Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Ở một số siêu thị lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội, rất nhiều mặt hàng đã bán hết hoặc các nhà cung cấp chưa kịp cung ứng ngay sau Tết khiến khách hàng khó lòng mua được hàng hóa theo ý muốn.

Những ngày đầu năm mới 2017 này, tại một số siêu thị, TTTM lớn ở Hà Nội khách mua hàng dễ dàng bắt gặp những quầy hàng trống trơn đồ. Thậm chí những mặt hàng thiết yếu như: rau, củ quả, thịt lợn, thịt bò, gà... cũng không thấy xuất hiện trên kệ hàng như bình thường.

Có mặt tại một siêu thị lớn thuộc quận Hà Đông ngày mùng 9/1 âm lịch, các quầy hàng dường như vẫn chưa sẵn sàng để đón khách bởi nhiều mặt hàng như: Tôm, cua, thịt gà, thịt bò vẫn chưa thấy bổ sung lên kệ. Các mặt hàng hoa quả tươi như cam, táo... cũng bán với số lượng ít ỏi.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 1.

Nhu cầu mua sắm dịp Tết của người Hà Nội tại siêu thị, TTTM đông đúc (ảnh chụp chiều ngày 26 Tết).

Trao đổi với PV về điều này, một nhân viên siêu thị cho biết: "Dịp Tết vừa rồi người dân mua hàng quá nhiều nên các mặt hàng đã hết dịp trước Tết, siêu thị chưa cung ứng kịp những ngày đầu năm".

Những siêu thị lớn đã rơi vào tình trạng hết hàng, chưa cung ứng kịp đã đành nhưng nhiều siêu thị nhỏ nằm tại các khu đô thị cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ghi nhận tại 3 siêu thị mini tại các khu đô thị như: Dương Nội, Linh Đàm thì cho thấy nhiều mặt hàng cũng hết nhẵn như: bánh kẹo, đồ thực phẩm, rau sạch, đồ gia dụng...

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 2.

Tại một siêu thị lớn ở quận Hà Đông nhiều gian hàng trống trơn.

Trả lời chúng tôi, đại diện một siêu thị mini cho hay: "Dịp Tết nhu cầu mua sắm nhiều nên các mặt hàng của siêu thị đã hết, đến nay chúng tôi chưa kịp liên hệ với đơn vị cung ứng bổ sung vào được".

Việc một số siêu thị lớn nhỏ xuất hiện nhiều gian hàng để không sau Tết cũng khiến các gia đình khi đi siêu thị, TTTM chẳng biết mua gì bởi một số mặt hàng thiết yếu thực phẩm cũng đã hết hoặc có nhưng với số lượng rất ít, không có nhiều để lựa chọn.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 3.

Tủ đông trước kia được dùng để đựng cá hồi đông lạnh nhưng sau Tết mặt hàng này không có để bán.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 4.

Cua thịt, cua gạch ở gian hàng thủy sản còn lại duy nhất 2 con.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 5.

Những chiếc giỏ nhựa tại quầy hoa quả cũng không có hàng hóa bày bán.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 6.

Một quầy bán bánh cũng hết sạch hàng.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 7.

Tại gian hàng dành cho trẻ em, những chiếc thảm chơi 2 mặt cũng hết hàng từ trước Tết.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 8.

Theo nhân viên siêu thị thì do chương trình giảm giá mạnh nên người dân mua sắm mặt hàng này nhiều.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 9.

Tại một siêu thị mini có đến 4 dãy kệ không còn bất cứ mặt hàng nào.

Sau Tết, siêu thị lưa thưa hàng hoá, bà nội trợ lắc đầu nhìn quầy hàng trống trơn - Ảnh 10.

Không chỉ có các mặt hàng đồ thực phẩm mà một số mặt hàng gia dụng khác cũng hết. Điều này khiến chị em đau đầu khi đi siêu thị bởi sau Tết là thời điểm các thực phẩm, đồ dùng dự trữ đã hết, cần bổ sung cho gia đình.

Chia sẻ