Sau hơn 6 tháng chào đời, bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới chỉ bằng một quả táo xuất viện với hình dáng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Diệp Lục,
Chia sẻ

Chào đời vào tháng 10/2018, cậu bé người Nhật chỉ nặng cỡ quả táo, nay sắp ra viện với ngoại hình khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Hơn 6 tháng trước, vào ngày 1/10/2018, cậu bé Ryusuke Sekino chào đời trong ca mổ khẩn cấp lúc mới được 24 tuần tuổi và 5 ngày sau khi mẹ của cậu, cô Toshiko Sekino, bị tăng huyết áp. 

Cậu bé lúc ấy chỉ nặng 258 g, cỡ bằng một quả táo và chỉ dài 22 cm. Mẹ của bé thậm chí còn sợ rằng chạm vào sẽ gây nguy hiểm cho thân hình nhỏ xíu của con. 

Nhưng điều kỳ diệu luôn tồn tại trên đời, bé trai sơ sinh nhẹ cân nhất thế giới đã sống sót. Hiện tại cậu bé đã nặng hơn 3 kg và sẽ rời viện ở miền trung Nhật Bản ngày 20/4 tới đây. 

Sau hơn 6 tháng chào đời, bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới chỉ bằng một quả táo xuất viện với hình dáng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Cậu bé Ryusuke Sekino khi mới vừa sinh ra.

Ngay sau khi chào đời, Ryusuke Sekino được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ở bệnh viện trẻ em Nagano, nơi bé được ăn qua ống và thỉnh thoảng được bón sữa mẹ bằng tăm bông.

"Khi mới chào đời, thằng bé rất nhỏ, cảm giác như nếu chạm vào người thằng bé sẽ gãy đôi. Khi đó tôi cực kỳ lo lắng. Giờ cháu đã uống được sữa. Chúng tôi có thể tự tắm cho cháu. Tôi rất hạnh phúc khi được nhìn cháu lớn lên từng ngày, nhờ sự chăm sóc đặc biệt của y bác sĩ nơi đây", Toshiko nói với các phóng viên ở bệnh viện hôm 19/4.

Takehiko Hiroma, bác sĩ tại bệnh viện, rất vui vì đã giúp Ryusuke điều trị thành công. "Quá trình điều trị rất gian nan bởi sau sinh, mạch máu của cháu quá mỏng, rất khó truyền tĩnh mạch", bác sĩ Hiroma nói.

Sau hơn 6 tháng chào đời, bé trai sơ sinh nhỏ nhất thế giới chỉ bằng một quả táo xuất viện với hình dáng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Cậu bé Ryusuke Sekino trong vòng tay bố mẹ.

Ryusuke đã phá kỷ lục của một bé trai người Nhật ra đời trước mình hai tháng. Cậu bé này nặng 268 g, chưa được đặt tên, đã xuất viện hồi tháng hai vừa qua. Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới là một bé gái người Đức, chào đời nặng 252 gram năm 2015, theo Đại học Iowa.

Nguồn: Metro

Chia sẻ