Sau Tết, trẻ ồ ạt nhập viện do tiêu chảy, viêm mũi họng

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Ngay những ngày sau Tết, hàng trăm trẻ ở các tỉnh thành mắc bệnh tiêu chảy, hô hấp đổ về bệnh viện đầu ngành như Nhi Trung ương, Bạch Mai, khiến hai bệnh viện này luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải từ sáng tới chiều.

Thay đổi thời tiết, trời nồm, trẻ nhập viện ồ ạt

Theo thống kê của khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi Trung ương, từ mùng 5 Tết đến nay, có hàng trăm lượt trẻ em (chủ yếu từ 15 tháng tuổi đến 3 tuổi) mắc bệnh tiêu chảy, viêm mũi họng đến khám, điều trị. Hầu hết trẻ mắc bệnh này nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn ói, ho, sổ mũi và đi phân lỏng liên tục.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai lý giải, trẻ mắc bệnh tiêu chảy tăng đột biến sau Tết là do tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày Tết không được đảm bảo sạch sẽ, thức ăn dành cho trẻ không được gia đình kiểm soát đúng mực. Bên cạnh đó, bệnh viêm mũi họng phát sinh là do thời gian Tết tuy có ấm áp nhưng thời tiết vẫn thất thường, độ ẩm cao, trời nồm kéo dài ảnh hưởng tới hệ hô hấp non nớt của trẻ nhỏ. 

Sau Tết, trẻ ồ ạt nhập viện do tiêu chảy, viêm mũi họng 1

Sau Tết, trẻ ồ ạt nhập viện do tiêu chảy, viêm mũi họng 2
Ngày đầu năm, khuôn mặt phụ huynh nào đưa con tới viện cũng đầy lo âu.

Sau chuyến về quê thăm gia đình ở Thanh Hóa, cô con gái ba tháng tuổi của chị Dương Thu (Đống Đa, Hà Nội) bị tiêu chảy, kèm ho sốt phải nhập viện Nhi Trung ương khám bệnh. Chị Dương cho biết, con gái nhỏ chỉ ăn sữa mẹ, trong khi đó chế độ ăn uống của chị vẫn bình thường, chị khá lo ngại và bối rối về tình trạng sức khỏe của cháu bé. 

Theo bác sĩ Dũng, Tết là thời điểm các gia đình thường đưa con đi chơi xa hoặc về quê, sự thay đổi môi trường sống cũng khiến trẻ (nhất là những em bé dươi 1 tuổi) chịu tác động từ bên ngoài, dễ nhiễm trùng đường ruột, dẫn tới tiêu chảy. 

Sau Tết, trẻ ồ ạt nhập viện do tiêu chảy, viêm mũi họng 3
Trẻ dưới 1 tuổi rất dễ bị tiêu chảy, viêm họng thời điểm này.

Chăm sóc đúng cách, tránh tự ý cho con uống thuốc

Những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán tuy trời ấm nhưng nồm, thời tiết thay đổi liên tục khiến trẻ nhỏ nhập viện rất đông. Thời tiết thay đổi, trẻ lại được đi chơi nhiều, tiếp xúc với môi trường lạnh, nhiều khói thuốc khiến trẻ dễ bị viêm hô hấp, tiêu chảy.  

Từ mấy ngày nay, bệnh viện Nhi Trung ương và khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhi tới thăm khám bệnh. Nhiều giường phải nằm ghép chung đôi, nằm ba. Khoa Nhi đã bố trí nhiều ghế ngồi đợi cho bệnh nhân và người nhà nhưng do lượng người đến khám ngày một đông nên không còn đủ ghế ngồi. Cảnh người người ôm con đến đứng ngồi la liệt trước phòng khám khiến không khí trong viện luôn trong tình trạng ngột ngạt. 

Sau Tết, trẻ ồ ạt nhập viện do tiêu chảy, viêm mũi họng 4
Nhà thuốc của bệnh viện ngày đầu năm luôn trong tình trạng quá tải.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, tiêu chảy là một bệnh không nên chủ quan, cha mẹ phải theo dõi sát và giúp bé điều trị đúng cách. Nếu không để ý, trẻ dễ mất nước, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới tử vong. Khi thấy trẻ có dấu hiệu đi phân lỏng trên 3 lần/ngày cần đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế thăm khám. 

Trong thời tiết này, trẻ dễ bị tiêu chảy do nhiễm virut hoặc vi trùng trong đường ruột, viêm họng viêm phế quản. Bác sĩ lưu ý cha mẹ nên lưu tâm khi cho bé mặc đồ, không nên mặc quá nóng, để ý tới việc lau mồ hôi cho trẻ nhỏ. Cho bé uống nước và ăn hoa quả thường xuyên. Để ngăn ngừa bệnh, phụ huynh cần cho trẻ ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ, vệ sinh môi trường và thân thể sạch sẽ, ăn chín uống sôi. 
 
Không ít phụ huynh khi thấy con ho hắng, sổ mũi, chảy mũi, tiêu chảy lập tự tự ý mua thuốc kháng sinh về cho trẻ uống. Bác sĩ khuyên các bà mẹ tuyệt đối không cho trẻ uống những loại thuốc này khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì thuốc cầm tiêu chảy làm giảm nhu động ruột khiến phân không được thải ra ngoài, ứ lại trong ruột gây trướng bụng, viêm ruột, thậm chí làm tắc ruột.
Chia sẻ