Quảng Bình: Hoảng hồn phát hiện phần thi thể chôn dưới nền nhà khi đang cải tạo quán cà phê

Hà Nam - Long Đức,
Chia sẻ

Trong lúc cải tạo lại quán cà phê để lấy mặt bằng kinh doanh, người dân tá hỏa phát hiện một chiếc chân người còn nguyên vải quần được chôn dưới nền nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều 3-12, tại số nhà 48 đường Trường Chinh (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), một số công nhân đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ để cải tạo lại.

Khi đào xuống khoảng 30 cm thì hoảng hồn phát hiện một chiếc chân người được chôn cách mặt đất chừng 30cm, đã bị phân hủy chỉ còn xương nhưng bên ngoài vẫn còn nguyên lớp quần vải.

Quảng Bình: Hoảng hồn phát hiện phần thi thể chôn dưới nền nhà khi đang cải tạo quán cà phê - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng tập trung theo dõi vụ việc.

Được biết, căn nhà nơi phát hiện sự việc được chủ nhân cho thuê lại để kinh doanh. Trước đó, nơi đây đã từng cho nhiều người thuê. Người gần đây nhất thuê ngôi nhà là để kinh doanh quán cà phê bóng đá cách đây 6 năm và mới rời đi. Hiện tại căn nhà đã được một người mới tới thuê và cải tạo để lấy mặt bằng kinh doanh. Trong khi cho người cải tạo lại nền nhà thì phát hiện phần thi thể bất thường trên.

Quảng Bình: Hoảng hồn phát hiện phần thi thể chôn dưới nền nhà khi đang cải tạo quán cà phê - Ảnh 2.

Đến 22h tối, nhiều người dân vẫn tập trung theo dõi sự việc.

Một số người dân nghi ngờ, bên dưới có thể không chỉ là một phần chân mà có thể là nguyên cả phần thi thể người, dựa vào mức độ phân hủy thì đã bị chôn ở đó khoảng trên 6 -7 năm trước.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ