Rơi máy bay ở Pháp: 16 học sinh cùng giáo viên đã có thể suýt thoát chết

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Họ suýt không lên chuyến bay định mệnh khi một em bỏ quên hộ chiếu. Nhưng may mắn không mỉm cười với họ khi người chủ nhà mang hộ chiếu tới giúp.

16 học sinh của trường trung học Joseph-Koenig Gymnasium, thuộc thành phố Haltern-am-See. Các em đang trên đường trở về nhà sau khóa giao lưu một tuần ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hai giáo viên cùng trường cũng có mặt trên chuyến bay. Chiều 24/3, các học sinh và giáo viên suýt lỡ chuyến bay khi một em quên hộ chiếu. Tuy nhiên, chủ nhà đuổi theo và mang tất cả giấy tờ đến sân bay. Vì vậy, họ đã lên chuyến bay định mệnh. 
Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày 24/3, lãnh đạo trường Joseph-Koenig Gymnasium, xác nhận 16 học sinh và 2 giáo viên gặp nạn trên 

Trườ đó, theo tờ Mirror, một nguồn tin cho biết có một số em học sinh đã bị buộc phải rời khỏi sân bay và nhỡ chuyến bay 4U 9525 gặp nạn của hãng Germanwings sau khi để quên hộ chiếu của mình.

Rơi máy bay ở Pháp
Chuyến bay 4U 9525 gặp nạn sau khi cất cánh chưa được 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, báo chí các nước đưa tin có tổng cộng 16 trẻ em trong độ tuổi 15 và 16 được cho là đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi vào ngày hôm nay, 24/3. 

Các em đã có 9 ngày ở Llinars del Valles, sống cùng các học sinh và giáo viên tại Học viện Giola. Phụ huynh và hiệp hội giáo viên vẫn đang chờ đợi thông báo chính thức.

Rơi máy bay ở Pháp
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ máy bay rơi.

Trong khi đó, phó Tổng thống Tây Ban Nha Soraya Saez de Sanataria cho hay đã nhận được thông tin có 45 người Tây Ban Nha có mặt trên chiếc máy bay Airbus A320 bị rơi.

Chiếc máy bay chở 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn gặp nạn khi đang bay từ Barcelona, Tây Ban Nha tới thành phố Dusseldorf, Đức và bị rơi xuống khu vực Digne, miền nam nước Pháp.

Germanwings cho biết chiếc máy bay bị rơi đã được kiểm tra toàn bộ vào hè năm 2013. Phi công điều khiến chiếc máy bay này có hơn 10 năm kinh nghiệm với khoảng 6.000 giờ bay.

Theo Mirror

Chia sẻ