Rót 15 tỷ cho startup kèm tuyên bố không lấy lợi nhuận trong 3 năm, Shark Liên tiết lộ lý do khiến bao người nể phục

Old Fashioned,
Chia sẻ

Sau màn chốt "deal" khiến tất cả các Shark khác ngỡ ngàng trong tập 11 chương trình "Thương vụ bạc tỷ" phát sóng vào tối qua, mới đây Shark Liên đã tiết lộ lý do đáng nể.

Nói đến đầu tư kinh doanh thì ai ai cũng nghĩ ngay đến lợi nhuận, chính xác là tiền. Điều này đúng nhưng có lẽ là chưa đủ đối với nhiều người, nhất là với những doanh nhân có tâm và có tầm như Madam Đỗ Liên - “Grandma Shark” duy nhất tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ với vai trò nhà đầu tư.

Với câu nói nổi tiếng “kinh doanh mà chỉ là ra tiền thôi thì chưa phải là kinh doanh”, Shark Liên đã bao lần làm khán giả Shark Tank phải bất ngờ với những pha chốt deal cực kỳ thú vị nhưng không kém phần nhân văn của mình xoay quanh triết lý mà chị luôn tâm niệm suốt bao năm lăn lộn trên thương trường: Kinh doanh còn cần phải có trách nhiệm với môi trường và xã hội. 

Rót 15 tỷ cho startup kèm tuyên bố không lấy lợi nhuận trong 3 năm, Shark Liên tiết lộ lý do khiến bao người nể phục - Ảnh 1.

Đơn cử như trong tập 11 phát sóng vào đêm qua, Shark Liên đã gật đầu đầu tư cho thương hiệu máy ép kính và màn hình điện thoại với số vốn lên đến 15 tỷ đồng cho 49% cổ phần chỉ vì quá quý thông điệp mà anh chàng founder tuyên bố: giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nhất là những người khuyết tật. 

“Sốc” hơn, Shark Liên còn nhắn nhủ rằng mình sẽ không lấy lợi nhuận trong 3 năm đầu tiên và sẽ hết mình giúp đỡ thương hiệu này mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu lớn mạnh nhanh nhất có thể để thông qua đó mang đến cơ hội việc làm cho cộng đồng.

Rót 15 tỷ cho startup kèm tuyên bố không lấy lợi nhuận trong 3 năm, Shark Liên tiết lộ lý do khiến bao người nể phục - Ảnh 2.

Chia sẻ về quyết định của mình trong “thương vụ” lên sóng vào tối qua, Shark Liên viết trên trang fanpage cá nhân như sau: “Đọc được bình luận của các bạn khán giả cho tập 11 chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 vừa lên sóng tối qua, tôi càng cảm thấy quyết định đầu tư cho thương hiệu này là hoàn toàn đúng đắn.

Đúng như quan điểm đầu tư từ khi bắt đầu của tôi đó là: Tập trung vào những dự án có giá trị dân sinh, mang ý nghĩa đến cho cộng đồng, mang lại công ăn việc làm cho nhiều người dựa trên nền tảng công nghệ, hỗ trợ nguồn khách hàng và tích hợp vào hệ sinh thái của LIAN (ứng dụng bảo hiểm tự động đầu tiên tại Việt Nam - pv)”.

Rót 15 tỷ cho startup kèm tuyên bố không lấy lợi nhuận trong 3 năm, Shark Liên tiết lộ lý do khiến bao người nể phục - Ảnh 3.

Không chỉ thế, trước đó, Shark Liên cũng từng tạo được dấu ấn trong những màn chốt deal đúng theo quan điểm đầu tư của chị. Như trong tập 7 phát sóng vào ngày 4/9, Shark Liên đã chấp nhận đầu tư vào dự án chuỗi homestay giá rẻ của cô nàng chuyển giới Lê Tiểu Luân mà chẳng cần chia lợi nhuận, trái lại chị còn tuyên bố, toàn bộ lợi nhuận mà chị có được, chị sẽ dùng vào phúc lợi xã hội, giúp đỡ hết mình cho cộng đồng LGBT.

Hay như ở tập kế tiếp, Shark Liên quyết tâm “tranh” quyền đầu tư cho thương hiệu ống hút cỏ mới nổi ở Việt Nam chỉ với yêu cầu, sản phẩm đến từ thương hiệu này phải cam kết an toàn cho người sử dụng. Chị không lấy lợi nhuận mà toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển vào “Quỹ môi trường xanh” nhằm giúp đỡ những bạn trẻ Việt Nam khởi nghiệp với giá trị cốt lõi là quan tâm và bảo vệ môi trường.

Qua những gì mà Shark Liên đã làm trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ”, có thể nói rằng, chị không hẳn là tham gia chỉ để giúp các bạn trẻ khởi nghiệp hay tìm kiếm cơ hội mở rộng các lĩnh vực kinh doanh đem về thêm cho mình lợi nhuận, mà chị còn mang theo và lan tỏa sứ mệnh của một người phụ nữ thổn thức trước các vấn đề chung của xã hội. Đó chính là môi trường và nhân sinh. 


Chia sẻ