Sản phụ tử vong chỉ 24 giờ sau sinh vì hiện tượng hiếm gặp nhưng cực nguy hiểm

MKM,
Chia sẻ

Câu chuyện về cái chết thương tâm của sản phụ sau khi sinh cũng là những gì bạn cần biết về mối liên quan giữa hiện tượng tắc mạch phổi và mang thai.

Cách đây khoảng 2 tuần, anh Jean Luc Montou (sống ở Louisiana, Hoa Kỳ) buồn rầu thông báo trên Facebook cá nhân rằng cậu con trai bé bỏng Julian đã được sinh ra khỏe mạnh, nhưng vợ anh, Sarah Bertrand thì không còn nữa. Bà mẹ Sarah Bertrand, 29 tuổi đã tử vong vì chứng tắc nghẽn mạch phổi chỉ 1 ngày sau khi sinh và không hề có cảnh báo về hiện tượng này.

Montou cho biết chứng tắc nghẽn mạch phổi đã khiến tim Sarah ngừng đập ngay lập tức. Trước đó, người bạn đời của anh đã rất vui khi được làm mẹ. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vợ tôi mạnh mẽ, tự tin và vui vẻ như khi cô ấy ôm đứa con mới chào đời. Mọi người sẽ luôn nhớ cô ấy. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đối mặt với sự ra đi đột ngột của vợ và tự hứa sẽ nuôi dạy con trở thành một người đàn ông tốt nhất" - anh viết.

Sản phụ tử vong chỉ 24 giờ sau sinh vì hiện tượng hiếm gặp nhưng cực nguy hiểm - Ảnh 1.

Sarah vô cùng hạnh phúc khi con trai chào đời.

Tắc mạch phổi là chứng tắc nghẽn một trong các động mạch trong phổi. Nguyên nhân thường do các khối huyết khối di chuyển đến phổi từ chân.  

"Mang thai làm tăng huyết khối (sự hình thành một cục máu trong mạch máu hoặc trong tim), gây nguy cơ bị tắc mạch phổi cao" - Jessica Shepherd, trợ lý giáo sư sản khoa lâm sàng và phụ khoa tại Đại học Y khoa Đại học Illinois ở Chicago cho biết.

Một phụ nữ có nguy cơ bị huyết khối cao nhất trong tuần đầu sau khi sinh và đều giảm từ tuần thứ 12. Các triệu chứng của huyết khối tắc nghẽn tĩnh mạch bao gồm đau đớn ở chân (đặc biệt là ở bắp chân), sưng ở chân và da đỏ hoặc sờ vào thấy ấm - Jennifer Haythe, phó giáo sư y khoa thuộc Trung tâm Y tế Đại học Columbia nói.

Sản phụ tử vong chỉ 24 giờ sau sinh vì hiện tượng hiếm gặp nhưng cực nguy hiểm - Ảnh 2.

Giây phút hạnh phúc khi ôm con vào lòng.

Giáo sư Shelhaas cho biết một số sản phụ có nguy cơ mắc huyết cục nhiều hơn những người khác là những người béo phì, những người hút thuốc lá, cao huyết áp trong thai kỳ và từ 35 tuổi trở lên. Giáo sư Shepherd cho biết thêm, việc thiếu hoạt động thể lực cũng có thể khiến phụ nữ sau sinh rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn, đó là lý do tại sao các bà mẹ sinh thường được khuyến khích đứng lên và di chuyển sau khi sinh con. Nếu sản phụ có huyết cục và được phát hiện kịp thời, họ sẽ được bổ sung chất làm phá vỡ cục máu đông hoặc thậm chí cần phải phẫu thuật.

Một triệu chứng chính của tắc nghẽn mạch phổi là thở ngắn, nhưng đây cũng là triệu chứng bình thường của thai nghén - Sherry Ross, MD, chuyên gia về sức khỏe phụ nữ tại Trung tâm Y tế Providence Saint John ở Santa Monica, California cho biết. Các triệu chứng khác bao gồm đau ngực, ho và đổ mồ hôi, sưng tấy ở chân – đều là những dấu hiệu bình thường của một phụ nữ đang mang thai. 

Tim Smith, bác sĩ tim mạch và phó giáo sư của Đại học Y khoa UC bày tỏ: "Vấn đề là có rất nhiều triệu chứng trùng hợp trong các triệu chứng lâm sàng của thai nghén và tắc nghẽn mạch phổi. Thường không có cách nào để chẩn đoán đến khi quá muộn".

Sản phụ tử vong chỉ 24 giờ sau sinh vì hiện tượng hiếm gặp nhưng cực nguy hiểm - Ảnh 3.

Sự ra đi đột ngột của vợ khiến anh Jean Luc Montou vô cùng đau lòng.

May mắn thay, tắc mạch phổi nguy hiểm nhưng lại rất hiếm: Nguy cơ bị tắc mạch phổi thấp hơn 0.001%. Các chuyên gia nói rằng các mẹ không nên quá lo lắng về nguy cơ bị tắc mạch phổi, nhưng nên biết những dấu hiệu của hiện tượng nguy hiểm này.

Smith cho biết: "Những phụ nữ có hơi thở ngắn hoặc đau ngực sau khi sinh, cần phải chú ý đến bác sỹ kiểm tra để có thể chẩn đoán đúng đắn nhất. Nếu phát hiện sớm và điều trị thì có thể cứu được mạng sống của bạn".

Nguồn: Self, Today

Chia sẻ