Sau 5 năm, Lý Á Bằng bật khóc nói về chuyện ly hôn Vương Phi: Tôi thất bại vì không cho con mái ấm trọn vẹn!

Pa Dun,
Chia sẻ

Lần đầu tiên sau 5 năm ly hôn Vương Phi, Lý Á Bằng mới quyết định trải lòng mình.

Sau nhiều năm dài chọn cho mình cuộc sống khép kín bên con gái, mới đây Lý Á Bằng bất ngờ đồng ý tham dự show truyền hình do MC Lỗ Dự chủ trì mang tên "Một ngày hẹn với Lỗ Dự" phát trên đài SETV. Tại đây, lần đầu Lý Á Bằng trải lòng về những điều đã qua và cuộc hôn nhân cũ cùng Vương Phi.

Và điều khiến nhiều người đau lòng đó là sau 5 năm chia tay Vương Phi, Lý Á Bằng lại rơi nước mắt khi lần đầu mở lòng nói về chuyện ly hôn và những biến cố cuộc đời.

Sau 5 năm, Lý Á Bằng bật khóc nói về chuyện ly hôn Vương Phi: Tôi thất bại vì không cho con mái ấm trọn vẹn! - Ảnh 1.
Sau 5 năm, Lý Á Bằng bật khóc nói về chuyện ly hôn Vương Phi: Tôi thất bại vì không cho con mái ấm trọn vẹn! - Ảnh 2.

Trong cuộc trò chuyện, Lý Á Bằng thẳng thắn thừa nhận rằng từ khi được sinh ra cho cuộc đời cho đến nay, khi đã là một người đàn ông 46 tuổi thì anh đã trải qua 3 biến cố khủng khiếp nhất đó là: Cha qua đời, con gái bị hở hàm ếch và ly hôn với Vương Phi.

Khi nói về chuyện ly hôn với Vương Phi, Lý Á Bằng bất ngờ rơi nước mình. Hình ảnh người đàn ông 46 tuổi rơi lệ khi nói về một cuộc hôn nhân đã cũ khiến nhiều người phải nhói lòng.

Nam diễn viên thừa nhận, đó là thất bại lớn nhất cuộc đời anh. "Tôi nghĩ đó là sự thất bại, tôi không thể né tránh điều đó. Tôi không thể mang đến cho con gái mình một mái ấm trọn vẹn", nam diễn viên chua xót chia sẻ.

Sau 5 năm, Lý Á Bằng bật khóc nói về chuyện ly hôn Vương Phi: Tôi thất bại vì không cho con mái ấm trọn vẹn! - Ảnh 3.

Lý Á Bằng xúc động khi nói về chuyện cũ.

Lý Á Bằng cũng thổ lộ, sau khi chia tay anh mất nửa năm để tìm lại sự cân bằng. Tất nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã thấy cô đơn đến tận cùng. "Đương nhiên, nỗi cô đơn của tôi chỉ là vấn đề nhỏ, không có gì to tát", Á Bằng chia sẻ. Nam diễn viên thừa nhận sự mạnh mẽ và vui vẻ của con gái Lý Yên là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời anh.

Khi được MC hỏi, anh cần bao nhiều thời gian để vượt qua tất cả thì Lý Á Bằng cười buồn và nói rằng: "Chắc khoảng hơn 10 năm".

Về chuyện con gái hở hàm ếch, Lý Á Bằng thừa nhận đó là biến cố đau đớn và đầy áp lực. Anh dành hết thời gian, tiền bạc và tình yêu cho cô con gái. Có khoảng thời gian gần 7-8 tháng, Lý Á Bằng bị mất ngủ, không thể ăn cơm vì quá lo lắng cho con.

Sau đó, khi xác định rõ ràng mọi chuyện, vạch ra con đường chữa bệnh lâu dài cho con gái, Lý Á Bằng quyết định cùng với Vương Phi xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em cùng mắc bệnh hở hàm ếch.

Sau 5 năm, Lý Á Bằng bật khóc nói về chuyện ly hôn Vương Phi: Tôi thất bại vì không cho con mái ấm trọn vẹn! - Ảnh 4.

Nói về cuộc sống hiện tại, Lý Á Bằng cho biết, cuộc sống của anh bây giờ đơn giản chỉ xoay quanh công việc hàng ngày và con gái. Tuy nhiên, dù bận rộn thế nào, anh cũng cố gắng về nhà trước 21h30 vì khi đó con gái còn thức. Chỉ cần nhìn thấy con gái, là Lý Á Bằng có thể an nhiên một giấc ngủ ngon. "Tôi thấy đó là một phản ứng vô cùng kỳ lạ. Có lẽ vì ở bên con bé, tôi như trút hết được buồn phiền", Lý Á Bằng trải lòng.

Cũng vì con gái, Lý Á Bằng quyết định buông bỏ mọi khúc mắc với vợ cũ. Cũng vì thế, cả hai quyết định chia tay nhau một cách văn minh. Sau ly hôn, Lý Á Bằng và Vương Phi vẫn thường xuyên gặp gỡ trong các sự kiện liên quan tới con gái như sinh nhật, hội họp tại trường.

Lý Á Bằng - Vương Phi kết hôn năm 2005. Sau 8 năm bên nhau, cả hai chính thức đường ai nấy đi, con gái Lý Yên ở với bố. Sau ly hôn Vương Phi quay lại hẹn hò Tạ Đình Phong còn Lý Á Bằng vẫn sống độc thân và rời xa làng giải trí.

Nguồn: Sina

Chia sẻ