Rất nhiều người không biết loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú

Tường Vi,
Chia sẻ

Chỉ 51,7% trong số các bác sĩ được khảo sát biết thuốc tamoxifen có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, trong khi có đến 24,1% biết được thông qua cuộc khảo sát này.

Nhiều bác sĩ đang vô tình từ chối cứu chữa hàng trăm ngàn phụ nữ bằng một loại thuốc giảm nguy cơ của ung thư vú. Cuộc khảo sát cho biết, phụ nữ được chẩn đoán có nguy cơ bị ung thư trung bình hoặc cao nên tích cực sử dụng liệu pháp chemoprevention đồng thời uống thuốc tamoxifen để làm giảm nguy cơ ung thư.

Rất nhiều người không biết loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú - Ảnh 1.

Nhưng một báo cáo công bố tài trong vài ngày gần đây cho thấy chỉ tìm được một nửa số bác sĩ nhận thức được rằng tamoxifen có thể được sử dụng để giảm nguy cơ ung thư vú. Các nghiên cứu trong tạp chí British Journal of General Practice cho thấy, 3/4 các bác sĩ được phỏng vấn đã không biết về các hướng dẫn của NICE.

Các nhà nghiên cứu đã trình bày một loạt kết quả khả quan khi một bệnh nhân khỏe mạnh uống toa thuốc tamoxifen. Họ tìm thấy chỉ 51,7% bác sĩ biết loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, trong khi chỉ có 24,1% cho biết họ chỉ biết được thông qua cuộc khảo sát này.

Rất nhiều người không biết loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú - Ảnh 2.

Các tác giả đánh giá phản ứng trực tuyến từ 928 bác sĩ ở nước Anh và xứ Wales.

Baroness Delyth Morgan, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Breast Cancer Now, cho biết: Thật đáng lo ngại khi nhiều phụ nữ có nguy cơ gia tăng ung thư vú vẫn không được cung cấp các thông tin về việc dùng tamoxifen sẽ giảm thiểu rủi ro của họ.

Năm 2013, Nice đã đưa ra đề nghị rằng thuốc nên được cung cấp cho tất cả phụ nữ có nguy cơ trung bình và cao mắc ung thư.

Nhưng không may đề nghị này phần lớn không được quan tâm, vì các bác sĩ thiếu tự tin trong thảo luận về chuyện này với bệnh nhân. Đáng lo ngại hơn là nhiều bác sĩ thậm chí không nhận thức được tầm quan trọng của phòng ngừa ung thư".

"Với những cuộc tranh luận hiện nay về nhu cầu bệnh nhân ngày càng tăng về các NHS, điều quan trọng là chúng ta phải phổ biến rộng khắp các biện pháp phòng ngừa, chi phí thấp như tamoxifen đến với bệnh nhân".

Nghiên cứu này còn cho rằng các bác sĩ cần phải cung cấp và hỗ trợ đầy đủ thông tin về các loại thuốc phòng ngừa ung thư cho bệnh nhân trước khi kê đơn thuốc.

Rất nhiều người không biết loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú - Ảnh 3.

Cuối cùng, có lẽ không phải tất cả phụ nữ sẽ muốn dùng tamoxifen vì nó có tác dụng phụ cũng như ít lợi ích khác, nên hãy nhờ bác sĩ của mình tư vấn cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về các loại thuốc ngừa ung thư khác để bạn chọn lựa.

Các nghiên cứu ung thư tại Anh có kết luận rằng nên có sự hỗ trợ tốt hơn cho các bác sĩ.

Các nghiên cứu về thuốc tamoxifen là một phần của báo cáo CRUK, đồng thời cũng nghiên cứu các loại thuốc ngăn ngừa ung thư khác.

Báo cáo nhấn mạnh rằng 73% trong số các bác sĩ biết rằng Aspirin có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột ở những người ít có nguy cơ mắc ung thư.

Trong số các bác sĩ có kiến thức về hội chứng Lynch - một bệnh di truyền có thể làm tăng nguy cơ của một người mắc bệnh ung thư ruột, ung thư tử cung và một số bệnh ung thư khác - gần một nửa biết rằng Aspirin có thể làm giảm nguy cơ ung thư liên quan đến hội chứng này.

Báo cáo đưa ra một số đề nghị để đảm bảo các loại thuốc ngăn ngừa ung thư được cung cấp cho bệnh nhân với chất lượng cao nhất.

Tiến sĩ Samuel Smith, nhà nghiên cứu ung thư Anh quốc tại Đại học Leeds, cho biết: "Báo cáo của chúng tôi sẽ giúp chúng ta hiểu mức độ thông thạo của các bác sĩ đối với việc sử dụng các loại thuốc ngăn ngừa ung thư.

Rõ ràng còn nhiều việc cần phải làm để thúc đẩy công việc hướng dẫn sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là nghiên cứu cho thấy các bác sĩ đang thiếu hụt sự hỗ trợ để tư vấn về hiệu quả, các rủi ro và lợi ích của việc điều trị dự phòng".

Rất nhiều người không biết loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú - Ảnh 4.

Giáo sư Arnie Purushotham, cố vấn cao cấp lâm sàng viện Nghiên cứu Ung thư Anh, cho biết thêm: "Thuốc ngăn ngừa ung thư có tiềm năng tạo ra một tác động rất lớn bởi việc giảm nguy cơ ung thư phát triển ở ngay giai đoạn đầu".

Báo cáo này còn cho thấy rằng điều quan trọng là bác sĩ đang có được sự hỗ trợ đầy đủ về thông tin để họ tự tin sử dụng các loại thuốc này chữa cho bất kì bệnh nhân nào, ở bất cứ nơi nào ở Anh.

Mặc dù nghiên cứu này tập trung vào việc giảm nguy cơ ung thư, nhưng liệu pháp Chemoprevention cũng có thể được sử dụng để làm giảm nguy cơ một số bệnh ung thư có khả năng quay trở lại hoặc lây lan nhanh.

Đó là điều cần thiết NHS cung cấp cho các bác sĩ để đảm bảo tất cả các bệnh nhân có được thông tin về mọi phương pháp điều trị có thể mang lại lợi ích cao nhất cho họ.

Giáo sư Helen Stokes-Lampard, chủ tịch của Học viện Bác sĩ Hoàng gia, cho biết: "Những lợi ích của việc sử dụng thuốc lâu dài để làm giảm nguy cơ phát triển ung thư đang trở nên rõ ràng hơn như kết quả nghiên cứu mới đưa ra. Và điều quan trọng lúc này là phải thông báo, đưa thông tin cho mọi bác sĩ và những người liên quan biết kết quả tốt đẹp này.

Tuy các bác sĩ cần được cập nhật kiến thức thường xuyên và phổ biến rộng rãi là điều cấp thiết, nhưng có thể thông cảm cho việc các bác sĩ gia đình thường không hợp tác với các đồng nghiệp chuyên gia của chúng tôi tại các bệnh viện. Vậy nên phòng bệnh tại các trường tiểu học và trung học chắc chắn sẽ là cầu nối hữu ích cho việc truyền tải thông tin này".

Cuối cùng, bất kỳ quyết định kê đơn thuốc cho người bệnh phải là kết quả của một cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa bác sĩ và bệnh nhân, có các thông tin hướng dẫn mới nhất, xem xét tất cả những mặt tích cực và tiêu cực, nhưng cũng dựa trên hoàn cảnh và gia đình, tiền sử chấn thương để đạt giúp bệnh nhân có được sức khỏe tốt nhất có thể.

Ung thư là một chuyên đề ưu tiên hàng đầu tại các trường Đại học, Cao đẳng, cùng hợp tác với Viện nghiên cứu ung thư Anh quốc, chúng tôi đã nhận được một loạt các nguồn lực tài trợ để hỗ trợ các bác sĩ trong việc xác định kịp thời các dấu hiệu ban đầu bệnh ung thư, và tiếp tục nghiên cứu cho đến ngày tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này".

(Nguồn: mirror)

Chia sẻ