Đi tìm cung Hoàng đạo hợp với Thiên Bình trong từng lĩnh vực

Hồng Ngân,
Chia sẻ

Trong từng lĩnh vực, cung Hoàng đạo nào hợp với Thiên Bình nhất? Đem lại nhiều may mắn, cùng giúp nhau thành công? Tìm hiểu ngay nhé!

Hợp làm bạn bè: Thiên Bình - Nhân Mã

Thiên Bình và Nhân Mã đều thích sự mạo hiểm, họ có sự tương đồng về sở thích cũng như trong cách suy nghĩ. Vì vậy họ rất thích hợp làm bạn của nhau.

Hợp làm tri kỉ: Thiên Bình - Bảo Bình

Thiên Bình và Bảo Bình sở dĩ có thể trở thành tri kỉ tốt nhất của nhau là bởi vì hai chòm sao này đều thích sự “ảo tưởng”, đôi khi cả Thiên Bình và Bảo Bình đều không muốn đối  mặt với cuộc sống hiện thực. Có thể là do cuộc sống có quá nhiều điều khiến họ cảm thấy bất lực, chính vì vậy Thiên Bình và Bảo Bình đã chọn cách chạy trốn khỏi hiện thực phũ phàng ấy.
 
Đi tìm cung Hoàng đạo hợp với Thiên Bình trong từng lĩnh vực 1

Hợp làm đồng nghiệp: Thiên Bình - Thần Nông

Trong công việc không ai hợp làm đồng nghiệp của Thiên Bình hơn Thần Nông. Thần Nông thông minh điềm đạm có thể chi ra lối đi cho Thiên Bình khi Thiên Bình không có phương hướng làm cho Thiên Bình tin tưởng và khâm phục.

Cung Hoàng đạo nào hợp với Thiên Bình trong tình yêu?

Hạng 1: Thiên Bình - Song Tử

Thiên Bình và Song Tử đều là cung Hoàng đạo trí thức, có sở trường về giao tiếp trong xã hội vì vậy hai người hẹn hò với nhau sẽ rất vui vẻ. Thiên Bình đẹp trai, xinh gái và Song Tử thông minh, trí thức thế nên khi yêu nhau sẽ là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa. Để Thiên Bình quan tâm đến việc phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Thiên Bình và Song Tử, Song Tử bao giờ cũng sớm đạt được những gì Thiên Bình muốn ở Song Tử.
 
Đi tìm cung Hoàng đạo hợp với Thiên Bình trong từng lĩnh vực 2

Hạng 2: Thiên Bình - Bảo Bình 

Cùng là cung Hoàng đạo thuộc nhóm gió, Thiên Bình và Bảo Bình hợp nhau nhất ở điểm đều thích kết bạn vì vậy nên cả hai có nhiều mối quan hệ, đồng thời cũng chịu tin tưởng đối phương và đều giữ được không gian riêng tư của bản thân. Thủ nghĩ mà xem, nếu là một cung Hoàng đạo khác, sẽ có thể đủ bao dung để bạn của Thiên Bình gọi Thiên Bình ra lúc nửa đêm canh ba không? Nhưng cặp đôi Thiên Bình và Bảo Bình có thể làm được điều đó. Vì vậy chỉ cần không phải là muốn độc chiếm đối phương thì Thiên Bình và Bảo Bình có thể là một cặp đôi tồn tại lâu dài.

Hạng 3: Thiên Bình - Sư Tử

Sư Tử là thành phần “một khi đã yêu là yêu hết mình”, đa tình và quyến rũ. Tuy nhiên, trong một số sự việc rất thích giải quyết bằng cách của riêng mình nên Sư Tử luôn tỏ ra là người cố chấp. Về điểm này, Thiên Bình tốt hơn rất nhiều, họ thích giải quyết khó khăn bằng lí trí hơn là bằng tình cảm. Vì vậy, Thiên Bình cần phải bày tỏ tình cảm thật của mình nhiều hơn nữa, không nhất thiết chỉ dùng những cách thức rập khuôn cứng nhắc. Tình yêu của Thiên Bình và Sư Tử quá phức tạp, đây có thể là kết quả của việc hai người vẫn đang tìm hiểu nhau, Nếu như Sư Tử chịu khó luyện tập nói những điều đường mật thì có thể có được tình yêu lãng mạn của Thiên Bình.

Chia sẻ