Sau 8 tuần "Sao đại chiến", Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát

Thu Thảo,
Chia sẻ

Dù may mắn được lọt vào top 3 của "Sao đại chiến" nhưng Trọng Hiếu vẫn bị các producer chê bai nặng nề về giọng hát.

Tập 8 của chương trình truyền hình Sao đại chiến vừa lên sóng vào tối 5/1. Trong đêm thi này, các đội chơi chịu nhiều áp lực loại trực tiếp dựa trên sự lựa chọn của khán giả trường quay. Hai đội thấp điểm nhất sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm và sẽ phải thi "sing-off" để thuyết phục khán giả giữ mình ở lại chương trình.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 1.

Hoàng Tôn - Ái Phương - Dương Hoàng Yến - Trọng Hiếu.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 2.

SlimV - Dương Cầm - Đỗ Hiếu - Rhymastic.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 3.

Với ca khúc "Đi học" nổi tiếng, SlimV và Trọng Hiếu đã đưa khán giả trở lại những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Tuy nhiên, phần hát của Trọng Hiếu nhận nhiều góp ý của các producer. Dương Cầm cho rằng Trọng Hiếu hát vẫn bị đều mặc dù có những đoạn lên xuống tone. "Trọng Hiếu hát những gì tươi trẻ, năng động thì hợp hơn. Tôi chỉ chú ý về phần âm nhạc hơn" - Dương Cầm nói.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 4.

Đỗ Hiếu khắt khe hơn: "Đây là tiết mục chỉ ở mức độ vừa phải. Mình nghe cảm giác bài trôi đều đi qua. Phần hát của Trọng Hiếu có đôi chỗ không thuộc lời, quên lời. Đây là ca khúc Đi học quen thuộc, rất Việt Nam, gợi nhớ nhiều ký ức khán giả thì Trọng Hiếu cần nắm rõ từng chữ trong lời hát, hát cần du dương để đưa người nghe trở về với ký ức. Điều này thực sự Trọng Hiếu làm chưa tốt".

Tập 8 "Sao đại chiến": Trọng Hiếu bị chê khi thể hiện ca khúc "Đi học"

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 6.

Mở màn tập 8, đội Song Dương mang ca khúc "Ai đưa em về" của cố nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 lên sâu khấu với bản phối hoàn toàn mới nhưng cũng không mất đi những giá trị cũ. Producer Dương Cầm cho rằng bài toán của họ ở tuần này sẽ làm sao để Dương Hoàng Yến hát một cách "tình" nhất, tiết chế tính kỹ thuật và phần hoà âm sẽ tạo nhiều không gian mới cho Yến thể hiện. Phần dàn dựng sân khấu tiết mục "Ai đưa em về" của đội Song Dương kết hợp phần biên đạo theo câu chuyện cổ tích Lọ lem phù hợp một cách bất ngờ.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 7.

Đỗ Hiếu cho rằng Dương Cầm đang cố gắng gần khán giả hơn, thể loại âm nhạc anh sử dụng trong ca khúc này rất gần gũi với giới trẻ như R&B và anh cũng lồng ghép vào Future bass, một đoạn drop, vocal được cắt ra và làm hiệu ứng. Những điều này trước đây anh Dương Cầm chưa bao giờ làm. SlimV dành lời khen cho "Ai đưa em về" với bản phối mới của Dương Cầm bởi những hợp âm chuyển rất hay, mượt mà.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 8.

Quyết định lựa chọn ca khúc "Khoảnh khắc" nổi tiếng để dự thi, Hoàng Tôn cho biết đây là ca khúc gắn liền với thanh xuân của thế hệ trước nhưng khi anh gắn cảm xúc ngày nay của mình vào câu chuyện của bài hát thì nó rất phù hợp và không bị cũ.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 9.

Làm mới "Câu chuyện đầu năm" - bản nhạc xuân bất hủ là bài toán khó mà đội Ái Phương – Đỗ Hiếu lựa chọn để làm món quà gởi đến khán giả dịp năm mới. Đỗ Hiếu cho rằng để phối ca khúc xuân xưa bất hủ như bài này thì rất khó vì rất dễ đi vào lối mòn, gây cảm giác nhàm chán. Bản phối này anh sẽ thêm vào những âm thanh của nhạc cụ dân tộc, trap Hip hop để gần với khán giả trẻ hơn.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 10.

Sau 4 tiết mục của 4 đội, cặp Dương Cầm – Dương Hoàng Yến sở hữu điểm cao nhất đêm với 824 điểm, về nhì là cặp đôi Đỗ Hiếu – Ái Phương với 810 điểm an toàn đi vào vòng trong. Như vậy đồng nghĩa với việc Trọng Hiếu (795 điểm) và Hoàng Tôn (790 điểm) phải hát "sing-off" để giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 11.

Nếu như Trọng Hiếu thuyết phục khán giả bằng ca khúc "Say-ah" với lối trình diễn vũ đạo sôi động thì Hoàng Tôn lại chinh phục bằng bản hit "Yêu em rất nhiều" đầy tình cảm. Việc này khiến các producer, khán giả cảm thấy khó đưa ra quyết định.

Sau 8 tuần Sao đại chiến, Trọng Hiếu vẫn bị Dương Cầm chê bai giọng hát - Ảnh 12.

Quyết định vẫn thuộc về 100 khán giả trường quay, Trọng Hiếu - SlimV giành quyền đi tiếp vào vòng trong với 59/100 phiếu. Hoàng Tôn - Rhymastic đành phải ra về với 41/100 phiếu. Tuy nhiên, những cặp đấu ngôi sao đã từng tạm biệt chương trình tính đến thời điểm này sẽ có cơ hội quay lại trong vòng Play-off vào đêm thi tuần sau (tập 9) để tìm ra top 4 chung cuộc đi vào vòng chung kết.

Chia sẻ