tư vấn sức khỏe giới tính

Rắc rối tưởng nhỏ mà không nhỏ trong kì kinh nguyệt

BS Hoa Hồng,
Chia sẻ

Chảy máu quá nhiều và kéo dài trong suốt thời kì kinh nguyệt được coi là một trong những rối loạn kinh nguyệt.

Chào bác sĩ, em năm nay 25 tuổi đã có con hai tuổi. Hàng tháng em vẫn thấy kinh đều. Tuy nhiên mấy tháng gần đây  máu kinh nguyệt của em chảy rất nhiều và kéo dài khiến cơ thể em rất mệt, nhiều khi đau đầu, buồn nôn… em chưa từng bị như thế này bao giờ.  

Em không biết máu ra quá nhiều vào thời kỳ kinh nguyệt có nguy hiểm không, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này và chảy máu quá nhiều trong thời kỳ kinh nguyệt có cách nào khắc phục, bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn. (Lê Thị Thanh Thảo )

Trả lời:

Thanh Thảo thân mến!

Chảy máu quá nhiều và kéo dài trong suốt thời kì kinh nguyệt được coi là một trong những rối loạn kinh nguyệt, có tên khoa học là mennorhagia. 

Mặc dù vấn đề chủ yếu xảy ra ở thời kì tiền mãn kinh và các bé gái khi bước vào tuổi thành niên, mới ở thời kì đầu có kinh nguyệt, nhưng không phải là không thể xảy ra ở những chị em khác ở độ tuổi 20-30.
 
Chảy máu quá nhiều trong kì kinh nguyệt có thể dẫn tới đau nặng, buồn nôn và khó chịu và làm gián đoạn các hoạt động thông thường hàng ngày.

rối loạn kinh nguyệt
Kinh nguyệt ra nhiều nỗi ám ảnh nhiều chị em (ảnh minh họa)

Một số nguyên nhân có thể gây ra mennorhagia là sự mất cân bằng nội tiết tố do buồng trứng không làm đúng chức năng của nó, do sự sự tăng trưởng của các khối u lành tính (được gọi là khối u tử cung) bên trong tử cung hay các khối u trên các thành tử cung, do sử dụng dụng cụ tử cung để tránh thai và thường xuyên uống thuốc chống viêm và thuốc chống đông máu. 

Ngoài các nguyên nhân trên, có thể có một vấn đề nghiêm trọng hơn có thể là sự phát triển của các tuyến nội mạc tử cung vào cơ tử cung (một tình trạng gọi là adenomyosis) và buồng trứng, tử cung hoặc ung thư cổ tử cung xâm lấn.

Kinh nguyệt ra nhiều có thể là triệu chứng của một số bệnh cản trở quá trình thụ thai làm tổ và dẫn đến vô sinh như: U xơ tử cung, polyp trong buồng tử cung, lạc nội mạc tử cung

Một số bệnh toàn thân khác như: tăng huyết áp, rối loạn đông máu, bệnh gan thận, suy tuyến giáp … cũng có thể dẫn đến hiện tượng này.

Đôi khi, nếu bạn đã làm việc quá sức hoặc đã trải qua những chấn thương tình cảm, cảm xúc nghiêm trọng, bạn hoàn toàn có thể gặp phải tình trạng này. Nếu bạn đang có bầu mà thấy máu xuất hiện nhiều thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo sẩy thai.

Vì vậy khi thấy hiện tượng chảy máu quá nhiều có thể thể dẫn đến mất nước và mất chất dinh dưỡng thiết yếu từ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên uống nhiều nước, kể cả nước ép trái cây và các loại thức ăn giàu vitamin và khoáng chất.

Đồng thời nên bổ sung vitamin C từ các nguồn tự nhiên như trái cây họ cam quýt... trong chế độ ăn uống của mình. Ngoài ra, trong những ngày này, bạn nên tránh dùng thuốc giảm đau để tránh những nguy hại cho sức khỏe.
 
Vậy khi chị em có hiện tượng chảy máu quá nhiều trong thời kỳ kinh nguyệt nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để có phương pháp điều trị.

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ