Sao "Mặt trăng ôm mặt trời" nhất quyết không dùng di động

Linh Nhã,
Chia sẻ

Ngôi sao trẻ của hàng loạt bộ phim ăn khách như "Mặt trăng ôm mặt trời"; "Anh nhớ em"... khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết mình không dùng điện thoại di động - một phương tiện dường như không thể thiếu của giới trẻ ngày nay.

Mặc dù mới 18 tuổi nhưng ngôi sao trẻ Yeo Jin Goo đã có 9 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất. Ra mắt khán giả qua bộ phim Sad Movie vào năm 2005, Jin Goo được biết đến như một diễn viên nhí trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Sao
Yeo Jin Woo cùng Kim Soo Hyun trong buổi họp báo ra mắt bộ phim "Mặt trăng ôm mặt trời"

Khả năng diễn xuất lôi cuốn, tự nhiên của Jin Goo gây chú ý và được đánh giá cao sau khi đảm nhận vai diễn thời nhỏ của Kim Soo Hyun trong bộ phim truyền hình ăn khách "Mặt trăng ôm mặt trời".

Không lâu sau đó, nam diễn viên 18 tuổi lại một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất và đưa tên tuổi của mình lên một bậc với vai diễn thời trẻ của Park Yoo Chun trong bộ phim truyền hình buồn "Anh nhớ em" và vai nam chính trong phim điện ảnh "Hwa Yi".

Sao
Yeo Jin Woo và bạn diễn nhí trong "Mặt trăng ôm mặt trời"

Jin Goo giờ đây được xem như một trong những diễn viên trẻ chuyên nghiệp của điện ảnh Hàn thay vì những vai diễn nhí nhảnh trẻ con hoặc vai phụ nào đó. Trong cuộc phỏng vấn mới trên tờ Newsen, nam diễn viên của "Mặt trăng ôm mặt trời" đã thổ lộ tình yêu của mình với sự nghiệp diễn xuất.

Về việc bị gọi là "diễn viên đáng tin cậy hay diễn viên có khả năng diễn xuất đầy biến hóa", Yeo Jin Goo nói: "Tôi rất biết ơn và cảm thấy rằng tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa cho tương lai phía trước. Vì có rất nhiều người quan tâm đến tôi, tôi cần phải làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa".

Sao


Mặc dù đang ở độ tuổi mà việc được chơi hay giao lưu cùng bạn bè là điều mong muốn hàng đầu nhưng Jin Goo thậm chí còn không sở hữu một chiếc điện thoại di động nào.

Giải thích về lý do này đầy mãn nguyện Jin Goo nói: "Tôi không cảm thấy việc dùng điện thoại di động lúc này là điều cần thiết. Có một thời gian tôi cũng đã từng sử dụng và tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài chiếc điện thoại. Tôi không thể ra ngoài nếu không có di động vì bố mẹ tôi luôn cảm thấy bất an, lo lắng cho tôi nếu không liên lạc được. Nhưng giờ đây, tôi không hề dùng điện thoại di động và cũng không có cảm giác cần phải có".

Sao

Bên cạnh đó, Jin Woo cũng thú nhận một lý do khá thú vị rằng, không có điện thoại di động khiến mình trở nên siêng năng hơn. Jin Woo chia sẻ: "Khi tôi đã có kế hoạch gặp gỡ bạn bè, tôi luôn luôn phải nhớ thời gian vì không có cách nào để tôi liên hệ với họ nếu tôi trễ hẹn. Vì vậy, tôi cảm thấy như tôi trở nên siêng năng hơn nhiều vậy".

Dồn hết tất cả niềm đam mê của mình vào diễn xuất nhưng Yeo Jin Goo vẫn chưa hài lòng với những gì mình đang có, nam diễn viên trẻ tỏ ra khiêm tốn khi thổ lộ: "Tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi, thật giỏi trong diễn xuất. Để trở thành một diễn viên giỏi diễn xuất như tôi mong muốn thì tôi còn thiếu nhiều lắm. Vì vậy tôi còn cần phải học rất nhiều điều".

Sao
Sở hữu gương mặt điển trai, dễ gần Yeo Jin Woo thường được các đạo diện chọn vào những vai nam chính
Chia sẻ