Sau Hà Nội, đến lượt TP.HCM mưa lớn gây ngập úng khắp nơi, người dân phải bật đèn xe để di chuyển

HẢI LONG,
Chia sẻ

Nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ đổ mưa lớn kèm giông lốc khiến trời tối sầm, các phương tiện đi trên đường phải bật đèn để di chuyển, nhiều người hối hả tìm cách ngăn nước ngập vào nhà.

Đầu giờ chiều ngày 21/8, một cơn mưa lớn lại bất ngờ đổ xuống hàng loạt các khu vực tại TP.HCM như quận Bình Thạnh, quận 10, quận 3, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình.

Mưa kèm giông lốc đã xảy ra khiến một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập úng, bầu trời bỗng tối sầm. Nhiều người đang đi đường trở tay không kịp, nhanh chóng tìm chỗ trú mưa.

6

Mưa lớn đổ xuống trên diện rộng ở TP.HCM.

Ghi nhận tại quận 11, mưa lớn bất chợt đổ xuống khiến nhiều người đi đường buộc phải lao vào một số nơi có chỗ che như mái hiên, trạm xăng để tránh mưa. Một số phương tiện di chuyển trên đường 3/2 (quận 11) buộc phải bật đèn chiếu sáng để di chuyển và tránh các phương tiện khác bởi tầm nhìn bị hạn chế do mưa lớn.

Người dân nhanh chóng lao vào các trạm xăng để trú mưa.

Tại khu vực đường Bạch Đằng, Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) mưa lớn khiến các cống nước thoát không kịp, xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Đặc biệt, tại đây một số đường thấp trũng khiến nước tràn vào nhà dân, một số nhà phải tìm cách che chắn, ngăn nước vào nhà.

16

Mưa lớn khiến đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) ngập úng cục bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại nhiều khu vực các quận của TP.HCM trong cơn mưa lớn chiều nay.

10

Mưa trắng trời ở khu vực trung tâm thành phố, nhiều người hối hả chạy mưa trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

9

Toà nhà cao nhất Việt Nam mờ ảo trong mưa.

Mưa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhiều phương tiện phải bật đèn sáng để di chuyển trên đường.

17

Một số tuyến đường như Bạch Đằng, Ung Văn Kiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh bị ngập cục bộ do nước thoát không kịp.

19

Nhiều người đi xe buýt lội bì bõm tại các điểm trả khách trên đường.

Nhiều người dân trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) nhanh chóng tìm cách ngăn nước tràn vào nhà sau trận mưa lớn.

Đến khoảng 15h30, mưa bắt đầu nhỏ lại nhưng các phương tiện giao thông vẫn di chuyển chậm. Một số tuyến đường khu vực quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh vẫn bị ngập úng.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới, tại khu vực Nam Bộ, một số nơi như TP.HCM, Bình Dương, Long An... sẽ có mưa rào và giông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Chia sẻ