Sau bao thị phi, đây chính là "những cái nhất" của Hà Hồ, Phạm Hương, Lan Khuê ở The Face

Hikaru,
Chia sẻ

Kẻ mang tai tiếng ồn ào bỗng dưng hóa “nữ hoàng thân thiện”, người đang được yêu thương trong tích tắc nhận “gạch đá” không ngừng, đó là những điều chỉ có thể thấy ở các huấn luyện viên của “The Face”.

Đã từ lâu rồi mới lại có 1 chương trình truyền hình ồn ào và lắm tai tiếng như The FaceGương mặt thương hiệu. Với sự góp mặt của bộ ba huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê, mỗi tập The Face lên sóng đều gây ra bão dư luận. Hết mâu thuẫn nội bộ, tranh giành, đấu đá giữa các huấn luyện viên, khán giả lại xôn xao bàn tán đến từng thí sinh trong top 15. Và đến khi 1 người bị loại, dù là vô danh hay đã có chút tiếng tăm từ trước cũng được dân mạng mổ xẻ, tạo nên những tranh cãi ồn ào.

Tham gia The Face với những mục đích và tâm thế khác nhau, 3 cái tên Lan Khuê – Hồ Ngọc Hà – Phạm Hương gần như trở thành cái đinh hút khán giả ở lại chương trình. Dù muốn dù không, thông qua The Face, ấn tượng mà người xem dành cho 3 vị huấn luyện viên cũng đã phần nào thay đổi. Người từ chỗ được yêu thương bỗng chốc bị ném đá không ngừng. Kẻ đang mang tai tiếng ồn ào bỗng dưng hóa “nữ hoàng thân thiện”, được yêu thương và có cảm tình trở lại.

the face 11
3 vị huấn luyện viên The Face Việt Nam mùa đầu tiên: Lan Khuê, Hà Hồ, Phạm Hương

Phạm Hương: Huấn luyện viên chịu nhiều thị phi nhất

Trước khi tham gia The Face, hình ảnh Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 thân thiện, tự tin, đầy bản lĩnh mà Phạm Hương tạo ra được nhiều người tung hô, chúc tụng. Khán giả hâm mộ thậm chí còn gọi cô là “Hoa hậu Quốc dân” vì những biểu hiện ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Với truyền thông nước nhà, Phạm Hương luôn xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, tự tin và duyên dáng. Cô được xem như nữ thần sắc đẹp trong mắt nhiều người và từng được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới cho The Face khi mới nhận lời tham gia chương trình.

the face 2
Phạm Hương

6 tập đầu tiên của The Face lên sóng, Phạm Hương quả thật đã tạo nên làn gió mới. Tuy nhiên, làn gió này mang ý nghĩa tiêu cực thay vì tích cực như mong đợi ban đầu. Thông qua màn ảnh nhỏ, khán giả thấy một Phạm Hương khô cứng, khó tính, nghiêm khắc và thậm chí là độc tài với chính thí sinh trong đội mình. Việc lựa chọn An Nguy và đưa chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ ra làm chiêu trò dụ dỗ thí sinh cũng bị khán giả chỉ trích với những lời lẽ gay gắt.

Rồi đến khi hàng loạt tin đồn mâu thuẫn, bất hòa với huấn luyện Lan Khuê xuất hiện. Hình ảnh Hoa hậu của Phạm Hương bắt đầu lung lay. Không còn vẻ dịu dàng, mực thước như trước kia. Người ta bắt đầu nghi ngờ về Phạm Hương của thời điểm hiện tại. Liên tiếp những câu hỏi về tính cách thực sự của Phạm Hương, hành động hiếu thắng hay cách xưng hô “chị”, “em” bị cho là không phải phép của cô với An Nguy – thí sinh lớn tuổi hơn Phạm Hương… đều góp phần làm cho Phạm Hương bị khán giả ghét nhiều hơn. 

the face 3

the face 4

Và cơn tức giận chỉ thực sự dâng trào khi Phạm Hương có 3 chiến thắng không thuyết phục khán giả trong tập 3, 5 và 6. Ở thử thách chụp ảnh nhóm trên không, Phạm Hương bi đồn thổi rằng vì là gương mặt đại diện của nhà tài trợ nên mới được cho chiến thắng. Trong thử thách catwalk trên bàn tiệc ở tập 5, cô lại càng gây xôn xao hơn khi vị trí số một quá dễ dàng so với 2 đội còn lại. Nhiều chiến thắng kỳ lạ đã xuất hiện, nghi án Phạm Hương dùng quan hệ để dàn xếp kết quả ngày một hiện rõ mồn một trong mắt khán giả hơn.

Trong tập 6 vừa rồi, hành động loại thí sinh Kim Chị đội Lan Khuê vì lý do: "Em sẽ không giữ lại người tốt nhất. Mà sẽ tìm mọi cách để loại đi người giỏi nhất" lại càng khiến Phạm Hương bị chỉ trích nhiều hơn. Thậm chí một số khán giả còn nặng nề gọi cô là "Hoa hậu nham hiểm", "Hoa hậu thủ đoạn" thay cho những mỹ từ lúc còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Tất cả những ấn tượng tốt đẹp Phạm Hương xây dựng đều tan tành trong giây phút cô khiến cho đối thủ Lan Khuê bật khóc nức nở và rời khỏi trường quay trong buồn tủi. 

the face 5

the face 6
Phạm Hương và An Nguy

the face 7
Phạm Hương và Diệp Linh Châu

Khi tin đồn mua chuộc giám khảo còn chưa giải quyết xong, Phạm Hương đã đối mặt với 1 vấn đề mới, đó là giải quyết mâu thuẫn thầy trò với thí sinh Diệp Linh Châu. Trên sóng truyền hình, Phạm Hương nặng lời trách móc Diệp Linh Châu vì cô gái này không nghe theo lời hướng dẫn của mình. Không biết Diệp Linh Châu sai đúng thế nào và quá trình luyện tập diễn ra làm sao, chỉ những gì Phạm Hương thể hiện trên truyền hình cũng làm cho cô trở thành Hoa hậu bị ghét bậc nhất trong lịch sử. Không còn là một Phạm Hương được khán giả yêu thương hết mực, Phạm Hương của thời điểm hiện đại nhận chỉ trích nhiều đến nỗi danh hiệu huấn luyện viên ồn ào nhất chương trình nếu ngoài cô ra thì cũng chả biết trao cho ai khác.

Lan Khuê: “Đáng thương” và bị chế ảnh nhiều nhất

Trước khi bước vào chương trình, so với 2 cái tên Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê có phần kém tên tuổi và sức ảnh hưởng hơn. Cái danh Hoa khôi Áo dài Việt Nam hay người đẹp từng đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới không đủ để Lan Khuê cân bằng vị trí với 2 đối thủ. Dù có thể chuyên môn người mẫu mà Lan Khuê sở hữu giá trị hơn Hà Hồ, Phạm Hương, song tuổi đời và danh tiếng hiện tại khiến khán giả không tránh được cảm giác lo ngại cô sẽ bị chìm.

the face 8
Lan Khuê

Và quả thật khi The Face lên sóng, Lan Khuê đã bị chìm so với Phạm Hương hay Hà Hồ. Ở tập đầu tiên, Lan Khuê giành thí sinh không lại đối thủ. Cô thậm chí còn kết thúc phần lập đội khá trễ và bị lấy mất những thí sinh tốt ở các cuộc chiến tay đôi. Từ tập 3 trở đi, sự đáng thương và bất lực của Lan Khuê càng thể hiện rõ nét. Dù cố gắng làm việc không ngừng, luôn ra sức hỗ trợ các thí sinh tốt nhất có thể nhưng Lan Khuê luôn là người về sau Hà Hồ và Phạm Hương. Mất chiến thắng ở các vòng thi nhóm 1 cách khó hiểu, Lan Khuê chỉ biết lặng lẽ đưa thí sinh đội mình vào vòng loại trừ, đứng 1 chỗ chờ đợi phán quyết mà không thể làm bất cứ điều gì khác.

the face 9
Lan Khuê là huấn luyện viên có thí sinh bị loại nhiều nhất cho đến thời điểm này

Lạ đời một chỗ, 3 lần Phạm Hương chiến thắng, thí sinh bị loại đều ở đội Lan Khuê. Và cho đến khi phát sóng hết tập 6, Lan Khuê chỉ còn 1 chiến binh trong đội. Đây là một con số hết sức bất lợi, bởi xét ở cả chặng đường phía trước, Lan Khuê gần như mất đi lợi thế làm việc nhóm. Nếu không cẩn thận, đến những tập sau nữa, Lan Khuê sẽ mất tất cả thí sinh và trở thành huấn luyện viên đầu tiên không còn bất kỳ 1 ai trong đội. 

Lan Khuê đáng thương đến mức khi Kim Chi - thí sinh mà Lan Khuê hết mực thương yêu rời khỏi cuộc đua, Hoa khôi Áo dài Việt Nam đã bật khóc nức nở. Hình ảnh cô gục đầu trên vai Hồ Ngọc Hà hay giận dữ bỏ ra về khiến khán giả cảm thấy xót xa. Rồi từ vị thế một cô huấn luyện viên kém nổi bật, Lan Khuê bỗng chốc trở thành "con cưng" trong mắt khán giả. Người xem hết mực thương yêu, bảo vệ cô với lý do đơn giản là phải bảo vệ Lan Khuê trước "phù thủy" đầy toan tính Phạm Hương! 

the face 12

the face 13
Ảnh chế Lan Khuê xuất hiện trên mạng xã hội sau mỗi tập phát sóng

Bị thiệt thòi là thế song nếu nói đến những hình ảnh ở The Face buồn cười, chắc không ai qua mặt được Lan Khuê. Những biểu cảm của Lan Khuê bị cư dân mạng soi nhiệt tình, từ cái bĩu môi “thần thánh”, dáng đứng “chống nạnh” khi nói chuyện với thí sinh cho đến cách hất tóc, ngẩng cao đầu… Lan Khuê đều tạo nên phong cách riêng. Nếu Phạm Hương là huấn luyện viên ồn ào nhất thì Lan Khuê là huấn luyện viên bị chế ảnh nhiều nhất. Đa phần, hình ảnh của Lan Khuê khi bị nhắc đến đều là kiểu đanh đá, chua ngoa, dù rằng ở đấu trường The Face hiện tại, Lan Khuê chính là người chịu thiệt thòi và đáng thương bậc nhất.

Hà Hồ: Lấy lại hình ảnh chỉ trong tích tắc

Người có lợi nhất The Face cho đến thời điểm này không ai khác ngoài Hồ Ngọc Hà – gương mặt đại diện cho thương hiệu tài trợ chính của chương trình. Với kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh khi đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên ở các show thực tế, Hà Hồ dường như không gặp mấy khó khăn khi xâu dựng hình ảnh thân thiện, hiền lành. Nếu Phạm Hương là người bị ghét, Lan Khuê là người chịu thiệt thòi thì Hà Hồ tỏa sáng như một nữ thần. Nói ít, hành động nhiều, thể hiện chừng mực và không thèm tranh giành với bất cứ ai, Hà Hồ cứ tự tin đi con đường do mình tự vạch sẵn. 

the face 1
Hồ Ngọc Hà và các thí sinh trong đội

Người thành công nhất The Face chắc hẳn là Hà Hồ chứ không phải bất kỳ thí sinh nào khác. Dù cho thí sinh đội nào giành ngôi vị Quán quân đi chăng nữa, xét một cách khách quan, Hà Hồ cũng không bị ảnh hưởng. Bởi, cô đã có quá nhiều ở chương trình này! Trước khi đến với The Face, Hà Hồ là nhân vật bị công chúng ghét bậc nhất. Nhiều khán giả thậm chí còn lên án, tẩy chay Hồ Ngọc Hà vì cho rằng cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thị phi, tai tiếng bủa vây. Hồ Ngọc Hà thời điểm đó đã hủy gần hết show diễn, tập trung cho việc chăm sóc bé Su Beo và tránh xuất hiện nơi công cộng. 

Vậy nhưng chỉ sau 1 chương trình, qua 6 tập phát sóng đầu tiên, hình ảnh một “nữ hoàng giải trí” lộng lẫy, kiêu sa đã dần trở lại. Quan trọng hơn, ở sân chơi này, Hà Hồ được dịp thể hiện đẳng cấp với đàn em – những người đẹp đang lên và lăm le ngôi vị “nữ hoàng” của chính cô.

the face 14

the face 15
Hồ Ngọc Hà

Có nhiều lời đồn đoán về kế hoạch Hà Hồ trở lại showbiz thông qua The Face. Một số nguồn tin còn cho rằng chương trình đã sắp xếp kết quả, để Lan Khuê – Phạm Hương đấu đá nhau, còn Hà Hồ thì đóng vai trò trung gian. Hay như thông tin Hà Hồ dọn đường cho Chúng Huyền Thanh lên ngôi Quán quân, loại toàn bộ thí sinh đội Lan Khuê và dồn Phạm Hương vào thế bí… Quá nhiều đồn đoán xung quanh chương trình. Nhưng tất cả đều vô tình làm lợi cho việc Hồ Ngọc Hà trở lại showbiz. Và y như rằng, chỉ 1 tháng sau khi The Face phát sóng, Hồ Ngọc Hà đã đi hát trở lại, được khán giả nhiều nơi chúc tụng mà quên đi cả scandal tình ái tai tiếng vừa rồi. 

the face 16

the face 17
Hình ảnh một "nữ hoàng giải trí" thân thiện và bản lĩnh gần như sắp trở lại với Hà Hồ

Nước cờ khôn ngoan của Hồ Ngọc Hà là giữ cho mình sự điềm đạm, chững chạc. Không cần tung chiêu trò giành giật thí sinh, cứ mỗi lần Hà Hồ xuất hiện trên sóng là khán giả lại bỗng dưng có thêm chút ấn tượng tốt về cô. Hoặc giả tất cả những điều Lan Khuê, Hà Hồ, Phạm Hương thể hiện trên màn ảnh nhỏ đều đã qua bàn tay cắt dựng của chương trình thì rõ ràng Hồ Ngọc Hà quá được ưu ái.Và câu hỏi liệu rằng Lan Khuê hay Phạm Hương có bị biến thành con cờ của nhà sản xuất vì mục đích câu rating hay o bế cho một cá nhân nào hay không vẫn chưa có lời giải đáp! 
Chia sẻ