Quảng cáo quá thô, Táo Quân 2017 khiến khán giả bức xúc

Thủy Linh,
Chia sẻ

Được trông đợi là chương trình giải trí có chất lượng nhất cuối năm, tuy nhiên Táo Quân 2017 bị chê trách là quá nhiều quảng cáo và quảng cáo quá lộ liễu.

Tối 27/1/2017 (đêm 30 tháng Chạp) chương trình Táo Quân 2017 phát sóng trong sự trông đợi của mọi người. Táo Quân là chương trình giải trí có truyền thống phát sóng hàng chục năm và nhận được sự yêu mến của hàng triệu người dân. Tuy nhiên, phần đầu buổi chầu năm nay của các Táo trở nên kém hấp dẫn bởi sự xuất hiện liên tục của các nhãn hàng.

Vừa bắt đầu chương trình, các Táo đã được thay đổi phương thức di chuyển bằng cá chép truyền thống bằng máy bay vũ trụ. Đáng nói là từ màu sắc, khẩu hiệu của chuyến bay này đều quen thuộc đến không thể quen hơn do giống hệt một hãng máy bay giá rẻ đang có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, logo của hãng cũng xuất hiện liên tục trên màn hình khiến khán giả không muốn thấy cũng không được. Tuy nhiên, phần mở đầu này khá thừa thãi, không liên kết với nội dung sau đó.

Quảng cáo quá thô, Táo Quân 2017 khiến khán giả khó chịu - Ảnh 1.

Các Táo đi máy bay thay vì cá chép truyền thống.

Những tưởng quảng cáo "có tâm" như vậy chỉ diễn ra một lần, tuy nhiên tiếp theo sau đó các Táo Quân liên tục rút điện thoại của một hãng điện thoại cũng rất quen mắt để "tự sướng". Thậm chí, Táo "Kinh Kông" (Táo Kinh tế và Công thương) Quang Thắng còn đọc slogan của hãng điện thoại này rõ ràng rành mạch khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

Quảng cáo quá thô, Táo Quân 2017 khiến khán giả khó chịu - Ảnh 2.

Khán giả khó chịu vì quảng cáo quá nhiều.

Việc quảng cáo trong một chương trình, tuy nhiên việc quảng cáo quá nhiều sẽ làm loãng nội dung và gây phản cảm cho khán giả.

Chia sẻ