Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Mới chỉ hai ngày tiến hành điểm danh bằng hình thức quẹt thẻ nhưng trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) đã thu được những kết quả khá tích cực.

Ngày 19-9 là ngày rất đặc biệt của trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) khi nơi đây chính thức đưa vào hoạt động hệ thống quẹt thẻ thông minh để phục vụ cho công tác điểm danh học sinh ra vào trường thay vì làm thủ công như trước.

Học sinh trường THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM) thích thú điểm danh bằng cách quẹt thẻ.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 2.

Quét thẻ điểm danh "hiện đại" thay thế cho cách làm thủ công.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Hiệu trưởng trường – cô Trần Thuý An chia sẻ những hình ảnh khá thú vị khi các học sinh với khuôn mặt tò mò, thích thú rồi "tươi rói" cầm chiếc thẻ từ quẹt lên hệ thống nhận diện thông tin cá nhân đặt ngay sát cánh cửa ra vào trước sân trường.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 3.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 4.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 5.

Các học sinh hào hứng với cách điểm danh mới lạ này.

Chỉ cần một thao tác nhỏ, trong vài giây, các học sinh đã hoàn thành quá trình điểm danh và nhanh chóng vào lớp để bắt đầu ngày học. "Ngày đầu điểm danh bằng thẻ" – dòng trạng thái này của cô An ngay lập tức nhận được sự quan tâm của các học trò, phụ huynh và cả những cựu học sinh từng học ở trường.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 6.

Có tổng cộng 7 máy quét thẻ thông minh được lắp đặt tại trường.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 7.

Thẻ thông minh có màu vàng và in hình bản đồ thế giới.

Có mặt tại trường trong sáng 20-9, theo quan sát của chúng tôi, có tất cả 7 chiếc máy điểm danh mang dòng chữ SSC khá nổi bật được đặt tại cạnh các phòng ban giám hiệu của trường, ngay cạnh khu vực ra vào. Ghi nhận vào lúc 6h55, nhiều học sinh từ ngoài cổng vội vã chạy vào trong để kịp giờ học. Tuy vậy với thao tác quẹt thẻ vào máy rất nhanh, các em đã có thể vào khu vực tập trung của lớp một cách nhanh chóng.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 8.

Các máy quét thẻ được lắp đặt ngay gần các phòng ban giám hiệu và cửa ra vào.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 9.

Điều này giúp thầy cô dễ dàng quản lý việc thực hiện điểm danh của các em.

Chiếc thẻ điểm danh mà trường trang bị cho học sinh có màu vàng, bề mặt in hình bản đồ thế giới, có ghi tên học sinh, trường và mã số cá nhân. Để tiện dụng hơn, nhiều học sinh mua bao nhựa và dây đeo đựng thẻ, hoặc thậm chí cho vào cả ví tiền.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 10.

Chiếc thẻ nhỏ gọn, bỏ dễ dàng trong ngăn cặp.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 11.

Hoặc bỏ vào bao nhựa và đeo.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 12.

Thẻ vẫn quét được kể cả bỏ vào ví.

Vừa quẹt xong thẻ và cất vào cặp, em Trúc Linh, học sinh khối 8 cho biết, bình thường cha mẹ em quản lý rất kỹ, sợ con bê trễ việc học nhưng nay có chiếc thẻ này thì cha mẹ bớt lo hơn. "Bản thân em cũng bớt sợ các bạn sao đỏ ghi tên đi trễ như trước vì chỉ cần quẹt một cái là chạy ù vào luôn" – em nói.

Còn em Trần Tú Uyên, học sinh lóp 7 của trường thì phấn khích hơn khi cho biết, mới chỉ hai ngày điểm danh bằng thẻ nhưng em cảm giác rằng tất cả mọi người đã không còn đi trể, vì ai cũng hào hứng đến sớm để được quẹt thẻ.

"Khi học sinh đến trường sẽ mang theo thẻ quẹt vào máy điểm danh hằng ngày. Đến mấy giờ, về mấy giờ chỉ cần quẹt qua máy sẽ ghi nhớ, khi nháy đèn xanh là đã thành công. Nếu học sinh đi trễ thì máy sẽ báo trễ. Các học sinh nào quên đem thẻ thì có thể báo cho thầy cô giám thị để được giải quyết phù hợp. Với cách điểm danh này, phụ huynh có thể quản lý con em bằng việc cài ứng dụng tin nhắn từ phần mềm SSC để được thông báo thời gian con em ra vào lớp" – thầy Ngô Thuận Nhân, người trực tiếp quản lý việc triển khai đề án thẻ học đường hướng dẫn cách vận hành của thẻ điểm danh.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 13.

Phụ huynh có thể quản lý việc ra vào lớp của con qua phần mềm trên điện thoại thông minh.

Theo thầy Nhân, đề án thẻ học đường đã được thí điểm triển khai tại một số điểm trên địa bàn thành phố từ năm 2014-2015. Năm học này, trường THCS Trần Văn Ơn quyết định đưa vào sử dụng chính thức chức năng điểm danh bằng thẻ nhằm giúp thầy cô và học sinh thuận lợi hơn trong công tác quản lý, học tập giảng dạy.

Ngoài ra, thời gian sắp tới trường cũng phát hành loại thẻ điểm danh tương tự dành cho giáo viên, công nhân viên. Điểm đặc biệt của đề án này là việc đề án do nhà trường hợp tác với một công ty đối tác nên các học sinh được sử dụng thẻ hoàn toàn miễn phí.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 14.

Sắp tới, giáo viên của trường cũng phải quét thẻ điểm danh như học sinh.

Không chỉ học sinh, đề án cũng nhận được ý kiến tích cực từ phía phụ huynh học sinh. Chị Lê Thu Anh (38 tuổi), phụ huynh của một học sinh tại trường chia sẻ: "Mình chỉ mới nghe con nói về thẻ điểm danh này hồi tuần trước thôi nên cũng chưa biết hiệu quả cụ thể thế nào. Tuy nhiên thấy bé vui hơn mà mình cũng có thể chủ động quản lý được giờ giấc của con thì tôi ủng hộ".

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 15.

Các giám thị lẫn hệ thống camera sẽ giám sát các em để tránh xảy ra việc quét thẻ hộ.

Sài Gòn có trường cấp hai đầu tiên điểm danh bằng quẹt thẻ: Phụ huynh bất ngờ, học sinh thích thú - Ảnh 16.

Quét thẻ điểm danh hứa hẹn sẽ giúp ít cho cả phụ huynh học sinh lẫn nhà trường trong công tác quản lý và dạy học.

Tuy vậy cũng có một số ý kiến còn băn khoăn việc có nên đưa thẻ điểm danh thông minh vào sử dụng đại trà. Cô Trương Phạm Thị Kim Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A6 cho rằng thẻ rất phù hợp với học sinh từ cấp 2 trở lên nhưng với học sinh tiểu học có phần chưa phù hợp, vì bé còn nhỏ quá.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Hiệu trưởng Trần Thuý An cho biết, vì mới chỉ là những ngày đầu triển khai nên chưa thể đánh giá được hiệu quả của việc điểm danh qua thẻ thế nào. Việc thay đổi nề nếp học sinh cũng là cả quá trình chứ không dễ dàng một sớm một chiều. Tuy vậy, cô rất hi vọng cách điểm danh mới sẽ giúp ích cho phụ huynh, học sinh lẫn nhà trường.

Chia sẻ