Ra đường sắm Tết ngày cuối năm cần chú ý thông tin thời tiết này

Thục Hạnh,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ yếu mới đổ bộ, Hà Nội trở lạnh, có mưa nhỏ, sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (1/2), khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống nước ta nhưng do cường độ yếu và di chuyển lệch đông nên chỉ gây mưa nhỏ cho các tỉnh miền Bắc vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết chi tiết tại từng khu vực:

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

- Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Ra đường sắm Tết ngày cuối năm cần chú ý thông tin thời tiết này - Ảnh 1.

Hình minh hoạ

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 29 – 32 độ C.

- Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Chia sẻ