Sao Việt sống cảnh "cha già, con mọn": Đan Trường làm bố lúc ngoại tứ tuần vẫn chưa bằng người này có con ở tuổi 71

Miss Hóng,
Chia sẻ

Dù phải làm ông bố bỉm sữa khi tuổi không còn trẻ song việc chăm sóc, dạy dỗ con cái đối với những nghệ sĩ này vẫn là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Đan Trường

Từng là một giọng ca được rất nhiều bạn trẻ thế hệ 8x và đầu 9x ngưỡng mộ, "anh Bo" Đan Trường đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp. Đến tận năm 37 tuổi, giọng ca "Mùa thu vàng" mới quyết định xây dựng hạnh phúc riêng cho mình khi lập gia đình với bà xã là doanh nhân Thủy Tiên. 

DT 3

Đan Trường và con trai Thiên Từ.

Sau 4 năm kết hôn, Đan Trường hạnh phúc thông báo lên chức bố với sự chào đời của bé Thiên Từ. Có bố là ca sĩ nổi tiếng, mẹ là doanh nhân giàu có, Thiên Từ đích thực là Rich Kid "ngậm thìa vàng" từ nhỏ. Không chỉ có cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất, cậu bé này còn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.

Hiện tại, Thiên Từ đã hơn 2 tuổi, cậu bé sống ở Mỹ cùng mẹ còn Đan Trường vẫn chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn phục vụ khán giả. Ngoài thời gian dành cho công việc, Đan Trường luôn tranh thủ ở bên cạnh con trai, chăm sóc, dạy dỗ và đưa con đi chơi mỗi khi rảnh rỗi. Tuy nhiên mới đây, "anh Bo" bất ngờ khuyên mọi người hãy có con sớm hơn một chút, bởi khi đã có tuổi thì không còn đủ sức chơi cùng con. 

CC

Anh Bo đưa con đi chơi, trong khi cậu nhóc khá hào hứng thì bố lại than rất buồn ngủ.

"Em thì chơi nhiệt tình, còn anh thì buồn ngủ. Ai đang ba mươi mấy tuổi thì lo đẻ con liền đi nha. Đừng như tôi, bốn mươi mấy tuổi mới có con, không còn sức mà chơi với con nữa" - Đan Trường viết kèm theo một bức ảnh khi đang đưa Thiên Từ đi chơi. 

Lý Hải

Giống như Đan Trường, Lý Hải cũng dành cả thanh xuân để lo cho sự nghiệp của mình. Mãi đến khi 42 tuổi, nam ca sĩ nổi tiếng một thời mới quyết định kết hôn với hot girl Minh Hà. Kết hôn muộn nhưng hiện tại, Lý Hải là một trong những nam ca sĩ đông con nhất nhì showbiz Việt. 

Năm 43 tuổi, Lý Hải chính thức được làm cha, con trai lớn của anh là bé Hạo Nhiên chào đời năm 2011. Đến năm 2013, bà xã Minh Hà sinh cho anh một "tiểu công chúa" tên Hải My. Năm 2014, bà xã Lý Hải tiếp tục sinh con gái thứ hai là bé Tuệ Minh. Con số vẫn chưa dừng lại ở đó, năm 2016, cặp đôi này tiếp tục khiến nhiều người ngỡ ngàng khi hạ sinh con trai thứ tư - bé Phi Phong. 

ĐT 1

Lý Hải lần đầu làm cha ở tuổi 43.

Dù công việc rất bận rộn, luôn phải đi công tác xa nhà song mỗi khi có thời gian được nghỉ ngơi, Lý Hải chủ yếu ở nhà, dành thời gian cho các con, trò chuyện và vui chơi cùng lũ trẻ để giữ được mối gắn kết. 

Có thời điểm Minh Hà từng vướng tin đồn mang thai lần 5. Tuy nhiên sau đó, Lý Hải đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, anh cũng bộc bạch: "Tôi không có ý định sinh thêm vì nuôi dạy con rất khó. Nhiều lúc hai vợ chồng bị stress rất nhiều. Tôi phải tìm hiểu cách dạy con trên sách vở, học lại và đọc lại các cách nói cho trẻ nghe, nhưng nói cỡ nào cũng vậy, tôi nghĩ dạy con là cả một quá trình cần đầu tư thật sự". 

ĐT 2

Hiện tại, gia đình anh rất đông vui với 4 em bé liên tục chào đời trong vòng 6 năm.

Thương Tín

Từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân thất bại, nhiều người tưởng nam diễn viên gạo cội Thương Tín sẽ sống độc thân đến hết đời nhưng ông bất ngờ tái hôn với người vợ hai kém ông gần 30 tuổi và tiếp tục làm cha ở tuổi 58. 

Sống cảnh "cha già, con mọn", Thương Tín từng thừa nhận sự xuất hiện của con gái là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ông. Tuy thời trẻ là một gương mặt đình đám của làng điện ảnh nhưng Thương Tín chẳng tích lũy được gì. Đến khi đã bước vào tuổi lục tuần, ông vẫn phải làm việc miệt mài ở phim trường để kiếm tiền nuôi con. 

Diễn viên Thương Tín và con gái. 

Dẫu vậy, do không có thu nhập ổn định nên Thương Tín cũng không thể bám trụ ở đất Sài Gòn. Hiện tại, ông đã đưa vợ con về Phan Rang sống. Con gái của Thương Tín hiện đã hơn 5 tuổi, dễ thương, lanh lợi và bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Làm cha khi tuổi đời đã xế chiều, Thương Tín từng thở dài tiết lộ: "Giờ tôi mới hiểu nuôi một đứa con không đơn giản, đủ thứ phức tạp phát sinh. Mình thì già mà con thì còn nhỏ. Khổ lắm nhưng con mình thì phải chịu thôi! Tôi còn sức thì còn cày cuốc để nuôi con, chỉ sợ mai này sức khỏe xuống thì tính sao?". 

Đức Huy

Nhạc sĩ Đức Huy cũng từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với ca sĩ Thảo My. Tuy nhiên, sau 13 năm chung sống, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Sau đó, nam nhạc sĩ "Và tôi cũng yêu em" tái hôn với người vợ thứ hai kém ông 44 tuổi. 

Ở tuổi 65, nhạc sĩ Đức Huy và vợ chào đón con trai kháu khỉnh tên Vinh Sơn. Tiếp tục làm cha ở tuổi "đáng ông ngoại", nam nhạc sĩ vô cùng mãn nguyện, dù mới đầu anh cũng có chút lo lắng bởi cảnh "cha già con mọn".

ĐT 5

Vợ chồng nhạc sĩ Đức Huy và "cậu cả" Vinh Sơn.

Đến năm 2018, bà xã của ông tiếp tục sinh con gái thứ hai, lúc này, nhạc sĩ Đức Huy đã 71 tuổi. Nhạc sĩ Đức Huy tiết lộ, khi tuổi đời đã khá cao, đối với ông gia đình là duy nhất, nên dù bận rộn thế nào thì ông cũng cảm thấy rất vui khi được chăm sóc các con. 

"Ngày nào không quay hình, tôi ở nhà bồng cháu. Cháu ngoan lắm, không quấy khóc gì cả. Sau khi bú mẹ xong, cháu lại ngủ và khi thức dậy lại ngắm trời đất, không làm phiền đến ai, rất an nhiên, tự tại.

Anh trai rất thương em gái, lúc nào cũng đòi chơi với em. Khi em khóc, anh liền bỏ đồ chơi để dỗ em. Cuộc sống của tôi chỉ có những niềm vui lẻ tẻ như thế, không có điều gì lớn lao cả" - nhạc sĩ Đức Huy từng tâm sự.

ĐT 6

Vợ chồng Hoàng Bách đến chúc mừng tiệc thôi nôi của con gái nhạc sĩ Đức Huy hồi tháng 3 vừa qua.

Chia sẻ