng 8 vừa qua, quan hệ của 2 ngôi sao này trở nên tồi tệ. Selena có lên tiếng khuyên Justin nên trân trọng người hâm mộ và đừng đăng ảnh hẹn hò với tình mới Sofia Richie lên mạng vì đó là điều đặc biệt nên giữ cho 2 người mà thôi. Ngay sau đó, Justin tức giận chế nhạo Selena lợi dụng anh để nổi tiếng và còn tố cô có cặp kè với nam ca sĩ Zayn Malik trong thời gian họ yêu nhau.
 
Để bảo vệ bạn gái mới Sofia Richie, Justin Bieber đã cãi nhau với Selena Gomez trên mạng xã hội
 
Sau đó, Gomez công khai gửi lời xin lỗi với Justin nhưng “Hoàng tử nhạc pop” đã đóng tài khoản Instagram. Tờ TMZ còn khẳng định Selena có cố gắng liên hệ để gặp mặt nói chuyện với Justin nhưng anh chàng từ chối.
 
Cựu ngôi sao Disney quyết định hủy tour diễn để nghỉ ngơi chăm sóc bản thân và lấy lại tinh thần
 
Us Weekly cho hay sự lạnh nhạt của Bieber làm Selena bị tổn thương sâu sắc: “Selena đang trong trạng thái yếu đuối về mặt cảm xúc và Justin là nguyên nhân chính”. Vào ngày 30/8 vừa qua, cựu ngôi sao Disney đã tuyên bố hủy tất cả các lịch trình làm việc vì bị trầm cảm và hoảng loạn do ảnh hưởng của căn bệnh lupus. Cô muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe và lấy lại tinh thần.
 
(Nguồn: Us Weekly)
Chia sẻ