Sài Gòn: Phụ huynh bức xúc, cho con thôi học sau khi trường mầm non để trẻ đeo găng nilon tham gia “thử thách dọn rác”

Minh Khôi,
Chia sẻ

Theo vị phụ huynh này, với trẻ ở lứa tuổi này, việc dạy bảo vệ môi trường còn có nhiều cách khác như dạy trẻ không vứt rác bừa bãi, không khạc nhổ... chứ không phải theo phong trào nhặt rác như nhà trường tổ chức, chưa kể đến những nguy hiểm khác rình rập khi các con còn quá nhỏ.

Gần hai tuần qua, trào lưu "Thử thách dọn rác" (challenge for change) đã lan tỏa rộng khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, khiến cộng đồng mạng vô cùng hưởng ứng. Hành động này đã giúp nhiều bạn trẻ thay đổi từ nhận thức đến hành động, tích cực tham gia nhặt rác để bảo vệ môi trường sống.

Tuy nhiên mới đây, một phụ huynh đã khá bức xúc trước việc một trường mầm non đã tổ chức hoạt động này cho các bé. Bởi theo vị phụ huynh này, việc dạy cho các bé thực hành và có ý thức bảo vệ môi trường có nhiều cách, không nhất thiết phải theo phong trào ra bãi rác dọn dẹp rác thải vì các em còn khá bé, chỉ khoảng từ 2-5 tuổi, sức đề kháng chưa tốt, còn chưa kể đến những hiểm họa từ rác thải gây ra khi các em còn chưa hoàn chỉnh trong nhận thức sự nguy hiểm.

0
0
11
11

Bài đăng này đã nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh

Nhà trường tổ chức nhặt rác tại khu nhà mẫu bị tháo dỡ, không thông báo với phụ huynh, dùng găng nilon mỏng và không có ủng cho các bé

Đăng tải trên facebook cá nhân, chị Lai Dung bức xúc viết: "Cả đêm qua không ngủ được vì quá tức giận, cũng may chưa có gì đáng tiếc xảy ra với Gip. Việc tham gia phong trào này nhà trường không hề thông báo phụ huynh xin ý kiến đồng ý cho bé tham gia hay không?

Nhà trường gọi hoạt động này là "tham quan, dã ngoại" nên không cần xin phép vì khi vào trường phụ huynh đã kí vào giấy xác nhận, vậy mọi người nghĩ việc đi dọn rác, dọn vệ sinh là tham quan dã ngoại không?

Lứa tuổi 3-4 tuổi này việc dạy bảo vệ môi trường còn có nhiều cách khác như dạy trẻ không vứt rác bừa bãi, không khạc nhổ, tiểu tiện nơi công cộng... rất nhiều cái khác chứ không phải theo phong trào này, mà trong đó còn có những đứa trẻ 2 tuổi thì biết gì về bảo vệ môi trường mà cũng tham gia hoạt động.

Về cách tổ chức: Hoạt động có thời gian khảo sát trước theo như lời nhà trường nhưng không kịp thời gian thông báo phụ huynh. Dụng cụ cho các bé đi dọn dẹp là găng tay ni lông mỏng manh chứ không phải là găng tay cao su, bịch mặt giấy, không hề mang ủng. Mấy chục bé nhưng cái đồ gấp rác không đủ số lượng cho mỗi bé, vậy các bé không có kẹp gấp thì bốc rác qua găng tay nilong mỏng manh đó hay sao?

Về vấn đề khảo sát: Đây là khu nhà mẫu bị tháo dỡ, mọi người nghĩ nó có được dọn sạch không? Mình cũng là người dân khu này nhé. Những nguy hiểm tiềm ẩn sau bao nilong rác thải đó có chắc chắn là không nguy hiểm không? Kim chích, ống tiêm có máy nào rà được không khi chỉ khảo sát bằng mắt người bình thường? Mầm bệnh có nhìn qua mắt người khảo sát được không ạ? Đó là chưa nói đến việc đi đứng chạy nhảy của các bé, lỡ có vật nhọn nằm dưới thì sao?

Các bé nhỏ dưới 5 tuổi đó hệ miễn dịch đủ chưa để tham gian việc này?

Mọi người chỉ nhìn qua hình ảnh, có hiểu tại sao phụ huynh các bé tham gia qua nay bức xúc còn những người nhìn hình ảnh lại tung hô, ủng hộ.

Phong trào này rất tốt nhưng theo cách này thì không tốt, lợi dụng mấy đứa nhỏ để phát triển brand, PR tạo truyền thông. Phụ huynh chỉ biết đến việc này khi VTV đăng bài cùng ngày. Người không ủng hộ khi share bài thì bị page chỉ trích, chứ ko hề tiếp thu việc đúng việc sai".

Sài Gòn: Phụ huynh bức xúc, cho con thôi học sau khi trường mầm non để trẻ đeo găng nilon tham gia “thử thách dọn rác” - Ảnh 2.

Hình ảnh các em bé học sinh nhặt rác với thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của chị Lai Dung đã thu hút hàng trăm ý kiến của các bậc phụ huynh có con nhỏ. Đa phần các bậc phụ huynh đều đồng tình với quan điểm của chị Dung và cho rằng, việc bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh là đúng đắn, tuy nhiên phương pháp nhà trường áp dụng cho các em nhỏ là chưa phù hợp.

Thành viên Myzung Doan bình luận: "Mình mới đọc tới bao tay nilong là đã hình dung ra cảnh cầm trúng vật sắc nhọn, ống tiêm... Thật sự thấy giận run người bạn ạ".

Tài khoản Thao Tran thì cho rằng: "Nếu là con em, em cũng không đồng ý! Dọn rác ở trường, ở lớp là đủ dạy các con rồi. Trường theo trend bất chấp nguy hiểm của trẻ con như vậy là không thể chấp nhận được".

"Đúng là lần này trường sai và thiếu sót rồi. Và chỉ có những người làm mẹ như mình mới có cảm giác lo lắng đủ thứ cho con như vậy chị ạ.. Nếu trường muốn làm thì em nghĩ tốt nhất nên làm mô phỏng tại trường thôi chứ cũng không cần phải đi thực tế kiểu này vì hại hơn là lợi vì các con còn nhỏ quá. Và sai hơn khi lại không thông báo trước cho phụ huynh", tài khoản Uyên Phương Phạm nhận xét.

Phụ huynh quyết định cho con thôi học

Liên hệ với người đăng tải, chị Dung bức xúc: "Thực sự là mình rất bức xúc, nhà trường không thông báo gì cho phụ huynh, bé nhà mình mới 4 tuổi rưỡi. Mình chỉ biết khi đến trường đón con và con nói hôm nay con đi nhặt rác và chương trình VTV3 đăng tải. Mình rất tức giận, bởi nếu con có bị kim đâm nhẹ vào tay thì sao con biết mà nói, chưa kể nhà trường thiếu tôn trọng phụ huynh".

Chị Dung cũng cho biết: "Sau khi mình hỏi ban quản lý trường thì nhà trường chỉ thay mặt các cô xin lỗi còn phía ban quản lý không hề nhận lỗi, chỉ có các cô vào xin lỗi. Và mình cũng đính chính rằng, việc nhà trường giải thích rằng việc phụ huynh đã kí vào tờ giấy xác nhận đi tham quan dã ngoại không cần xin phép không đồng nghĩa đến việc cho học sinh đi hốt rác mà không xin phép các phụ huynh".

Cũng sau sự việc này, chị Dung quyết định cho con thôi học ở trường. 

Phía nhà trường lên tiếng: “Trước khi hoạt động dọn rác cho các bé được diễn ra, nhà trường cũng có những bước chuẩn bị kĩ lưỡng”

Liên hệ với phía trường Konnit Outdoor Playschool - nơi tổ chức sự kiện này, phía nhà trường khẳng định: ''Chuỗi hoạt động vào mỗi buổi sáng hàng ngày ngoài trời của Konnit Outdoor Playschool được lựa chọn và đồng thuận bởi ba mẹ. Trong chuỗi hoạt động này, Konnit đưa vào hoạt động nhặt rác diễn ra trong vòng 30 phút, và sai sót của đội ngũ vận hành là không thông báo trước đến ba mẹ hoạt động này''.

Tuy nhiên, phía nhà trường cũng khẳng định, trước khi hoạt động dọn rác cho các bé được diễn ra, nhà trường cũng có những bước chuẩn bị kĩ lưỡng như: Rà soát độ an toàn, có bảo vệ 24/24, chọn vật dụng bảo vệ cho các bé, 17 bé với sự giám sát của 7 giáo viên hướng dẫn và chuỗi hoạt động này chỉ diễn ra 30 phút...

"Khu vực thực hiện hoạt động nằm cạnh bờ sông, cạnh khu nhà mẫu đang hoạt động chứ không phải bãi rác, khu vực này có bảo vệ 24/24 và được dọn vệ sinh thường xuyên bởi nhân viên vệ sinh, cư dân xung quanh. Rác ở đây đa phần là chai nhựa, túi nilon, hộp cơm... Khu vực này cũng chỉ cách văn phòng Ban quản trị nhà trưởng khoảng 300 mét và đã được kiểm tra, rà soát bởi nhân viên được đào tạo về rủi ro vào buổi chiều hôm trước khi diễn ra hoạt động.", đại diện phía nhà trường cho biết.

Hiện phía nhà trường cũng đã gửi lời xin lỗi đến ba mẹ của những bạn nhỏ trực tiếp tham gia hoạt động này vì thông tin về hoạt động ba mẹ được biết qua những kênh không chính thống chứ không phải từ đội ngũ vận hành trước khi hoạt động diễn ra. Rất may mắn, nhiều phụ huynh học sinh cũng hiểu và thông cảm cho nhà trường. Đồng thời phía nhà trường cũng khẳng định việc các kênh truyền thông đưa tin về hoạt động nhặt rác này hoàn toàn không được sắp đặt hay thông báo từ Ban quản trị nhà trường nhằm mục đích quảng bá như mọi người nhầm tưởng.

Chia sẻ