Quảng Ninh: Đi chơi, 2 cháu bé chết đuối thương tâm vì rơi xuống hố nước ven đường

B.L,
Chia sẻ

Trong lúc cháu T và K cùng một số bạn bè đi chơi thì bị rơi xuống hố nước ven đường khiến cả 2 nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 23/9 tại địa phận phường Phương Đông (TP. Uông Bí - Quảng Ninh) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 2 bé trai sinh năm 2011 và 2013.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên cháu bé N.Đ.T (sinh năm 2011) và N.Q.K (sinh năm 2013) cùng một số bạn bè cùng trang lứa chạy ra hồ nước cạnh đường quốc lộ thì bất ngờ bị ngã xuống. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số bé chơi cùng đã nhanh chóng chạy về gọi người lớn ứng cứu nhưng khi người lớn đến trục vớt thì 2 nạn nhân đã tử vong.

Quảng Ninh: Đi chơi, 2 cháu bé chết đuối thương tâm vì rơi xuống hố nước ven đường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trao đổi về sự việc, ông Mai Văn Dự (chủ tịch UBND phường Phương Đông) xác nhận về vụ việc xảy ra trên địa bàn. 

Ông Dự cho hay: "2 cháu bé qua nhà hàng xóm chơi khi ra khu vực có hố nước chơi thì không may rơi xuống và tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã chỉ đạo cho một đồng chí Phó chủ tịch xuống ngay hiện trường, cũng như các lực lượng chức năng xuống kiểm tra, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu".

Chia sẻ