Sành điệu, hợp thời trang với nhẫn làm từ khóa kéo

Mai Anh, ảnh: fashiononblog,
Chia sẻ

Khóa kéo dùng trang trí trang phục và phụ kiện thì bạn đã quen rồi, nhưng bạn có nghĩ nó còn có thể trực tiếp làm đồ trang sức như thế này?! Hãy thử làm theo nhé!




Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- 1 đoạn khóa kéo loại có răng khóa đẹp, nên chọn loại răng khoá to, làm từ nhựa trong hay kim loại dày đẹp. Bạn có thể tận dụng khóa kéo cũ, chỉ cần một bên khóa là đủ.
- Nhẫn có đế gắn đồ trang trí, nếu không tiện mua loại nhẫn đó bạn có thể gắn một miếng kim loại nhỏ như đồng xu nhỏ xíu lên trên thành nhẫn làm đế
- 1 hạt cườm to giả ngọc trong suốt
- Kìm, kéo, súng bắn keo và một mẩu dạ nhỏ cùng màu với phần vải của khóa kéo.


Bước 1:

Cắt giảm phần vải của đoạn khóa kéo.


Bước 2:

Cuộn tròn đoạn khóa kéo (giờ chỉ còn răng khóa) lại, thực hiện như một thắt nút bằng dây khóa. Sao cho phần răng khóa hướng ra ngoài vòng tròn.


Bước 3:

Hai đầu dây khóa được phun keo cho dính chặt vào nhau, cuộn lại thành hình tròn lồng trong thắt nút dây khóa.


Bước 4:

Dàn cho phần dây khóa cân đối, gần tương tự như bông hoa cách điệu với 3 cánh liên tiếp.
Cắt một mẩu dạ tròn to bằng độ lớn của vòng tròn khóa đã cuộn.
Phun keo vào phần vải còn dính chút theo đường răng khóa.
Dính mẩu dạ tròn vào phần keo đã phun.


Bước 5:

Đợi keo khô bạn phun keo gắn nốt hạt cườm to vào giữa vòng tròn khóa đã cuộn.


Dùng mũi kéo cắt giảm phần vải dạ thừa chờm ra ngoài vòng tròn khóa.


Nếu vải khóa màu gì thì bạn chọn mẩu dạ tròn màu đó nhé, để tạo sự đồng bộ. Vậy là bạn đã tạo được một mặt nhẫn khá lạ mắt rồi đấy!



Bước 6:

Gắn mặt nhẫn vừa tạo lên đế nhẫn (với loại nhẫn có đế gắn đồ trang trí), nếu bạn không có sẵn nhẫn như thế thì bạn có thể tự chế bằng cách gắn keo một miếng kim loại tròn nhỏ như đồng xu mỏng vào thành nhẫn.


Để nhẫn ở tư thế úp ngược, tức mặt nhẫn phía dưới, cho tới khi khô keo, ổn định được dáng nhẫn thì bạn mới dựng nhẫn sang tư thế khác được. Vậy là bạn đã hoàn thành chiếc nhẫn làm từ khóa kéo rồi đấy!


Chọn màu khóa, màu cườm và vải dạ lót dưới sao cho hài hòa, vì chúng gần nhau và tô điểm đẹp cho nhau.

Thật nhanh chóng để có được chiếc nhẫn độc đáo phải không bạn? Gideon Sundback - cha đẻ của khóa kéo - chắc cũng không thể hình dung trước rằng khóa kéo ngoài tác dụng của khóa mép vải trang phục còn có thể làm thành đồ trang sức thế này:

Kiểu nhẫn có mặt nhẫn to như thế này có tên gọi là nhẫn cocktail; nhờ mặt nhẫn to mà bạn không quan trọng phần nhẫn tròn lắm, chỉ cần chọn phần khóa có răng khóa đẹp, trông óng như cườm càng tốt!


Chúc các bạn thành công nhé!
Chia sẻ