Sau 3 năm vụng trộm, người phụ nữ tiêm thủy ngân vào đùi người tình để níu kéo

Khánh Chi,
Chia sẻ

Khoảng tháng 3/2016, ông Trần ở Vũ Hán, Trung Quốc bàng hoàng khi nhận được tin con trai mình bị trúng độc nghiêm trọng.

Sau nhiều lần xét nghiệm, các bác sĩ ở bệnh viện Bắc Kinh (TQ) đã xác định anh Trần bị trúng độc thủy ngân. Ảnh chụp X quang cho thấy, trong đùi anh Trần chứa 1 lượng lớn thủy ngân, nó có ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận, phổi và cần điều trị tách thủy ngân trong thời gian dài. Trường hợp này được xếp vào thương tích cấp độ 2.

Sau 11 ngày con trai nằm viện, bố bệnh nhân nhận được 1 tin nhắn: "Con trai ông bị tiêm 5ml thủy ngân vào người, ông mau đến viện thăm nó đi!". Ông Trần vội đi báo cảnh sát. Theo phán đoán và phân tích, cảnh sát đã đặt nhiều nghi vấn lên bạn gái của nạn nhân – cô Kỳ Kỳ.

Tại trụ sở cảnh sát, cô Kỳ khai nhận đã thực hiện hành vi tiêm thủy ngân vào người bạn trai và nhắn tin thông báo cho bố nạn nhân, cô cũng đồng thời tường trình lại ngọn nguồn sự việc:

Anh Trần và cô Kỳ là bạn thời Trung học, 5 năm trước họ bỗng nhiên gặp lại nhau. Khi ấy cả 2 người đã 35 tuổi và có gia đình riêng nhưng vì tình cảm đơn phương ngày xưa chưa dám nói ra lại ùa về, 2 người đã bỏ qua giới hạn đạo đức và làm tình nhân của nhau.

Sau 3 năm vụng trộm, người phụ nữ tiêm thủy ngân vào đùi người tình để níu kéo - Ảnh 1.

Người phụ nữ dùng thủy ngân để níu giữ bạn trai.

Sau 3 năm "vụng trộm", cả 2 người đều quyết định ly hôn vợ/chồng hiện tại để công khai đến với nhau. Tuy nhiên, cô Kỳ không ngờ được rằng, đầu năm 2016, anh Trần đột nhiên đòi chia tay: "Tôi phải đi nơi khác làm việc rồi, chúng ta mỗi người một đường riêng vậy". Cô Kỳ kể lại: "Tôi không muốn anh ta đi như vậy nên mới nảy ra ý nghĩ, nếu bị bệnh nặng thì anh ấy sẽ không bỏ tôi được nữa".

Có 1 chút kiến thức về y học, cô nhận thấy thủy ngân dù độc nhưng không gây nguy hiểm chết người. Kỳ Kỳ tin rằng, chỉ cần để bạn trai được điều trị và chăm sóc tốt thì bệnh tình cũng sẽ hết và họ lại ở bên nhau.

Ngày 21/2/2016, Kỳ Kỳ pha cho anh Trần 1 ly cà phê và lén bỏ thuốc ngủ vào đó. Nhân lúc bạn trai đang ngủ, cô Kỳ mới tiêm 5ml thủy ngân vào đùi đối phương.

Anh Trần sau đó đã làm đơn tố cáo cô Kỳ và yêu cầu 5,87 triệu NDT (khoảng 20 tỷ VND) tiền bồi thường cho thời gian 4 năm điều trị và hơn 20 năm chịu ảnh hưởng về sức khỏe.

Tòa nhận định: bị cáo Kỳ Kỳ cố ý làm tổn hại nghiệm trọng đến sức khỏe người khác, cấu thành tội cố ý gây thương tích, phạt giam giữ hình sự 6 năm, phải bồi thường tất cả các khoản phí lên đến 770 nghìn NDT ( khoảng 2,5 tỷ VND) cho anh Trần.

Nguồn: Sina

Chia sẻ