The X Factor Mỹ:

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva

Lê Anh,
Chia sẻ

Khi Carly Rose Sonenclar hát, L.A. Reid đã nói rằng: “Chúng ta đang nghe người chiến thắng X Factor mùa thứ 2”.

Trong đêm diễn trực tiếp tối qua, các thí sinh của X Factor được yêu cầu trình bày những ca khúc kinh điển của các diva thế giới. Phải nói rằng, dù thử thách là vô cùng khó khăn nhưng thí sinh X Factor đã chứng tỏ được bản lĩnh và chất giọng tuyệt vời của mình.

Đội Demi Lovato

Jennel Garcia: Đã lấy lại được phong độ với ca khúc Proud Mary của Tina Turner. Tina chắc chắn sẽ rất yêu thích phiên bản này. Với màn thể hiện tốt, Jennel đã trở lại cuộc đua, sau thất bại đáng buồn tuần trước.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 1

Jennel Garcia Proud Mary

Paige Thomas: Diva nhí này thể hiện ca khúc Last Dance của Donna Summer. Tuần trước, màn thể hiện của cô chỉ được đánh giá ở mức “hát karaoe. Tuần này, cô nàng lấp lánh, quyến rũ và bùng nổ trên sân khấu.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 2

Paige Thomas - Last Dance

CeCe Frey: CeCe Frey đã mang đến phong cách diva thực thu lên sân khấu với màn biểu diễn ca khúc All by Myself. Tuy nhiên, Lovato lại không thích nó.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 3

CeCe Frey - All by Myself

Đội Britney Spears

Diamond White: Hát lại ca khúc Halo của Beyonce là điều khó khăn với bất cứ ai, nhưng các vị giám khảo đều yêu thích màn trình diễn ca khúc Halo của Diamond. Hầu hết khán giá đều đánh giá cao, ngoại trừ việc cô nàng tỏ ra lúng túng khi vừa hát vừa nhảy.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 4

Diamond White - Halo

Beatrice Miller: Thí sinh tuổi teen này hát lại ca khúc Time After Time của Cyndi Lauper. Phần trình bày này cho thấy cô nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các giám khảo lại có những ý kiến trái chiều nhau.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 5

Beatrice Miller - Time After Time

Arin Ray: Anh chàng phải hát ca khúc Crazy for You của Madonna và đây là màn biểu diễn làm khán giả và ban giám kháo chán nản. Rõ ràng, âm nhạc du dương của đàn piano  không cứu được giọng hát phô của chàng ta.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 6

Arin Ray - Crazy for You

Carly Rose Sonenclar: Cô nàng đã thổi bay cả khán phòng với màn thể hiện ca khúc My Heart Will Go On của Celine Dion. L.A. Reid nói rằng, “Chúng ta đang nghe người chiến thắng X Factor mùa thứ 2”.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 7

Carly Rose Sonenclar - My Heart Will Go On 

Đội Simon Cowell

Lyric145: Đây thực sự là một thách thức với Lyric145. We Will Rock You của Queen đã khiến họ chật vật.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 8

Lyric145 - We Will Rock You

Fifth Harmony: Các cô gái đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong đêm diễn 14 tháng 11 vừa rồi với phần trình bày ca khúc Hero của Mariah Carey. Rất có thể, trong tương lai họ sẽ là phiên bản nữ của One Direction.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 9

Fifth Harmony - Hero

Emblem3: Các chàng trai phải trình bày ca khúc No One của Alicia Keys. Nhưng, họ không thực hiện nó theo phong cách của diva này mà biến nó thành của mình và nhóm đã làm được điều đó.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 10

Emblem3 - No One

Đội của L.A. REID

Tate Stevens:Anh chàng dẫn đầu số lượng người ủng hộ trong tuần trước. Tuần này, chàng ta mang âm nhạc đồng quê lên sân khấu. Tate trình bày ca khúc From This Moment của Shania Twain. Theo đánh giá của giám khảo và khán giả thì màn thể hiện của Tate trong tuần này còn tốt hơn so với tuần trước.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 11

Tate Stevens - From This Moment

Vino Alan: Thí sinh có nhiều hình xăm này đã thực hiện ca khúc Let’s Stay Together của Tina Turner. Trong khi 3 vị giám khảo hết lời khen ngợi thì Cowell cho rằng, màn biểu diễn không tốt.

Quán quân X Factor lộ diện trong đêm nhạc diva 12

Vino Alan - Let’s Stay Together

Chia sẻ