Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình

Thu Thảo,
Chia sẻ

11 năm kể từ khi đóng phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp", Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với dự án mới toanh.

Dự án truyền hình Yên trai bút lục chuyển thể từ truyện tranh cùng tên vừa công bố cặp đôi đóng vai chính trong phim. 2 cái tên này chẳng đâu xa lạ, đó là nam thần Tĩnh Bách Nhiên và "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 1.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 2.

Lưu Diệc Phi.

Hơn 11 năm kể từ ngày tham gia Thần điêu đại hiệp (2006), Lưu Diệc Phi mới trở lại với địa phận truyền hình. Khi đón nhận thông tin, nhiều khán giả không khỏi thích thú bình luận: "Cuối cùng cũng đợi được ngày Lưu Diệc Phi đóng phim truyền hình", "Hy vọng sẽ hấp dẫn, chứ các phim điện ảnh Lưu Diệc Phi thời gian gần đây đóng đều không hay", "Ai chê chị là bình hoa di động cũng mặc kệ, mình vẫn sẽ hóng phim truyền hình của chị", "Có Tĩnh Bách Nhiên, chắc là sẽ cứu được diễn xuất "mặt đơ" của Lưu Diệc Phi thôi", "11 năm sau Thần điêu đại hiệp, quá dài để chờ đợi rồi Lưu Diệc Phi ơi".

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 3.

Tĩnh Bách Nhiên.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, cô bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2002 với vai nữ phụ trong phim truyền hình Gia tộc kim phấn. Từ 2002 đến 2006, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia các dự án truyền hình: Thiên long bát bộ, Tiên kiếm kỳ hiệp, Đậu khấu niên hoa, Thần điêu đại hiệp. Từ năm 2007 đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ đóng phim điện ảnh, hoàn toàn biệt tăm ở địa phận màn ảnh nhỏ.

Ngoài Yên trai bút lục, Lưu Diệc Phi còn bận rộn với dự án điện ảnh Nhất đại yêu tinh (Hai kiếp yêu tinh) do Tiểu Dương làm đạo diễn. Ở bộ ảnh giáng sinh vừa được ekip sản xuất Nhất đại yêu tinh tung ra, Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý bởi hình ảnh khác lạ.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 4.

Lưu Diệc Phi bế bổng Phùng Thiệu Phong trên poster "Nhất đại yêu tinh".

Nhân vật Bạch Khiêm Sở của Lưu Diệc Phi bế bổng anh bạn trai Viên Soái (Phùng Thiệu Phong). Nhân vật Bạch Khiêm Sở xuất hiện với chiếc đuôi khá lớn phía sau lưng, trong khi đó Viên Soái lại mặc váy ngủ, mang hài đỏ hệt như phụ nữ. Sự đảo ngược này khiến cho nhiều khán giả thích thú và hào hứng.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 5.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 6.

Lưu Diệc Phi và Phùng Thiệu Phong.

Nhất đại yêu tinh có nội dung xoay quanh Bạch Khiêm Sở - một chú chó tuyết cực lớn, tu luyện ngàn năm nên mới có được hình hài con người. Vì nhầm lẫn Viên Soái (Phùng Thiệu Phong) là ân nhân cứu mạng nên Bạch Khiêm Sở luôn tìm mọi cách để đi theo anh chàng này. Đến lúc phát hiện ra sự thật Viên Soái không phải ân nhân, Bạch Khiêm Sở lại không thể rời xa. Bởi trong thâm tâm cô đã có bóng hình anh.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 7.

Sau 11 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng chịu đóng phim truyền hình - Ảnh 8.

Một số diễn viên khác của "Nhất đại yêu tinh".

Người và yêu khi ở cạnh nhau, hẳn nhiên không được sự ủng hộ của BOT - Cục quản lý yêu quái. Dẫu vậy, Bạch Khiêm Sở - Viên Soái vẫn mạnh mẽ chống lại, cả hai liều mình, xông vào hiểm nguy để bảo vệ tình yêu đích thực.

Chia sẻ