Sát hại người yêu vì níu kéo tình cảm bất thành

Ngọc Quỳnh,
Chia sẻ

Bị người yêu đòi chia tay, Công nhiều lần níu kéo nhưng bất thành nên sát hại cô gái rồi bỏ xác trong phòng trọ.

Chiều 10/6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Trần Ngô Đức Công (29 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Công được xác định là nghi can đã sát hại bạn gái là Trần Thị M. (28 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) rồi bỏ xác trong phòng trọ.

Sát hại người yêu vì níu kéo tình cảm bất thành - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Ngô Đức Công

Trước đó, khoảng 11h00 ngày 9/6, người dân ở tại dãy trọ thuộc khu phố Phú Hoà, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát hiện tại phòng trọ số 13 bốc mùi hôi thối nồng nặc nên đã trình báo cơ quan Công an.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Trần Thị M. Tại hiện trường vụ án, cửa phòng trọ bị khoá ngoài, xác nạn nhân đang trong quá trình phân huỷ mạnh. Qua rà soát các mối quan hệ, cơ quan Công an xác định nghi can gây án là Trần Ngô Đức Công, bạn trai của nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do bị bạn gái đòi chia tay, Công nhiều lần níu kéo bất thành nên khoảng 3 giờ ngày 7/6 đã dùng tay bóp cổ bạn gái đến chết ngay tại phòng trọ. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy xe máy cùng hai chiếc điện thoại của nạn nhân bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Chia sẻ