Bật mí "cái nhất" của 12 cung Hoàng đạo (P3)

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư đâu là điểm nhất của 4 cung Hoàng đạo này? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Nhân Mã: Hoạt bát – Tích cực – Nổi loạn

Nghịch ngợm, vô tư vô lo và tươi tắn như một đứa con nít, Nhân Mã đích thị là cung Hoàng đạo vui vẻ nhất. Người thuộc cung Nhân Mã có tính tình hoạt bát, nói nhiều. Họ có lối sống tích cực với những suy nghĩ tích cực. Nếu bạn có một người bạn thân là Nhân Mã thì xin được chúc mừng nhé! Bạn là kẻ may mắn lắm đấy. Bởi họ sẽ dẫn bạn đi khắp mọi ngóc ngách, khám phá ra đủ mọi niềm vui lạ lẫm trên đời. Có lẽ với bản tính ham vui, Nhân Mã rất ghét sự trói buộc. Họ ghét phải ngồi một chỗ và phục tùng mệnh lệnh.

Khi yêu, Nhân Mã cũng nổi loạn không kém. Họ dễ dàng thay đổi từ người này sang người khác, không có điểm dừng. Chỉ cần bạn có một điểm đặc biệt nào đó, Nhân Mã sẽ thích bạn ngay. Tuy vậy, họ rất ghét sự trói buộc, ghét cả việc phải nhốt mình vào một mối quan hệ nào đó. Nhân Mã có một trái tim ấm áp và luôn vui vẻ, nhưng họ không phải là những kẻ luôn chân thành khi yêu.

Bật mí

Ma Kết: Thực tế – Ghen tuông – Bản lĩnh

Sinh ra vào khoảng thời khắc chuyển giao từ năm này sang năm khác, Ma Kết không phải ngẫu nhiên là một cung có bản chất thống lĩnh số một. Họ là những người đứng đầu tuyệt vời. Họ tràn đầy trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng và suy nghĩ thực tế. Tuy nhiên, Ma Kết không phải là mẫu người biết ăn nói nhẹ nhàng hay giao tiếp giỏi. Chính vì vậy, một tổ chức do Ma Kết làm thủ lĩnh sẽ tiến rất xa bởi tầm nhìn rộng nhưng sẽ có nhiều bất bình giữa một số thành viên với Ma Kết.

Ma Kết là những người thực tế và lý trí nhưng trong tình yêu thì họ lại không như vậy. Ma Kết khi đã yêu ai là sẽ yêu trọn đời trọn kiếp, dù vậy họ lại không biết cách tiếp lửa cho tình yêu. Họ ghen tuông mù quáng và không có lấy một chút xíu lãng mạn. Thỉnh thoảng những gì Ma Kết làm khi yêu vô cùng cổ điển và độc đáo, nhưng thường thì họ là người có máu ghen tuông kinh khủng nhất. Vậy nên đừng chọc giận Ma Kết bằng cách thử lòng họ nhé!
 
Bảo Bình: Kiến thức – Sáng tạo – Kể chuyện 

Bản chất của một nhà khoa học đó là đi tìm cái mới hoặc sáng tạo cái mới, và Bảo Bình là cung Hoàng đạo hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó. Họ là những người ham học hỏi nhất, có óc sáng tạo tuyệt vời nhất và có lối suy nghĩ khác người nhất. Bảo Bình luôn luôn phá cách để đi tìm ra chân lý. Đôi lúc, những điều họ làm đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ thông thường. Thế nhưng họ hoàn toàn đủ khả năng để làm điều đó vì Bảo Bình sắc sảo hơn những gì bạn nghĩ.

Bảo Bình còn được xem là pho từ điển sống bởi vốn kiến thức uyên bác của họ. Có thể nói điều gì họ cũng biết, cái gì họ cũng đã từng đọc qua, hoặc nếu họ chưa từng biết về nó, họ cũng có thể thao thao bất tuyệt về nó như một chuyên gia đích thực. Đặc biệt hơn nữa, Bảo Bình có khả năng chém gió thành bão mà không ai mảy may nghi ngờ.

Song Ngư: Dễ thương – Lãng mạn – Không toan tính

Bật mí

Trong cả thảy 12 cung Hoàng đạo, Song Ngư được xem là những người dễ thương nhất. Họ luôn ngọt ngào và tươi tắn với bất kì ai xung quanh họ. Đây cũng là tuýp người theo chủ nghĩa lãng mạn hoàn hảo. Họ yêu thích những gì đẹp và bay bổng như trong chuyện cổ tích. Một Song Ngư, dù là nam hay nữ thì họ cũng mang trong mình tính cách mơ mộng về một thế giới màu hồng, một tình yêu thuần khiết. 

Đối với Song Ngư, hiện thực là một thứ gì đó rất tàn khốc. Họ luôn có xu hướng trốn tránh đời thực và biến nó thành những gì lãng mạn, dễ thương. Chính vì thế, nếu bạn yêu một Song Ngư, hãy dành tặng họ những bó hồng rạng rỡ, những bức thư tình dịu ngọt và những bất ngờ nho nhỏ. Song Ngư sẽ dễ dàng đổ về phía bạn ngay thôi! Song Ngư cũng là những người rất ghét tính toán. Tính toán sẽ kéo cuộc sống xung quanh họ về phía thực tại, khiến họ không thể thỏa sức phiêu lãng trong thế giới cổ tích của riêng Song Ngư. 

Chia sẻ