"Sao ta sao tây" thành công nhờ... Youtube

HP,
Chia sẻ

Công nghệ chia sẻ video toàn cầu này thực sự là một cây đũa thần với nhiều người.

Với mọi người, Youtube đơn giản chỉ là nơi chúng ta chia sẻ với nhau những clip vui, lạ, độc và cùng bình luận với nhau bất kể bạn là ai và bạn đến từ đâu. Nhưng với một số người, Youtube được ví như cây đũa thần nhiệm màu của bà tiên công nghệ. Cuộc đời họ bỗng chốc thay đổi và hào quang đến với họ cũng chính từ Youtube - thế giới bao la của những video clip. Nói đến những trường hợp này, có thể kể ra một vài cái tên nổi trội như sau:

1. Justin Bieber

 
Ca khúc "Never say never" của Justin với những hình ảnh ngộ nghĩnh từ trước khi nổi tiếng
 
Với một cậu bé thiếu thốn tình yêu của cha và sống với mẹ ở một vùng quê bình thường như bao người khác thì sự nổi tiếng là một điều dường như quá xa vời. Nhưng bà tiên hiền hậu cũng chính là mẹ cậu và cây đũa thần là Youtube đã giúp cậu đổi đời. Nếu mẹ cậu không mày mò gửi những clip cậu hát lên Youtube ngày đó thì dễ gì có được một Justin ngày hôm nay. 

Từ những clip đó mà cậu bé sinh năm 1994 đã có được một lực lượng fan lớn mạnh trên Youtube, để rồi sau đó vô tình lọt vào tầm ngắm của quản lý hiện tại Scooter Braun, được hát cho Usher nghe và cuối cùng là đặt bút cho một hợp đồng đắt giá với Island Records. Chính các clip trên Youtube là những nấc thang đến thiên đường giúp cái tên Justin nổi như cồn. 
 
2. Lily Allen


Ca khúc "Not Fair"
 
Ca sỹ Anh 25 tuổi Lily Allen đã tự mình đưa các bài hit lên Youtube vào cuối năm 2005 và khi số lượng người nghe, tải các bài hát này đạt con số 20 triệu lượt thì Lily Allen vụt sáng thành sao. Hợp đồng ghi âm giữa cô và hãng Regal Recordings nhanh chóng được ký kết và cái tên Lily Allen cũng được săn đón nhiều hơn. Tuy nhiên, đó cũng là một kết quả tất yếu cho những cố gắng của cô nàng. 15 tuổi, Lily đã dám bỏ học để tập trung cho kỹ năng sáng tác và biểu diễn. 

Đối với Lily Allen, việc viết lời cho các ca khúc cũng như viết nhật ký trên blog vậy, ở đó, cô có thể chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc cũng như những kinh nghiệm sống của mình cho mọi người cảm nhận. Với lối viết khá phóng túng, thoải mái đến chân thực và không hề giấu giếm, từ chuyện thân mật với bạn trai trong ca khúc "Not fair" đến việc cố gắng gượng dậy sau khi chia tay trong ca khúc "Smile"... Tháng 2/2010, Lily Allen đã nhận được giải thưởng "Nữ nghệ sĩ người Anh xuất sắc nhất" tại lễ trao giải BRIT WARDS. 
 
3. Savannah Outen 



Ca khúc "Hope and Prayer"
 
Không học thanh nhạc, cũng chẳng qua đào tạo nhưng ca sĩ teen Savannah Outen sống tại thành phố Hillsboro, bang Oregon, Mỹ cũng nổi tiếng khắp toàn cầu nhờ... Youtube kể từ năm 2007. Rất nhiều ca khúc của Savannah được cư dân trên mạng khen ngợi như He’s just so, Goodbyes, Hope and prayer, If only you knew... Chỉ trong tháng 10.2008, có đến 19 triệu lượt truy cập vào YouTube để xem Savannah Outen biểu diễn đủ thấy sức hút của cô ca sĩ này.
 
4. Charice Pempengco



Charice biểu diễn cùng Celine Dion trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Mẹ cô đã rơi nước mắt vì tự hào trên hàng ghế khán giả
 
Thật đáng ngạc nhiên khi cô bé sinh năm 1992, Charice được so sánh với những giọng ca diva của thế giới như Celine Dion, Whitney Houston. Dừng lại ở vị trí thứ 3 trong chương trình Little Big Star, một chương trình thần tượng âm nhạc của Philippines lấy format từ American Idol, Charice quyết định ghi hình những bài trình diễn cá nhân và tự tin post lên YouTube để mọi người cùng thưởng thức. Cộng đồng mạng nhanh chóng lan truyền nhau đường link video của một cô bé có nụ cười đáng yêu và giọng hát “quá tuyệt vời” mang nickname FalseVoice. 

Những video của Charice ngay sau đó tăng lượt view lên đến hàng triệu và nhanh chóng đưa cô trở thành một hiện tượng mới của Youtube. Charice nhận được vô số lời mời xuất hiện trong các TV show nổi tiếng thế giới như The Ellen DeGeneres Show, The Oprah Winfrey Show, Good Morning America… Không chỉ vậy, Charice còn có được vinh dự biểu diễn chung sân khấu với hai ngôi sao âm nhạc lớn của thế giới là Celine Dion và Alicia Keys.
  
5. Thùy Chi


"Giấc mơ trưa"
 
Tên tuổi của Thùy Chi vươn ra khỏi Nhạc viện Hà Nội khi ca khúc Giấc mơ trưa do cô trình bày được đưa lên internet vào năm 2005. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn như Bài hát Việt, Làn sóng xanh 2009 và Duyên Dáng Việt Nam 21. Vậy nhưng, Thùy Chi vẫn sống khá giản dị và gắn bó với âm nhạc như bản năng. Những ca khúc Thùy Chi lựa chọn đều có chiều sâu và đặc biệt khi được ngân lên bằng giọng hát trong veo, thánh thót như dương cầm của cô thì những ca khúc đó lại càng gây ấn tượng mạnh với người nghe. 
Chia sẻ