Sau khi li dị vợ, quý ông này đã làm một việc dại dột khiến bác sĩ cũng giật mình khi lấy ra 47 vật thể lạ từ "của quý" của anh

T.L,
Chia sẻ

Một người đàn ông 69 tuổi đến từ Quý Châu, Trung Quốc đã phải phẫu thuật để loại bỏ 47 vật thể lạ ra khỏi "của quý" của mình.

Theo thông tin đưa trên trang China Press, những vật thể lạ này là các ống nhựa dài 6cm - có kích cỡ như những "viên đạn". Chúng đã được đẩy rất xa vào sâu bên trong dương vật của người đàn ông để thủ dâm đến nỗi "chui" cả vào bàng quang. 

Sau khi không thể đưa chúng ra ngoài và gặp khó khăn khi đi tiểu, đồng thời có thêm triệu chứng đau bụng dữ dội, người đàn ông này mới chịu đến gặp bác sĩ. Kết quả chụp CT cũng khiến bác sĩ vô cùng cùng sốc khi mà họ thấy trong bàng quang của người đàn ông bị nhồi rất nhiều dị vật.

Sau khi li dị vợ, quý ông này đã làm một việc dại dột khiến bác sĩ cũng giật mình khi lấy ra 47 vật thể lạ từ "của quý" của anh - Ảnh 1.

Ngày 22/10, một cuộc phẫu thuật đã được thực hiện để cứu nguy cho người đàn ông này và lấy những "viên đạn lạc" đó ra khỏi người anh ta. Bác sĩ nói rằng không thể lấy các ống nhựa qua niệu đạo - con đường mà chúng được đưa vào - vì vậy họ phải mổ để đưa chúng ra ngoài.

Sau khi 47 ống nhựa được lấy ra, bác sĩ đã kiểm tra chúng và nhận thấy các đầu ống có dấu vết nhựa bị cháy, điều này cho thấy người đàn ông đã đốt hai đầu ống để làm nhẵn các cạnh nhằm nhét chúng vào niệu đạo một cách trơn tru.

Sau khi li dị vợ, quý ông này đã làm một việc dại dột khiến bác sĩ cũng giật mình khi lấy ra 47 vật thể lạ từ "của quý" của anh - Ảnh 2.

Theo các bác sĩ, người đàn ông vừa mới trải qua một vụ ly dị. Có lẽ vì không được giải tỏa "chuyện ấy" mà anh đã tò mò và tìm kiếm sự kích thích bằng cách nhét các ống nhựa vào dương vật.

Bác sĩ cho biết, trước đây ông đã từng gặp trường hợp bệnh nhân đưa dị vật vào niệu đạo nhưng rất hiếm khi có bệnh nhân nào chèn nhiều như vậy. Qua trường hợp này ông cũng cảnh báo bệnh nhân này cũng như tất cả quý ông khác rằng không nên nhét vật lạ vào niệu đạo vì nó có thể gây nhiễm trùng đường tiểu, viêm bàng quang và thậm chí suy thận, vô sinh và đe dọa đến tính mạng.

Một khi không may xảy ra "tai nạn bất đắc dĩ" như trên, người bệnh cần bình tĩnh không tự ý cố lấy dị vật một cách thô bạo gây tổn thương cơ thể mà hãy nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa về niệu đạo để được cứu chữa kịp thời.

Chia sẻ