Sẽ xử phạt nghiêm Vietjet Air sau "sự cố" người mẫu hở hang trên máy bay đón U23 Việt Nam

HOÀNG ĐAN,
Chia sẻ

Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho biết, ngay trong sáng nay, Thanh tra Cục sẽ làm việc với Vietjet Air về việc một số người mẫu hở hang trên máy bay đón đội tuyển U23.

Trao đổi với PV vào sáng 29/1, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đã nắm được thông tin về hình ảnh một số diễn viên mặc bikini phản cảm trên chuyến bay của Vietjet Air đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước vào ngày 28/1.

"Sáng hôm nay, Thanh tra Cục hàng không Việt Nam sẽ làm việc với Vietjet Air để đánh giá tính chất, mức độ vi phạm nhằm thực hiện các biện pháp xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Thắng nêu rõ.

Trước đó, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, việc Vietjet Air đưa người mẫu mặc bikini lên máy bay đón các cầu thủ U23 Việt Nam như vậy là hành vi phản cảm.

Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang (Cà Mau) cho rằng, việc Vietjet Air tổ chức một chuyến chuyên cơ đón các cầu thủ về nước hay tuyên bố sẽ sơn hình đội U23 Việt Nam lên thân máy bay nếu vô địch là rất tốt, nhưng việc đưa người mẫu hở hang lên chuyến bay lại hoàn toàn ngược lại.

Sẽ xử phạt nghiêm Vietjet Air sau sự cố người mẫu hở hang trên máy bay đón U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Thế Đại

"Hành vi đưa các người mẫu hở hang lên chuyến bay đón đội U23 là rất phản cảm, không phù hợp với ngữ cảnh, hoàn cảnh. 

Lẽ ra khi đón các cầu thủ về, chúng ta có thể để các tiếp viên ăn mặc bình thường rồi chụp hình, đưa lên thì không có vấn đề gì.

Nhưng ở đây, các cầu thủ của chúng ta còn nhỏ, trẻ mà lại đưa người mẫu ăn mặc lố lăng, hở hang như vậy rồi bá cổ, choàng vai chụp hình... vậy ý của hãng hàng không ở đây muốn làm là gì?", ông Giang đặt vấn đề.

Vị đại biểu Quốc hội cũng chỉ rõ, mặc dù Vietjet Air sau đó đã có lời xin lỗi nhưng lại đổ cho "nhóm diễn viên ngẫu hứng, tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi", hay do "thời tiết khắc nghiệt", sơ suất...

"Việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Air xin lỗi nhưng lại đổ lỗi như vậy thì chỉ là ngụy biện để khỏa lấp đi vấn đề nào đó, còn hành vi trên máy bay như vậy rất phản cảm.

Theo tôi, các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách nghiêm túc, nhanh chóng để làm rõ các hành vi này và có hình thức xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có liên quan để không còn những chuyện tương tự xảy ra.

Với chính Vietjet Air là một hãng hàng không lớn cũng cần phải có sự rút kinh nghiệm nghiêm khắc sau sự việc này", ông Giang nhấn mạnh.

Trên trang cá nhân của mình, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội cũng đánh giá, việc đưa người mẫu hở hang lên máy bay đón đội U23 của Vietjet Air là hành vi vô văn hóa.

Ông cho rằng, hành vi này không thể xử lý bằng "xin lỗi", "rút kinh nghiệm".

Chia sẻ