Sau 1 lần khám phụ khoa, người phụ nữ bỗng liên tục “lên đỉnh” dù chẳng hề quan hệ

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Sau lần khám phụ khoa định mệnh, người phụ nữ này liên tục lên đỉnh ngay cả khi lái xe, đi thang cuốn...

Người phụ nữ gặp tình trạng "oái oăm" này tên là Maria, 61 tuổi, sống tại vùng East Dunbartonshire, Scotland (nước Anh) và hiện đã góa chồng. Thậm chí, ngay cả khi đến nghe buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Shania Twain cũng khiến cho cô cảm thấy "lên đỉnh".

7018471413727313547

Ngay cả khi đến nghe buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Shania Twain cũng khiến cho Maria "lên đỉnh". Hình minh họa.

Chưa hết, ngay cả những công việc hàng ngày như đi thang cuốn và lái xe qua những khúc cua cũng khiến cho cô bị kích thích. Maria tâm sự rằng tình trạng dễ "lên đỉnh" khiến cho cô dần trở thành người khép kín.

Mắc bệnh lạ sau một lần đi khám phụ khoa

Maria được chẩn đoán mắc chứng rối loạn kích thích sinh dục (PGAD) sau khi xét nghiệm phết tế bào (pap smear) thường quy vào năm 2017.

Cô tin rằng tình trạng này đã bị kích hoạt sau khi đi khám phụ khoa tại Bệnh viện Stobhill của Glasgow vào tháng 9/2017, sau khi vị bác sĩ đưa dụng cụ y khoa hình giống mỏ vịt vào cô.

photo-1

Cô Maria mắc chứng rối loạn kích thích sinh dục sau một lần khám phụ khoa. Hình minh họa.

Vài tuần sau, Maria bắt đầu cảm nhận được nhiều điều bất thường và cuối cùng cô đã được chẩn đoán mắc PGAD, nguyên nhân là do cô đã bị tổn thương dây thần kinh pudendal.

Maria tâm sự: "Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy bị kích thích nhưng không thể biết nó đến từ đâu hoặc bị kích hoạt bởi cái gì".

Theo chia sẻ của Maria thì hầu hết thời gian cô cảm thấy như mình đang ngồi trên tổ kiến. Có những lúc nó nhột cả ngày, nhưng rồi tự biến mất, sau đó tự dưng 'lên đỉnh'. Khi lái xe qua ổ gà, nhiễu loạn máy bay, đi thang cuốn, nghe âm thanh rung động từ đàn violon cô  đều "lên đỉnh". Thậm chí cô thật sự không biết có ai đi buổi hòa nhạc của Shania Twain mà lại đạt cực khoái như mình chưa.

"90% cuộc đời tôi đã bị phá hỏng và 10% còn lại thì cũng chẳng tuyệt vời lắm. Tôi đã phải từ bỏ hoạt động tình nguyện vì hễ cứ di chuyển là lại cảm thấy bị kích thích. Một người bạn đã nói với tôi rằng tôi đang dần trở nên sống khép kín hơn", cô cho biết.

Điều trị trong tuyệt vọng

Người phụ nữ 61 tuổi lo ngại việc sử dụng botox để điều trị có thể khiến cho cô không thể chịu đựng được. Trước đó, các phương pháp điều trị khác như dùng gel gây tê, vật lý trị liệu sàn chậu và tiêm steroid trực tiếp vào âm hộ cũng không hề có hiệu quả với cô.

Maria cho hay: "Khi biết tình trạng này là do sự tắc trách của bác sĩ và sau đó không thể nào điều trị được thật là lố bịch".

Maria đã được chuyển đến thủ đô London để điều trị vì tại Scotland nơi cô sinh sống không có bác sĩ chuyên khoa về PGAD.

Các bác sĩ tại Scotland cho biết: "Chúng tôi đã tìm hiểu và sử dụng hết tất cả các phương pháp điều trị tại địa phương cho bệnh nhân này nhưng vẫn không thể làm giảm các triệu chứng tồi tệ của cô ấy".

PGAD là gì?

Sau 1 lần khám phụ khoa, người phụ nữ mắc bệnh lạ có thể tự đạt "cực khoái” ngay cả khi lái xe  - Ảnh 3.

Khi gặp tình trạng này, người bệnh sẽ "lên đỉnh" trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần, có thể gây ra đau đớn cho người bệnh.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của tình trạng này, tuy nhiên nguyên nhân có thể bắt nguồn từ thần kinh, mạch máu, dược lý hoặc tâm lý.

Các triệu chứng bao gồm:

- Đau nhói ở âm vật

- Ngứa ran "vùng kín"

- Co thắt âm đạo

- Cực khoái tự phát

Các dấu hiệu và triệu chứng có thể ảnh hưởng đến âm đạo, môi âm hộ, đáy chậu và hậu môn. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình của người bệnh, khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ và lãnh cảm với tình dục.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ