Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Bề ngoài rõ là nam tính, lạnh lùng, thế mà vừa nghe có tiếng động, Hoắc Kiến Hoa đã bỏ rơi Dương Mịch để tìm chỗ trốn.

Đoàn phim Cự Tượng vừa tổ chức tiệc đóng máy tưng bừng sau khoảng thời gian dài quay phim vất vả. Trong ngày đóng máy, cặp đôi vai chính Hoắc Kiến Hoa - Dương Mịch xuất hiện với dáng vẻ khá vui tươi. 2 người liên tục trò chuyện, tung hứng với đạo diễn và các nhân viên trong ekip sản xuất.

Nhưng đấy chỉ là câu chuyện trước khi nhân viên đoàn phim khui champagne ăn mừng. Trong đoạn clip vừa được đoàn phim tung ra, khán giả thấy ngay cảnh Hoắc Kiến Hoa sợ hãi, bỏ chạy khi vừa nghe thấy tiếng nút chai champagne bật tung bay lên trời. Giữa quang cảnh vui mừng, háo hức vì quay phim suôn sẻ, chỉ duy nhất người đàn ông "đầu đội trời chân đạp đất" Hoắc Kiến Hoa là bỏ chạy thụt mạng. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa còn lao như một cơn gió và nấp hẳn trong nhà vì quá hoảng sợ trước màn khui champagne này.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 1.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 2.

Hoắc Kiến Hoa chạy trốn khi nhân viên khui champagne.

Đóng máy phim "Cự Tượng": Hoắc Kiến Hoa bỏ chạy khi nghe tiếng khui champagne.

Một lát sau, Dương Mịch vì không nhịn được cười đã lên tiếng tố cáo hành động quá mức "anh hùng" của Hoắc Kiến Hoa. Trước mặt đạo diễn, Dương Mịch công khai miêu tả cách Hoắc Kiến Hoa chạy trốn. Cuối cùng, chồng của Lâm Tâm Như bị một phen "bẽ bàng" vì cả đoàn phim đều phá ra cười ngất trước câu chuyện bỏ trốn vì sợ tiếng khui champagne của anh chàng.

Đóng máy phim "Cự Tượng": Dương Mịch chỉ điểm Hoắc Kiến Hoa vì bỏ trốn nhanh như 1 cơn gió.

Nếu còn ấn tượng với Hoắc Kiến Hoa trong hình tượng vua Càn Long tàn bạo của Hậu cung Như Ý truyện thì chỉ cần xem qua đoạn clip anh chàng bỏ trốn, chắc chắn khán giả sẽ phải nghĩ lại đấy!

Cự Tượng lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, thời điểm mà kiến trúc phương Tây đang rất được ưa chuộng tại đây còn phong cách truyền thống lại bị ngó lơ. Thẩm Kỳ Nam (Hoắc Kiến Hoa) và Phó Hàm Quân (Dương Mịch) mang giấc mộng lớn lao, cùng làm việc với nhiệt huyết dâng tràn trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng.

Thẩm Kỳ Nam bắt đầu sự nghiệp từ một người ở tầng đáy xã hội, gia đình gặp nạn và chịu cảnh ly tán từ khi anh còn nhỏ. Dần dà, Thẩm Kỳ Nam trở thành kiến trúc sư đi đầu nhờ nỗ lực của bản thân và tạo được danh tiếng trong giới xây dựng tại Thượng Hải.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 5.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 6.

Dương Mịch.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 7.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 8.

Hoắc Kiến Hoa.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 9.

Quên Càn Long tàn bạo đi, Hoắc Kiến Hoa vừa có hành động khiến Dương Mịch phải xấu hổ thế này  - Ảnh 10.

Hoắc Kiến Hoa - Dương Mịch đóng vai chính trong dự án này.

Chia sẻ