Rầm rập cảnh xe chở rác thải chạy về bãi Đa Phước hay những gã "hung thần trên Quốc lộ 50" gieo rắc sự khiếp sợ

HẢI LONG,
Chia sẻ

Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) là tuyến đường độc đạo để các phương tiện chở rác vào bãi xử lý chất thải rắn Đa Phước. Đường hẹp, xe cộ đông đúc nhưng nhiều xe rác phóng nhanh vượt ẩu, nước thải thường xuyên chảy ra đường khiến nhiều người dân khiếp sợ mỗi khi lưu thông tại khu vực này.

Hiểm họa từ "hung thần" chở rác

Quốc lộ 50 đoạn đi qua xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM) chính là tuyến đường duy nhất dẫn vào khu vực xử lý chất thải rắn Đa Phước, tại đây có 3 đơn vị môi trường đang hoạt động gồm: Khu xử lý rác thải Đa Phước, Khu xử lý bùn hầm cầu của Công ty Dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình, Khu xử lý bùn thải của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh.

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường Quốc lộ 50 đoạn qua xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) chỉ rộng khoảng 11m, phương tiện lưu thông dày đặc. Thế nhưng, những chiếc xe chở rác vẫn phóng nhanh, đôi khi lấn cả sang làn đường ngược chiều, khiến nhiều người đi đường thót tim.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 02

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chở rác về Đa Phước chạy qua Quốc lộ 50.

Theo phản ánh của người dân, vài năm gần đây, trên đoạn đường này đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bắt nguồn từ xe chở rác, chở bùn vào khu xử lý chất thải Đa Phước.

Theo bà Hòa (67 tuổi, ngụ xã Đa Phước) được người thân chở đi công việc, khi đi ngang qua khúc ngã 3 giao giữa Quốc lộ 50 và đường dẫn vào bãi rác Đa Phước thì bị ngã xe và chấn thương ở chân.

"Mỗi khi xe chở rác chạy tới khúc ngã 3, rẽ gấp thì nước thải trên thùng xe tràn ra đường khiến khúc đường này trở nên trơn trượt. Nếu không để ý, chạy qua là trượt ngã liền. Lần bị té đó, tôi bị bong gân chân phải nằm ở nhà cả nửa tháng không đi lại được", bà Hòa bức xúc nói.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 02

Ngã 3 Quốc lộ 50 dẫn vào khu xử lý rác Đa Phước là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn.

Cũng theo bà Hoà, không chỉ xe chở rác, mà xe chở bùn cũng thường xuyên làm rơi rớt bùn đất xuống đường, mưa xuống thì đường trở nên trơn trượt, rất nguy hiểm. "Khúc ngã 3 này tai nạn thường xuyên, nhất là trời mưa xuống, người dân té liên tục", người này nói.

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực ngã 3 Quốc lộ 50 này phản ánh, mỗi ngày có hàng trăm xe rác và xe chứa bùn thải ra vào liên tục, cứ khoảng 5 - 10 phút là 1 chuyến, chạy liên tục từ sáng tới tối.

Sống gần ngã 3 "tử thần" trên Quốc lộ 50, chị Lê Thị Nguyệt (38 tuổi, trú xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) cho hay, xe chở rác vào bãi rác Đa Phước và cả xe chở bùn thải đều chạy với tốc độ rất nhanh nên người dân gọi các xe này là 'hung thần xa lộ', hễ đi từ xa mà thấy là phải lo tránh sang một bên ngay.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 02

Theo chị Nguyệt, có những khi một ngày xảy ra mấy vụ tai nạn liền, đa số là do đường trơn trượt vì nước thải từ xe rác, hoặc do đụng với các xe rác ra vào khu vực ngã 3 này.

"Có ngày té cả chục người, nhiều người bị thương, gãy tay chân là chuyện thường xuyên. Đường đã nhỏ hẹp, xe lại đông đúc mà mấy xe rác cứ chạy bạt mạng", chị Nguyệt nói.

"Đường hẹp, xe đông, còn phóng nhanh vượt ẩu"

Theo người dân khu vực, từ đầu năm tới nay, đã có trên dưới 10 vụ tai nạn ở khu vực ngã 3 Quốc lộ 50 - đường dẫn vào bãi rác Đa Phước này, nhiều vụ do đường trơn trượt vì nước thải, bùn thải rơi vãi, nhưng nhiều vụ là do đường hẹp, phương tiện đông, người đi đường tránh né các "hung thần" không kịp tại khu vực ngã 3 nên dẫn tới tai nạn.

Một thực trạng đáng báo động là lưu lượng xe trên Quốc lộ 50 đang ngày càng tăng, trong khi đoạn đường này chỉ rộng khoảng 11m, nên thường xuyên kẹt xe, ùn tắc giao thông. Nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 50 còn bị xuống cấp, chắp vá do các phương tiện trọng tải lớn như xe rác, xe chở bùn thường xuyên qua lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm gia tăng tai nạn giao thông trên tuyến đường này.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 03

Chị Hằng cho biết thời gian vài năm trở lại đây thường xuyên có tai nạn trước cửa nhà mình.

Chị Đinh Thị Thu Hằng (ấp 2, xã Đa Phước) cho hay, ngay ngã 3 đường này thời gian đầu năm té xe liên tục. Gần như ngày nào cũng có người bị thương.

"Thời gian trước không biết dầu nhớt hay là nước thải gì đen xì tràn ra đường, khiến các phương tiện đi ngang té ngã vì trơn trượt. Người dân xung quanh phải lấy cát ra lấp lại, mà chủ yếu té buổi sáng, chứ trưa nắng lên là nó khô đỡ hơn", chị Hằng kể.

Nói về việc giám sát và xử lý tình trạng nước thải, bùn rơi vãi ở khu vực ngã 3 Quốc lộ 50, chị Hằng cho biết trước đây sau khi người dân phản ánh, cũng thấy có mấy người tới giám sát, xe rác nào làm chảy nước thải ra đường, xe bồn làm rơi vãi xuống đường thì sẽ tới xử lý. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây không còn thấy những người này giám sát nữa, các "hung thần" lại tiếp tục tung hoành.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 02

Xe trọng tải lớn như xe rác, xe chở bùn qua lại thường xuyên khiến nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 50 và đường dẫn vào bãi rác Đa Phước bị hư hỏng, chắp vá, nguy hiểm cho người đi đường.

Liên quan tới tình trạng tai nạn trên tuyến Quốc lộ 50, trước đây đại diện Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an huyện Bình Chánh) từng phân tích, Quốc lộ 50 nối TP.HCM, Long An, Tiền Giang có lượng phương tiện lưu thông rất lớn, trong khi chiều ngang đường lại quá hẹp (có đoạn chỉ 10m).

Hiện nay để tránh ùn tắc cục bộ, kéo dài, ngành chức năng không lắp dải phân cách giữa 2 chiều đường và các làn trên đường này, nên ô tô và xe máy thường xuyên trộn dòng, dẫn đến va quẹt. Khi xảy ra va chạm, người đi xe máy ngã xuống đường, do đường hẹp, phương tiện phía sau khó tránh và xử lý kịp nên đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra từ các tình huống như vậy.

Chia sẻ