Quảng Bình: Đi tắm sông, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Rủ nhau ra sông tắm, 3 chị em Hoài không may sẩy chân xuống vũng nước sâu khiến cả 3 tử vong thương tâm.

Sáng ngày 25/6, ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 đứa trẻ là chị em ruột trong một gia đình đuối nước thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 24/6, trời nắng nóng, em Hoàng Thị Hoài (10 tuổi, ngụ thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa) cùng hai người em ruột là Hoàng Thị Phương (8 tuổi) và Hoàng Văn Hiền (6 tuổi) rủ nhau ra sông Ganh tắm.

1

3 nạn nhân đuối nước là 3 chị em ruột trong một gia đình.

Trong lúc tắm thì không may 3 em sẩy chân xuống vũng nước sâu nên bị dòng nước nhấn chìm.

Đến 17 giờ cùng ngày, không thấy 3 con đâu, người thân chia nhau tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện 3 đứa trẻ chìm dưới đáy sông.

Dù nhanh chóng được đưa lên bờ sơ cứu nhưng vì ngạt nước quá lâu nên cả 3 em đều đã tử vong. Nhìn thấy thi thể các con, bố mẹ ngã quỵ gào thét khi cùng một lúc mất đi 3 người con.

2 (2)

Gia đình và bà con thôn xóm tập trung lo hậu sự cho 3 đứa trẻ xấu số

Được biết, 3 nạn nhân đều là con của vợ chồng anh Hoàng Văn Lý (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh (47 tuổi), gia đình thuần nông nghèo khó. Hoài là học sinh lớp 4, em Phương học lớp 2, Hiền học lớp 1.

Thi thể của 3 nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình và người thân tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Chia sẻ