Sập giàn giáo ở trường tiểu học ngày 20/11: 19 học sinh ra viện, 1 em xuất huyết dưới nhện nặng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong số 25 học sinh cấp cứu do sập giàn giáo ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) sáng 20/11, hiện đã có 19 trẻ được cho xuất viện.

Thông tin này được đại diện hai Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy và BV Nhi đồng Thành phố cho biết trong chiều cùng ngày.

Phụ huynh nói về giàn giáo sập tại trường khiến con mình bị thương.

Tại BV Nhi đồng Thành phố tiếp nhận 10 nạn nhân của vụ việc. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, ghi nhận 7 em bị chấn thương phần mềm nhẹ và đã được xuất viện. 3 em sau khi được điều trị chăm sóc theo dõi thêm tại khoa Cấp Cứu BV do không có gì bất thường cũng đã được cho ra về.

Sập giàn giáo ở trường tiểu học ngày 20/11: 19 học sinh ra viện, 1 em xuất huyết dưới nhện nặng - Ảnh 2.

Bệnh nhi điều trị tại BV Nhi đồng TP.

Sập giàn giáo ở trường tiểu học ngày 20/11: 19 học sinh ra viện, 1 em xuất huyết dưới nhện nặng - Ảnh 3.

Hiện 10 em được đưa đến BV này đã xuất viện.

Tại BV Chợ Rẫy, trong số 15 học sinh bị thương được đưa vào đây có 9 ca được xuất viện. 2 trường hợp chuyển phòng mổ là Đ.N.H (10 tuổi) bị lõm sọ kín trán phải, T.H.M (10 tuổi) bị vết thương cung mày mắt phải.

4 trường hợp phải nhập viện theo dõi gồm N.T.Y.V lún sọ kín trán phải, ĐT.N.Y lõm sọ trán phải, tụ khí nội sọ, xuất huyết dưới nhện nặng, Đ.C.T và N.T.N.H bị chấn thương đầu. Trong 4 ca này có một trường hợp xuất hiện nôn ói.

Sập giàn giáo ở trường tiểu học ngày 20/11: 19 học sinh ra viện, 1 em xuất huyết dưới nhện nặng - Ảnh 4.

Tại BV Chợ Rẫy xuất hiện những trường hợp nặng.

Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) cho biết, hệ thống giàn giáo bị ngã đè lên các học sinh được dựng lên để thi công lưới che mát của sân trường. 

Lưới này sẽ tạo bóng mát để các em vui chơi trong giờ giải lao hàng ngày. Công trình do Ban đại diện phu huynh đã thống nhất làm cho các học sinh.

Sập giàn giáo ở trường tiểu học ngày 20/11: 19 học sinh ra viện, 1 em xuất huyết dưới nhện nặng - Ảnh 5.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Hệ thống lưới che sân trường được làm xong hôm qua nhưng đơn vị thi công chỉ dựng giàn giáo sát vào tường rào. 

Sáng nay, khi cơn gió lớn thổi đến, cuốn tấm màn che nắng và đẩy giàn giáo đổ trúng các em đang dự lễ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chiều cùng ngày, một số lãnh đạo thành phố cũng vào BV thăm hỏi, động viên phụ huynh có con em gặp nạn.

Chia sẻ