"Rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới rình rang cho con

Việt Tâm,
Chia sẻ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, bà Đào chủ quan, thiếu cân nhắc khi mời khách dự tiệc cưới khá đông; gây thắc mắc, bàn tán trong dư luận nên cần “rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Ngày 26/9, tin từ Tỉnh ủy Sóc Trăng, đơn vị này vừa có thông cáo báo chí về việc kiểm điểm trách nhiệm nêu gương trong tổ chức lễ cưới cho con đối với bà Hồ Thị Cẩm Đào, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sóc Trăng.

Việc kiểm điểm bà Đào được thực hiện theo Công văn số 4682-CV/UBKTTW ngày 11/9/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Do đó, ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức cuộc họp có đại diện lãnh đạo ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ban Dân vận Trung ương.

Qua nghe bà Đào trình bày kiểm điểm cá nhân, ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận nữ cán bộ này tổ chức đám cưới cho con là việc làm bình thường theo phong tục tập quán của người dân Nam Bộ và không có biểu hiện vụ lợi.

“Tuy nhiên, bà Đào còn chủ quan, thiếu cân nhắc mời khách đến khá đông, gây thắc mắc, bàn tán trong dư luận và báo chí.

Việc làm này là chưa gương mẫu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân bà Đào và Đảng bộ tỉnh nên cần rút kinh nghiệm sâu sắc”, thông cáo báo chí nêu rõ.

"Rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới rình rang cho con - Ảnh 1.

Xe biển xanh ra vào đám cưới con bà Đào.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm một số cán bộ, Đảng viên sử dụng xe công đi dự tiệc cưới tại nhà bà Đào; đồng thời, báo cáo sự việc xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Qua việc này, các cấp ủy và tổ chức Đảng, trước hết là ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý cán bộ, Đảng viên trong việc quán triệt, thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các ban Đảng Tỉnh ủy tham mưu rà soát, đề xuất ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, hai tháng trước, bà Đào tổ chức đám cưới cho con trai với nhiều tiệc rượu trong 3 ngày. Trong thời gian diễn ra các buổi tiệc, nhiều xe công chở cán bộ đến dự đám cưới.

Để chuẩn bị cho tiệc cưới này, bà Đào in nhiều thiệp mời, “chia giờ” đãi khách thành nhiều lần khác nhau.

Cụ thể là tiệc tiền nhóm họ, tiệc nhóm họ, tiệc đãi khách tại nhà riêng và tiệc đãi khách tại nhà hàng từ chiều 19 đến chiều 21/7.

Chia sẻ