Quan niệm về “trưởng thành Phương Đông” của đạo diễn Lê Hoàng lấy nước mắt của nhiều người

A.D,
Chia sẻ

Đạo diễn Lê Hoàng nổi tiếng với cái nhìn rất sắc sảo. Dưới con mắt của ông bất cứ một vấn đề gì cũng có thể được lật lại một cách đầy thuyết phục. Gần đây ông tiếp túc khiến người hâm mộ xúc động khi bày tỏ quan điểm về Người trưởng thành.

Được cho là lấy cảm hứng từ quan niệm trưởng thành được Ngọc Quyên bày tỏ trên trang cá nhân mà đạo diễn Lê hoàng cũng có quan điểm của mình về Người trưởng thành.

Quan niệm về “trưởng thành Phương Đông” của đạo diễn Lê Hoàng lấy nước mắt của nhiều người - Ảnh 1.

Vị đạo diễn không phủ nhận những khẳng định của Ngọc Quyên mà ông cho rằng nghị lực của cô đang để cho giới trẻ học hỏi “Phải nói, tôi rất khâm phục nghị lực của người mẫu Ngọc Quyên – Một cô gái trẻ có đam mê, có mục tiêu sống rất rõ ràng và dám theo đuổi ước mơ và vượt qua mọi khuôn khổ của cuộc sống. Đó là một hình mẫu để các bạn trẻ học hỏi. Cô ấy như đang bước vào độ của những quyết định chín chắn”.

Quan niệm về “trưởng thành Phương Đông” của đạo diễn Lê Hoàng lấy nước mắt của nhiều người - Ảnh 2.

Tuy nhiên Lê Hoàng muốn mở rộng thêm cho hoàn thiện khái niệm về trưởng thành. Đó là Trưởng thành Trách nhiệm. Người trưởng thành không chỉ lo cho cái tôi cá nhân của mình mà phải mở rộng hơn trước tiên đến gia đình nhỏ đó là vợ chồng con cái và gia đình lớn là bố mẹ đôi bên: “Với tôi, sự trưởng thành đó là biểu hiện của sự TRÁCH NHIỆM với bản thân, với gia đình nhỏ (ở đây là vợ-chồng-con cái), gia đình lớn (bố mẹ đôi bên)”.

Lê Hoàng dùng những hình ảnh rất “đắt giá” và lời văn xúc cảm khiến cho rất nhiều fan tỏ ra xúc động “Nhưng tôi chợt nghĩ: Đúng, tuổi trẻ rất ngắn! nhưng bạn nhìn lại mà xem Cha Mẹ già như ngọn đèn trước gió liệu có chờ đợi chúng ta khi mỗi ngày những sợi tóc bạc càng tăng thêm, nếp nhăn càng hằn sâu, sức khoẻ ngày một yếu? Chiếc kim đồng hồ không thể quay ngược chiều về quá khứ để bạn sửa chữa thiếu sót và sai lầm”. Mỗi câu mỗi chữ như khắc vào tim gan của những người con bây lâu đã lãng quên bố mẹ để mải mê những sự nghiệp riêng, những đam mê riêng.

Sự lo lắng về một xã hội hiện đại “vô cảm” con người sống với nhau giảm bớt nghĩa tình như một lời cảnh tỉnh tới xã hội trẻ ngày nay. Làm sao để vừa cân bằng được cuộc sống mà không quên đi đạo nghĩa làm người. Đạo diễn không đồng tình với quan điểm sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm của người phương Tây, giới trẻ ngày nay cần tiếp thu một cách có chọn lọc: “Cách sống của người Phương Tây đáng để học tập nhưng không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng. Người già phương Tây không bao giờ nghĩ sẽ cậy nhờ con cháu lúc xế chiều. Nhưng người già phương Đông có câu “Trẻ cậy cha già cậy con” vậy thì quan điểm Ngọc Quyên cũng nên được chọn lọc. Thực sự, tôi có cảm nhận thấy một “xã hội vô cảm” ở những nước Phương Tây”.

Đồng loạt những ủng hộ của cộng đồng mạng với quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng.

Quan niệm về “trưởng thành Phương Đông” của đạo diễn Lê Hoàng lấy nước mắt của nhiều người - Ảnh 3.

Tuy nhiên quan điểm của Lê Hoàng có đôi chỗ bị coi là cực đoan khi ông tuyên bố “Tôi chấp nhận một điều kiện sống bình thường để đổi lại thời gian bên bố mẹ những khi tuổi già. Tôi cho đó mới là suy nghĩ của người trưởng thành thực sự.”

Quan niệm về “trưởng thành Phương Đông” của đạo diễn Lê Hoàng lấy nước mắt của nhiều người - Ảnh 4.
Quan niệm về “trưởng thành Phương Đông” của đạo diễn Lê Hoàng lấy nước mắt của nhiều người - Ảnh 5.

Theo quan sát, đa số luồng bình luận vẫn tỏ ra ưu ái và ủng hộ quan điểm của Lê Hoàng. Bạn đọc Lê Quang Sơn cho rằng chắc đạo diễn quá xúc động khi nhắc đến ân nghĩa sinh thành nên đã có phát ngôn buột miệng như vậy.

Chia sẻ