Sau khi tông chết 2 người phụ nữ, tài xế xe Mercedes còn loay hoay đi tìm biển số xe rơi

Minh Khôi (t/h),
Chia sẻ

Không những sử dụng rượu bia khi lái xe nên gây ra tai nạn thương tâm, sau khi gây ra tai nạn, tài xế Lê Trung Hiếu thậm chí còn không nhớ mình đã tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên, Hà Nội và còn quay lại tìm biển số xe ô tô bị rơi trước đó.

Tài xế tỏ ra lo lắng, ân hận: ''Tôi đã uống 6 chai bia và rượu''

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng làm 2 người phụ nữ tử vong vào đêm 30 rạng sáng 1/5 vừa qua, tài xế ôtô Mercedes Lê Trung Hiếu (Hà Nội) đã bị công an tạm giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Lê Trung Hiếu khai đã cầm lái ô tô từ năm 2006. Trước khi gây tai nạn, nam tài xế đã uống rượu, bia. "Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu. Khi ra về, tôi còn đưa một người bạn về nhà rồi mới đi tiếp. Tới hầm Kim Liên thì tôi gây ra tai nạn" - lái xe Hiếu khai.

Sau khi tông chết 2 người phụ nữ, tài xế xe Mercedes còn loay hoay đi tìm biển số xe rơi - Ảnh 1.

Tài xế Hiếu. Ảnh: An ninh thủ đô

Được biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại thời điểm sau khi tài xế Hiếu gây tai nạn cho thấy tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn khi đo được 0,751 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế điều khiển xe ôtô đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, sáng nay 1/5, Lê Trung Hiếu đã tỉnh táo, tỏ ra lo lắng, ân hận bởi hậu quả gây ra.

Không nhớ đã gây tai nạn, còn đi tìm biển số xe bị rơi

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tài xế Lê Trung Hiếu đã lái ô tô rời khỏi hiện trường đến ngã 3 Đại Cổ Việt -Tạ Quang Bửu thì bị tổ Y4, 141 giữ lại, đo nồng độ cồn và thấy vượt quá ngưỡng quy định.

Theo nguồn tin từ chỉ huy Tổ công tác Y4, vào thời điểm trên, tài xế Mercedes còn chạy lòng vòng trong khu vực ký túc xá trường Đại học Bách Khoa rồi từ phố Tạ Quang Bửu ra và cũng không biết mình gây tai nạn.

Khi cảnh sát hỏi đi đâu, tài xế Mercedes trả lời không biết mình gây tai nạn ở chỗ nào và đang đi tìm biển số xe bị rơi. Sau đó ít phút có người dân lưu thông qua đường báo cho tổ Y4 có vụ tai nạn chết người, lập tức cảnh sát cho người lên kiểm tra tại hiện trường.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Trước đó, vào khoảng rạng sáng ngày 1/5, tại hầm Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, xe Mercedes GLA 250 màu trắng, mang BKS 30F-154.78 do một nam tài xế điều khiển đã va chạm với xe máy không biển số của 2 người phụ nữ.

Cú tông mạnh khiến 2 người phụ nữ tử vong. Tài xế Mercedes không dừng lại hiện trường mà lái xe rất nhanh, bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt.

Công an quận cùng tổ công tác 141 và một số người dân truy đuổi và giữ được tài xế.

Danh tính tài xế gây tai nạn là Lê Trung Hiếu (39 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội). 2 nạn nhân là bà Đinh Thị Hải Yến (43 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (43 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội).


Chia sẻ