Sao nữ "Thị trấn Smallville" bị bắt sau cáo buộc là "tú bà" trong giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục

Pa Dun,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Allison Mack, từng đóng vai Chloe Sullivan của phim Thị trấn Smallville đã bị bắt với việc liên quan đến vụ giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục.

Hôm qua (20/4), theo giờ địa phương, văn phòng luật sư Mỹ khu vực Eastern District của New York đã chính thức đưa ra cáo trạng của Allison Mack (35 tuổi). Trong cáo trạng ghi rõ, Allison Mack bị buộc tội tuyển mộ những người phụ nữ để âm mưu buôn bán tình dục và âm mưu cưỡng bức lao động liên quan tới giáo phái NXIVM.

Theo dự kiến, Allison Mack sẽ bị kết án vào tuần tới tại Tòa án liên bang ở New York. Nếu bị kết tội, Allison Mack sẽ phải đối mặt án tù tối thiểu 15 năm.

Sao nữ Thị trấn Smallville bị bắt sau cáo buộc là tú bà trong giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục - Ảnh 1.

Mặc dù vậy, đến thời điểm này Allison vẫn phủ nhân tội danh và quyết giữ quyền im lặng.

Theo thông tin đăng tải trên hàng loạt trang báo Hollywood , hôm 26/3, ông trùm giáo phái NXIVM Keith Raniere đã bị bắt giữ ở Mexico và dẫn độ về Mỹ. Trước đó, vào tháng 10/2017, Keith Raniere đã bỏ trốn sang Puerto Vallarta (Mexico) sau khi bị FBI điều tra từ một loạt bài của New York Time.

Sao nữ Thị trấn Smallville bị bắt sau cáo buộc là tú bà trong giáo phái biến phụ nữ thành nô lệ tình dục - Ảnh 2.

Ông trùm giáo phái NXIVM Keith Raniere

Được biết, giáo phái NXIVM chuyên chiêu mộ các cô gái và biến họ thành nộ lệ tình dục cho các chủ nhân. Điều quan trọng, dù có chủ nhân, những cô gái này vẫn phải phục vụ Raniere.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện có sự liên quan của Allison Mack, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn Chloe Sullivan trong tác phẩm về siêu nhân Clark Kent - Thị trấn Smallville những năm 2000. Được biết, Allison Mack đóng vai trò quan trọng, được xem là "tú bà" chuyên dẫn dắt phụ nữ gia nhập giáo phái.

Chia sẻ