Rách cái ngàn vàng, có thai vì... ngón tay bạn trai

Theo Bee,
Chia sẻ

Cho ngón tay vào âm đạo hoàn toàn có thể làm rách màng trinh thậm chí là có thể có thai nếu dịch tiết sinh dục của bạn trai có "cơ hội" tiếp cận bộ phận sinh dục của người phụ nữ.

Em rất lo lắng vì khi chúng em ở bên nhau chưa làm chuyện ấy nhưng bạn trai em đã cho cả ngón tay giữa vào trong âm đạo của em. Sau vài lần thì em thấy có một chút máu chảy ra. Em rất lo lắng không biết màng trinh đã rách hay chưa? Em muốn hỏi là cho ngón tay vào thì có rách màng trinh được không? (Nông Ánh Kim (Thái Nguyên).
 
Trả lời:

Ánh Kim thân!
 
Cho ngón tay vào âm đạo hoàn toàn có thể làm rách màng trinh. Việc bạn trai của em cho ngón tay vào trong âm đạo nhiều lần và em đã thấy có chút máu chảy ra thì có thể màng trinh của em đã bị rách.
 
 
Màng trinh là một niêm mạc mỏng chắn ngang âm đạo, lui vào trong khoảng một đốt ngón tay 2 - 3cm. Màng trinh có thể bị rách khi vận động mạnh, chơi thể thao, va đập vùng kín, quan hệ tình dục… Nhiều trường hợp bị rách màng trinh, thậm chí mang bầu dù chưa làm chuyện đó nhưng bạn trai cho ngón tay có dính tinh dịch vào trong âm đạo.
 
Khi bạn trai em nhiều lần đưa cả ngón tay vào sâu trong âm đạo nếu còn "vận động" nhiều thì việc rách màng trinh là tới 90%. Nếu màng trinh của em dày hoặc có hình bán khuyên, ngón tay thon nhỏ thì có thể không gây rách. Tuy nhiên trường hợp thế này thường hiếm gặp.
 
Để tránh những lo lắng như trên, các bạn cần cân nhắc thật kỹ trước những hành vi liên quan đến tình dục.
 
Tốt nhất là không nên có QHTD trước hôn nhân, trường hợp nếu có thì cần chú ý không được để dịch tiết sinh dục của bạn trai có "cơ hội" tiếp cận bộ phận sinh dục của bạn, điều này sẽ tránh cho các bạn không có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và tránh được sự lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (nếu một trong hai người mắc các bệnh này) bằng cách hãy sử dụng bao cao su.
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ