Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: "Không có gì biến chuyển"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Trong Chung kết 1 của "Sao đại chiến", Dương Cầm tiếp tục chê bai Trọng Hiếu hát chẳng có gì đặc biệt.

Tập 11 của chương trình truyền hình Sao đại chiến vừa lên sóng vào tối 27/1. Trong tập này, SlimVTrọng Hiếu, Phúc Bồ - Hà Lê, Dương CầmDương Hoàng Yến, Rhymastic – Hoàng Tôn lần lượt trình diễn những tiết mục cuối cùng trước khi khép lại chặng đường đua tranh chức Quán quân.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 1.

Các ca sĩ và producer của "Sao đại chiến".

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 2.

Đội SlimV – Trọng Hiếu đem đến khán giả ca khúc "Con đường tôi" của nhạc sĩ Khắc Hưng. Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn, Hà Lê đều thích ca khúc này ở phần biên đạo và dàn dựng.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 3.

Ngược lại, producer Dương Cầm khẳng định: "Tôi không thích phần trình diễn này cho lắm. Hiếu hát hay, nhảy đẹp, nhạc bắt tai nhưng phần hát của Hiếu từ đầu đến cuối đa phần giống bản gốc không có gì biến chuyển. Tôi muốn có gì đó lột tả hơn bởi cho đến thời điểm này, nhạc SlimV làm hay nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ được định trước chứ không còn trong sân chơi Sao Đại Chiến mà tất cả các đội đang dồn tâm sức vào".

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 4.

Producer SlimV đã lên tiếng bảo vệ Trọng Hiếu: "SlimV - Trọng Hiếu dạo chơi qua các vòng quá đủ rồi nên vòng này muốn mang một Trọng Hiếu vào một phong cách khác, âm nhạc khác". Producer Dương Cầm vẫn khẳng định: "Trọng Hiếu hát vẫn y như thế, vẫn bản gốc như thế không sai một tí nào trừ những nốt cao thôi". Phần thi này đã đem về cho đội SlimV – Trọng Hiếu 777 điểm từ khán giả.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 5.

Mở màn đêm chung kết 1 là phần trình diễn của đội Rhymastic – Hoàng Tôn với tiết mục mashup "Trống cơm - Tết trong tâm hồn". Trong trang phục bà ba nâu, khăn rằn, quạt mo, Hoàng Tôn đã đem hình ảnh thằng Bờm với màu sắc Việt Nam vào phần trình diễn của mình.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 6.

Tiết mục đã gợi một không khí Tết tưng bừng cho sân khấu "Sao đại chiến". Tuy nhiên điều này không làm producer Dương Cầm hài lòng. "Tôi vẫn thấy một màn trình diễn đẹp mắt, sôi động, vui nhưng tôi vẫn thấy đó là Hoàng Tôn của những tập trước. Ở vòng chung kết, tôi vẫn chờ một Hoàng Tôn mới mẻ hơn, nhưng mở màn với một nhạc phẩm về Tết đem đến cảm giác dễ thở, dễ nghe chứ không ấn tượng", producer Dương Cầm nói. Đội Hoàng Tôn nhận được 744 điểm.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 7.

Phúc Bồ - Hà Lê luôn là cặp đôi đem hết sức lực của mình vào mỗi tiết mục, luôn mang nhiều năng lượng trên sân khấu truyền đến đám đông khán giả. Cặp đôi PB Nation đã giới thiệu một sáng tác mới mang tên "Cưa cẩm".

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 8.

"Trước đây chúng tôi sai lầm là bị thị trường thay đổi, chạy theo thị trường nhưng sau áp lực từ chương trình lẫn áp lực bên ngoài, nên giờ chúng tôi biết chúng tôi phải làm ra một bản sắc mới. Với nhạc của mình chúng tôi muốn tạo ra âm nhạc đúng với giới trẻ. Chiếc khăn piêu là một bài hát thú vị đối với Phúc Bồ, nhưng nếu tiếp tục mang bài cũ vào chung kết thì không thú vị nên việc cho sự tự do hơn vào một bài hát khác với những chi tiết thường ngày đưa vào ca khúc thì bài hát mang tính giải trí rõ ràng" - producer Phúc Bồ nói. Đội Phúc Bồ nhận được 702.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 9.

Đội Dương Cầm – Dương Hoàng Yến đã chọn ca khúc "Beauty and the beast". Tiết mục này Dương Hoàng Yến đã kết hợp cùng nhóm nhạc nam Oplus. Producer Dương Cầm sẽ phát huy thế mạnh chơi với hoà âm, dàn dây cùng ban nhạc để giới thiệu bản phối "Beauty and the beast" hoàn toàn mới.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 10.

Producer SlimV nhận xét với sự tôn trọng dành cho producer Dương Cầm: "Đây là một Dương Cầm tôi rất nhớ và anh đã trở lại. Phần hoà âm rất hay và kỹ càng tuy nhiên hơn khó đến với khán giả. Đây là sự tôn trọng của SlimV dành cho Dương Cầm".

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 11.

Còn producer Phúc Bồ cảm thấy như anh đang tham dự liveshow của Dương Hoàng Yến với phần acapella thú vị, người nghe cảm thấy dễ chịu. "Tiết mục này vẫn là màu sắc quen thuộc của anh Dương Cầm, dù với người nghe nhạc điện tử như mình thì có những đoạn hoà âm khó nghe, nhưng nghe được vẫn thấy thú vị", producer Rhymastic khẳng định.

Sát Chung kết Sao đại chiến, Dương Cầm chê Trọng Hiếu: không có gì biến chuyển - Ảnh 12.

Văn Mai Hương cũng góp mặt trong chương trình với vai trò ca sĩ khách mời.

Chia sẻ