Sau tất cả, người ta vẫn không thể chấp nhận 1 hoa hậu "dính" thị phi

Anh Đào,
Chia sẻ

Các cuộc thi sắc đẹp là để vinh danh phụ nữ nhưng cũng từ đây mà nhiều vị hoa hậu lại chịu cay đắng vì trót không làm vừa lòng công chúng.

Chuyện Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc đang gây bão cộng đồng mạng suốt những ngày vừa qua khiến cho dân tình được một phen tranh cãi kịch liệt. Người cho rằng là kẻ đại diện sắc đẹp cho phụ nữ của cả một nước thì tốt nhất không nên có thứ hành động bị cả thế giới lên án như vậy, số khác lại tỏ ý bênh vực rằng đó là chuyện cá nhân và dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng có quyền thể hiện cái tôi... Hồi kết chưa thấy đâu nhưng chắc chắn sau vụ việc này, từ "hoa hậu" sẽ được người ta nhìn nhận lại, ít nhất là theo cách của mỗi người.

Việt Nam ta có trường hợp của Kỳ Duyên nhưng khi nhìn ra thế giới, có rất nhiều các nàng hoa hậu cũng dính thị phi chẳng kém, tuy nhiên, sau tất cả, trong số họ có người phải bỏ cả vương miện chỉ vì những hành động hoặc là trong quá khứ, hoặc là trong lúc thi thố, hoặc là sau khi đăng quang không lâu.

Từ chuyện Hoa hậu nghiện rượu, thuốc lá...

Như trường hợp của người đẹp Thụy Điển Mary Ann-Catrin Stävin chẳng hạn. Cô giành được chiếc vương miện cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1971 trong hào quang và sự chú ý của đông đảo truyền thông, dư luận. Tuy nhiên khi lật lại quá khứ thì người ta bỗng dưng phát hiện ra cô là một kẻ nghiện rượu, cô có chút say xỉn trước khi bước vào vòng chung kết, thậm chí còn mang cả chai rượu khi bước lên sân khấu.

Vì lý do này, cô nàng đã bị tước đi chiếc vương miện danh giá không lâu sau khi đăng quang. Sự việc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì vốn dĩ trong tâm trí của họ, việc một người phụ nữ bị đối xử phũ phàng như vậy là điều rất sốc. Nhưng quy định vẫn là quy định và ban tổ chức buộc phải giữ sự trong sáng cho cả cuộc thi.


Rượu và thuốc lá chưa bao giờ là người bạn chân thành của phụ nữ.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những quy định khá ngặt nghèo về đời tư của các hoa hậu và thí sinh tham gia thi nhan sắc. Theo đó, nếu bất kỳ ai dính dáng đến rượu và các chất kích thích thì sẽ đều bị loại khỏi cuộc chơi hoặc tước đi vương miện nếu đã đăng quang. Ngay từ năm 1980, tờ Kentucky New Era đã có bài viết thông báo luật cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Trong đó viết rõ: các thí sinh tham gia tranh tài sắc phải tuân thủ nghiêm ngặt một số quy định chung khắt khe gồm: Không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc…

Sinh sau đẻ muộn hơn, tổ chức từ năm 2000, đến năm 2002, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cũng cấm các thí sinh hút thuốc lá. Cấm hút thuốc được áp dụng đối với tất cả các thí sinh và ai vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Ngoài ra, nếu bị phát hiện hút thuốc trong nhiệm kỳ Hoa hậu, Á hậu của mình, họ sẽ mất danh hiệu và giải thưởng.

Trước đó, có một trường hợp của hai cô Hoa hậu Hoàn vũ người Mỹ phì phèo điếu thuốc lá với bộ bikini nóng bỏng trên bãi biển cũng đã từng là đề tài bàn ra tán vào không ngớt của dư luận. Đó là trường hợp của Hoa hậu Aida Mzali từ Tunisia và Georgina Rizk (về sau trở thành Hoa hậu Hoàn vũ) vào năm 1971. Từ sau đây, người ta mới nhận thức được vấn đề và hút thuốc chính thức trở thành từ phản cảm dành cho các cuộc thi nhan sắc.

hoa hậu hút thuốc


...Cho đến những thị phi ảnh nude, ăn cắp tai tiếng

Người đẹp Anh quốc Lesley Langley đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới năm 1965. Nhan sắc rạng ngời của cô rất xứng đáng với chiếc vương miện danh giá này. Tuy nhiên, ngay hôm sau, hình ảnh đội vương miện của Lesley Langley đã được ghép chung với ảnh nude trong quá khứ của cô. Lesley Langley đã bị phế truất ngôi vì không tìm ra được lời giải thích. 

Hoa hậu đoan trang là vậy mà cuối cùng lại vấp phải chuyện thị phi khó chấp nhận được âu cũng là trò đùa của số phận. Có trách thì chỉ trách các cô nàng không giữ gìn được hình ảnh của mình một cách chuẩn mực mà thôi.


Lesley Langley đã phải ngậm ngùi chia tay danh hiệu cao quý vì sự cố từ trong quá khứ của mình.

Trường hợp của Ris Low đăng quang Hoa hậu Thế giới Singapore năm 2009 khi cô tròn 19 tuổi thị lại khác. Cô nàng còn rất trẻ và nhanh chóng trở thành người đại diện cho quốc đảo sư tử tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009.

Tuy nhiên, ngay sau đó cô đã trở thành tâm điểm của báo giới Singapore. Cô bị phanh phui thông tin trộm cắp 7 chiếc thẻ tín dụng để mua quần áo, mỹ phẩm với tổng giá trị khoảng 5.662 USD vào năm 2008. Sự việc bị phát hiện sau khi công ty nơi Ris Low làm việc tố cáo thông tin với cảnh sát. Sau đó Ris Low đã bị xử phạt mức án 24 tháng tù treo về hành vi của mình.

hoa hậu
Ris Low trong ngày đăng quang hoa hậu.

Xét trên phương diện tư cách thì có lẽ tội ăn cắp còn khó chấp nhận hơn cả hút thuốc bởi nó khiến cho nhân cách con người bị hạ xuống một cách không thể nào ngóc đầu lên được. Ăn cắp, từ dành cho những kẻ khố rách áo ôm, không còn cách nào để tồn tại nữa thì mới dùng nay lại gắn cả với hoa hậu. Với trường hợp này thì tước vương miện còn là quá nhẹ nhàng, êm ái.

Vậy mà có vẻ như con người rất ít biết rút kinh nghiệm khi mới đây nhất làng giải trí Thái Lan lại tiếp tục chấn động trước thông tin Á hậu 2013 Aem Dutnee cũng đã bị truất ngôi vì hành vi trộm cắp của mình. Báo chí công bố thông tin làm “chấn động” rằng: Á hậu Aem Dutnee bị truất ngôi là vì đã ăn cắp tiền của Hoa Hậu Thái Lan 2013 - Gina Achara khi cả hai cùng sang Nhật Bản làm việc.

hoa hậu
Thật khó tin một cô gái xinh đẹp thế này lại liên quan đến chuyện lùm xùm tiền nong không đáng có.

Dù chưa thể kết luận được bất cứ điều gì nhưng việc một hoa hậu khi đã đăng quang lại gây ra những tai tiếng lùm xùm không đáng có thì quả thật là rất khó chấp nhận. Đành rằng con người ai cũng có quyền mắc sai lầm nhưng ở một mức nào đó còn có thể chấp nhận được thì hãy nên dừng lại trước khi quá muộn. Đã dấn thân làm hoa hậu thì tốt nhất các cô gái hãy cân nhắc hành vi của mình trước khi để nó xảy ra chứ không nên để đến lúc phải nghĩ lời giải thích thì thực sự rất "mất mặt".
Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ