Rùng mình với những phương pháp chữa bệnh quái dị nhất thế giới

Đức Toàn,
Chia sẻ

Trong thời buổi mà y học ngày càng tiến bộ, vẫn còn rất nhiều những cách chữa bệnh kỳ lạ dù không (hoặc chưa) được y học chính thống chấp nhận nhưng vẫn được áp dụng hàng ngày.

Muôn vàn cách chữa bằng côn trùng và động vật

Trong Đông y, đỉa từ lâu đã được xem là một phương thuốc quý và được xử dụng để chữa các bệnh như thừa dịch hay máu độc… Người ta tin rằng khi đỉa hút đi phần máu độc sẽ làm cho máu lưu thông dễ dàng và vết thương cũng mau lành hơn. Không chỉ vậy, cách chữa trị này còn được cho là có lợi cho các bệnh về xương khớp hay cho các phẫu thuật chỉnh hình.

Mặc dù có hiệu quả, song chữa trị bằng đỉa không hề đơn giản, thậm chí có thể dẫn đến nguy hiểm nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Còn ở phương Tây, cách làm sạch vết thương bằng giòi vốn được sử dụng cách đây hàng thế kỷ trước. Các nhà nghiên cứu y học thời bấy giờ cho rằng loài ấu trùng này có thể ăn đi phần tế bào chết, giết vi khuẩn và tạo ra chất xúc tác làm lành vết thương. Sau một thời gian dài bị lãng quên, “liệu pháp” này mới lại được áp dụng trong những năm gần đây đối với các bệnh nhân miễn dịch với thuốc kháng sinh.

Cận cảnh cách sử dụng dòi trong điều trị bệnh tại một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan. Một túi giòi như vậy có khoảng 200 con với giá khoảng 72 đô la Mỹ.

Ngoài hai phương pháp rợn người này ra, còn có các cách chữa bệnh sử dụng côn trùng hay động vật khác như dùng nọc ong để trị bệnh khớp, liền sẹo; dùng thuốc cá để trị bệnh hô hấp ở Ấn Độ; uống thuốc ngâm với bọ cạp ở Thái Lan… Những phương pháp này dù nghe đến rợn người và hầu như chưa được y khoa chứng minh nhưng vẫn còn được sử dụng đến nay. 

Người Thái Lan tin rằng uống rượu bò cạp có thể chữa một số bệnh và tăng cường sinh lý.
 
Cảnh chữa bệnh bằng ... rùa ở Campuchia. Người dân ở đây tin vào sức mạnh siêu nhiên của các con vật như rùa, bò hay rắn sẽ giúp họ chữa được bệnh chỉ bằng cách tiếp xúc với chúng.
 
Cảnh uống một loại thuốc gia truyền làm từ cá lóc của một người đàn ông ở bang Hyderabad, Ấn Độ. Loại thuốc phát miễn phí này được cho là có thể chữa bệnh suyễn cũng như nhiều bệnh hô hấp khác.  

Nước tiểu cũng là thuốc

Việc sử dụng nước tiểu làm thuốc vốn đã có rất lâu tại nhiều nơi trên thế giới. Từ người dân La Mã cổ đại đến các văn bản Ấn Độ giáo đều xem nước tiểu là một bài thuốc quý có thể chữa trị bách bệnh. Gần đây, thông tin về cách chữa bệnh ung thư, cứu người sốc ma túy bằng nước tiểu ở Việt Nam cũng làm xôn xao dư luận. 

Nhiều người tin rằng nước tiểu là một loại thần dược có thể chữa bách bệnh dù chưa được y học công nhận.

Tuy vậy, hiện nay khoa học vẫn chưa chứng minh được lợi ích nói trên của nước tiểu. Nhưng nếu xét về mặt cơ bản, loại dược phẩm này vốn là nước thải từ cơ thể nên hơn 80% lượng nước đã không còn sạch hay chưa chất dinh dưỡng gì cả. Nếu tiếp tục đẩy lượng nước này vào cơ thể thì các cơ quan tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, chất độc trong cơ thể của bệnh nhân còn có khả năng lây lan sang những bộ phận khác. 

Hết tắm bùn, tắm bia, người ta lại dắt nhau ra nằm đường ray xe lửa

Thói quen ngâm mình trong bùn khoáng vốn có từ thời Hy Lạp cổ đại và đến nay vẫn còn được ưa chuộng ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Bùn khoáng có khả năng tăng sự nhạy cảm của da, cải thiện tuần hoàn và giúp cơ thể bài tiết độc tố nên thường được dùng để chữa các bệnh xương khớp mãn tính hay các bệnh ngoài da.

Cảnh tắm bùn ở một vùng quê Bungari. Người sử dụng phương pháp này cho rằng bùn khoáng sẽ giúp cải thiện tuần hoàn và chữa các bệnh da liễu.

Bên cạnh bùn khoáng, các phương pháp tắm bia hiện vẫn còn đang phổ biến ở các nước Đông Âu. Người sử dụng phương pháp này tin rằng bia có tác dụng làm đẹp da, giúp lưu thông máu và đào thải các độc tố trong và ngoài cơ thể.

Một phụ nữ đắm mình trong bồn tắm đầy bia tại một trung tâm chữa trị ở vùng biên giới Ba Lan. Nhiều người rất thích phương pháp trị liệu này vì vừa thư giãn, vừa chữa bệnh được lại vừa có thể... uống bia.
 
Còn người dân ở Rawa Buaya, miền Tây Indonesia lại có một phương pháp chữa bách bệnh không kém phần “phi lý” khác. Thay vì nằm phơi mình trong bùn hay trong bia, họ lại nằm lên … đường ray xe lửa. Người dân ở đây tin rằng dòng điện từ đường ray truyền qua người họ có khả năng chữa các bệnh lớn nhỏ nên ngày ngày mọi người đều dắt nhau ra nằm trên đường ray mặc cho tử thần có thể vẫy gọi bất kỳ lúc nào.
 
Cư dân già trẻ lớn bé ở vùng phía Tây Indonesia đang nằm trên đường ray chờ xung điện do xe lửa chạy qua.

Có thể nói, những phương pháp chữa bệnh kỳ lạ thật khó để lý giải. Có người bảo đúng, người bảo không nhưng trên hết, mỗi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bởi tính mạng của chúng ta đôi khi lại đánh cược vào những điều khoa học không thể chứng minh.

Chia sẻ