Ra đời sớm đến 3 tuần nhưng bé sơ sinh vẫn khiến các bác sĩ "choáng" vì nặng tới 5kg

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai "siêu nặng" vừa chào đời ở tuần thai thứ 37 trong sự vui mừng kèm thở phào nhẹ nhõm của các y bác sĩ.

Chiều 8/9, bác sĩ Hà Tấn Ngọc, Phó khoa Sản, Bệnh viện Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết, vừa qua nơi đây mới tiến hành mổ lấy thai thành công một sản phụ mang bầu em bé sở hữu cân nặng rất "khủng".

Sản phụ P.T.N.M. (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng vỡ ối sớm khi thai mới 37 tuần tuổi, thai rất lớn.

5kg-2

Bé sơ sinh chào đời ở tuần thai thứ 37.

Trước tình hình trên, các bác sĩ sản khoa đã tiến hành phẫu thuật mổ bắt con ngay cho sản phụ. Ca phẫu thuật thành công, bé trai nặng 5kg, chào đời an toàn dù sớm hơn ngày dự sinh 3 tuần lễ.

Đáng chú ý, đây cũng là em bé sơ sinh được cho là lớn nhất từ trước đến nay từng ghi nhận tại Quảng Ngãi.

5kg-3

Bé nặng đến 5kg.

Tại giường bệnh, sản phụ M. cho biết trước đó mình từng sinh lần 1 bé gái cũng có cân nặng rất "khủng" là 4.1kg.

Theo bác sĩ Ngọc, trẻ sinh ra nếu khỏe mạnh cứng cáp và nặng ký thông thường cha mẹ rất mừng. Tuy nhiên không phải cân nặng bé cứ to là tốt vì lúc đó cả sản phụ và thai nhi phải đối mặt với nhiều vấn đề nguy hiểm.

Với người mẹ khi thai quá lớn sẽ khiến thai phụ nặng nề, mệt mỏi, khó thở. Tử cung to gây chèn ép vào các tĩnh mạch vùng chậu gây phù chân.

5kg-1

Bác sĩ cho biết, em bé có cân nặng lý tưởng là khoảng 3.000 - 3.500 gram.

Khi thai to việc sinh thường sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu sinh thường, trẻ chỉ lọt được đầu mà lại bị kẹt phần vai, nhiều trường hợp bác sĩ phải mở rộng tầng sinh môn để giúp trẻ ra ngoài gây chảy máu, tổn thương tầng sinh môn.

Đối với em bé, các ca sơ sinh cân nặng lớn dễ bị hạ đường huyết, hạ canxi và hạ thân nhiệt, suy hô hấp, suy tuần hoàn...

"Lời khuyên dành cho các bà bầu là hãy có một chế độ dinh dưỡng, luyện tập và quản lý các bệnh lý thai nghén một cách hợp lý để em bé có một cân nặng lý tưởng khoảng 3.000 - 3.500 gram" - bác sĩ hướng dẫn.

Chia sẻ