Rằm tháng 7, cả nghìn người đổ về Tổ đình Phúc Khánh lễ bái khiến một đoạn đường Tây Sơn tắc cứng

Quỳnh Thư, Thế Đại,
Chia sẻ

Hàng năm, cứ vào ngày 14 /7 âm lịch, cả nghìn người kéo tới chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) chiêm bái, lễ Phật cầu an, dâng sao giải hạn, cầu siêu. Do lượng người đi lễ chùa quá đông, không gian chùa không đủ sức chứa, người dân đành đứng ngoài đường khấn lễ khiến đoạn đường Tây Sơn lại tắc cứng.

Cứ vào dịp rằm tháng Giêng và rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, đoạn ngã tư Tây Sơn - Láng lại tắc cứng do các phật tử tới làm lễ tại chùa Phúc Khánh tràn ra. Vốn là ngôi chùa linh thiêng, vào hai dịp lễ lớn trong năm, chùa Phúc Khánh lại có hàng nghìn phật tử đến cúng lễ.

Diện tích chùa khá nhỏ, lại nằm trong ngõ, không có đủ không gian cho tất cả các phật tử đến cúng lễ. Thế nên năm nào cũng vậy, nếu không tới sớm, các phật tử sẽ đứng, ngồi tràn ra tận đường lớn, thậm chí đứng hẳn lên cầu vượt để vái vọng.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.

Ngay từ sớm nhiều phật tử đã có mặt tại chùa.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.

Do lượng người vào trong chùa tăng nhanh, nên cơ quan chức năng đã cho đóng cửa để đảm bảo an toàn và tránh chen lấn.

Năm nay, ngày 14/7 mưa to tầm tã nhưng các phật tử tới cúng lễ vẫn bất chấp mưa gió đứng giữa đường lầm rầm khấn vái. Nhiều người bất chấp đường xa tới rất sớm để có thể chọn được một vị trí lễ đẹp, gần Chùa nhất có thể. Một số nhà dân quanh đây còn tranh thủ thời điểm này mang cả chiếu, ghế cho các phật tử thuê.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.

Đoạn đường Tây Sơn vào thời điểm làm lễ người dân ngồi tràn ra ngoài đường.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.

Một số phương tiện không thể đi qua điểm ngay lối đi vào chùa.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.

Hàng nghìn người ngồi thành hàng dài xung quanh cổng chùa để nghe giảng kinh.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 9.

Lượng ghế ngồi không đủ cho phật tử nên nhiều người phải đứng để nghe giảng kinh.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 10.

Nhiều phương tiện giao thông bất chấp nguy hiểm dừng trên cầu vái vọng.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 11.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 12.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 13.

Lòng đường quá đông người, nhiều phật tử chọn cho mình vị trí sát thành cầu để lễ.

Hàng nghìn người chen lấn cầu lễ tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 14.

Nhiều gia đình cho cả những em nhỏ đi đến để nghe giảng kinh.

Việc các phật tử đứng kín hết lòng đường Tây Sơn, tràn lên cả cầu vượt gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này. Mặc dù làm công tác quản lý tại khu vực chùa Phúc Khánh đã nhiều năm, nhưng các đồng chí công an phường tại đây năm nào cũng vô cùng chật vật, rất khó khăn để đảm bảo an ninh trật tự, giảm ách tắc tại đây.

Chia sẻ