Sát hại vợ sắp cưới vì tin nhắn "lạ"

Công Thư,
Chia sẻ

Đang nói chuyện, điện thoại chị D. báo có tin nhắn. Chị D. không ngồi tại phòng khách trả lời tin nhắn mà cầm điện thoại đi ra ngoài một lúc rồi mới quay lại. Nghi ngờ bạn gái làm điều mờ ám, Được tra hỏi nên xảy ra mâu thuẫn. Do không kiểm soát được hành vi, Được lấy sợi dây dù siết cổ vợ sắp cưới đến chết.

Ngày 1/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Văn Được, SN 1999, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An do Công an huyện Bến Lức (Long An) bàn giao, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Sát hại vợ sắp cưới vì tin nhắn "lạ" - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 31/7, Được nghe tin bạn gái của mình là chị Lê Kim D., SN 2001, ngụ khu dân cư Kiến Bình đang làm công nhân thì nghỉ phép về nhà.

Do giữa Được và chị D. sắp kết hôn nên Được lấy xe máy chạy đến chỗ chị D. để bàn tính chuyện chuẩn bị cho lễ kết hôn của 2 người.

Chị D. hiện đang sống cùng với mẹ tại khu dân cư Kiến Bình. Cha chị D. sống nơi khác do cha mẹ chị đã ly hôn.

Khi đến nơi, trong nhà chỉ có chị D., còn người nhà đi vắng hết, nên Được và người yêu ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách.

Đang nói chuyện, điện thoại chị D. báo tin có tin nhắn. Chị D. không ngồi tại phòng khách trả lời tin nhắn mà cầm điện thoại đi ra ngoài một lúc rồi mới quay lại.

Từ đó, Được nghi ngờ vợ sắp cưới của mình nhắn tin tình cảm với người con trai khác. Được có hỏi, nhưng chị D. không nói nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau.

Do không kiếm chế được tức giận, Được lấy một sợ dây dù siết cổ bạn gái đến chết, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một lúc sau, mẹ ruột chị D. đi làm về. Bước vào phòng khách, bà phát hiện chị D. nằm bất động và đã tử vong trên nền nhà nên tri hô, đồng thời trình báo sự việc cho công an xã.

Thông tin về vụ việc cũng được công an xã cấp báo cho cấp trên để được hỗ trợ. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Tân Thạnh xác định đây là vụ án mạng nên tiến hành truy bắt hung thủ. Nạn nhân D. được xác định chết ngạt do bị siết cổ. Hung khí là sợi dây dù được hung thủ vứt lại hiện trường.

Về phần Được, sau khi gây án đã điều khiển xe máy chạy một mạch đến huyện Bến Lức. Đến tối cùng ngày, Được đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.

Chia sẻ