Sau nhiều lần bị chê chọn sai kịch bản, Yoo Seung Ho đặt nhiều hy vọng vào phim mới

Crissi,
Chia sẻ

Quyết định lần đầu tham gia một bộ phim hài lãng mạn (rom-com), Yoo Seung Ho cho biết mình đã học được rất nhiều thứ và hy vọng nó sẽ giúp thay đổi số phận "lựa sai kịch bản" của mình.

Vào ngày 7/12 vừa qua, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình My Strange Hero của đài SBS đã diễn ra với sự tham gia của cặp đôi nhân vật chính là Yoo Seung Ho Jo Bo Ah. Trong buổi họp báo, Yoo Seung Ho đã có những chia sẻ đầy hài hước khi nói về lần đầu tiên lựa chọn tham gia một bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn như My Strange Hero.

Sau nhiều lần bị chê chọn sai kịch bản, Yoo Seung Ho đặt nhiều hy vọng vào phim mới - Ảnh 1.

My Strange Hero kể về một chàng trai tên Kang Bok Soo (Yoo Seung Ho), người từng bị đuổi học khi còn đang là một học sinh cấp 3 chỉ vì bị vu oan là người đã bắt nạt bạn học của mình. Sau 9 năm sống khổ cực, Bok Soo quyết định quay trở lại ngôi trường từng "ruồng bỏ" mình và lên kế hoạch trả thù những con người đã khiến cuộc sống anh rơi xuống đáy vực sâu.

Từ trước đến giờ, Yoo Seung Ho vẫn luôn được khán giả Hàn Quốc và châu Á yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai và cách diễn dễ chạm đến trái tim người xem. Tuy nhiên anh lại bị đánh giá thấp trong việc lựa chọn kịch bản. Hầu như những bộ phim Yoo Seung Ho chọn đóng đều không đạt thành tích vượt trội về mặt rating dù cả về nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên đều được đánh giá khá ổn thậm chí là rất hay.

Sau nhiều lần bị chê chọn sai kịch bản, Yoo Seung Ho đặt nhiều hy vọng vào phim mới - Ảnh 2.

Chính vì thế mà anh chàng từng bị khán giả gọi là chàng diễn viên kém may mắn và không có "năng khiếu" lựa chọn kịch bản. Đến với My Strange Hero, Yoo Seung Ho hài hước cho biết anh rất phấn khích khi lần đầu tiên được tham gia bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn (rom-com) thế này.

Nam diễn viên chia sẻ: "Sẽ có những lúc con người ham muốn được thay đổi và làm thử những điều mà mình chưa bao giờ dám làm trước đây. Đối với bản thân tôi, vì vẫn còn khá trẻ và là người mới với thể loại phim này nên tôi chỉ cố gắng xuất hiện thật bình thường và không quá "hào nhoáng". Tôi để mọi thứ diễn ra như bình thường và tôi nghĩ rằng những biểu cảm "tầm thường" mà tôi thể hiện trong phim đều vô cùng phù hợp với nhân vật của mình".

Sau nhiều lần bị chê chọn sai kịch bản, Yoo Seung Ho đặt nhiều hy vọng vào phim mới - Ảnh 3.

Ngoài ra, Yoo Seung Ho còn bày tỏ sự lo lắng đối với nhân vật Kang Bok Soo: "Tôi đã xem lại những đoạn phim mà mình đóng và nhận thấy rằng nhân vật Kang Bok Soo này phù hợp với kiểu tính cách vô tâm, thích vứt bỏ hết tất cả mọi thứ và sống theo cách riêng của mình. Tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ và quyết định sẽ đi theo chiều hướng đó. Sống buông thả hẳn là không mấy khó khăn nhưng vì tôi không phải kiểu người đó nên khi muốn thể hiện lối sống ấy tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Trong suốt thời gian ghi hình bộ phim này tôi đã học được cách buông tay và để mọi thứ rời đi nếu không thể gìn giữ chúng được nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình đã buông thả rất nhiều và sống thoải mái hơn. Tuy nhiên sau đó tôi lại thấy lo lắng và phải hỏi lại đạo diễn rằng những gì tôi thể hiện có ổn không thì anh ấy nói rằng anh ấy rất thích".

Sau nhiều lần bị chê chọn sai kịch bản, Yoo Seung Ho đặt nhiều hy vọng vào phim mới - Ảnh 4.

Khán giả sẽ được chứng kiến một Yoo Seung Ho hoàn toàn mới trong My Strange Hero. Một hình tượng mà trước giờ Yoo Seung Ho chưa từng thể hiện trên màn ảnh nhỏ dù là phim hiện đại hay phim cổ trang. Ngoài ra thì nam diễn viên cũng không ngại tiết lộ rằng anh mong My Strange Hero sẽ giúp thay đổi biệt danh "không có khiếu chọn kịch bản" mà khán giả từng đặt cho mình.

My Strange Hero sẽ lên sóng đài truyền hình SBS vào ngày 10/12.

Chia sẻ