Tư vấn sức khỏe giới tính:

Quan niệm sai lầm của chị em về bệnh phụ khoa

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Nhiều người thường nghĩ rằng phải có quan hệ tình dục thì mới bị bệnh phụ khoa nữ giới, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, đây là một sai lầm lớn.

Em năm nay mới 20 tuổi, chu kì kinh nguyệt của em có kinh khoảng 5 năm rùi nhưng mới đều đặn được 2 năm trở lại đây. Nhưng dạo gần đây sau mỗi kì kinh nguyệt em thường bị ngứa "vùng kín" và có cảm giác như buồn buồn ở phần bên ngoài rất khó chịu. Em chưa hề quan hệ tình dục với người khác giới nên em nghĩ đây chắc không phải là bệnh tình dục. Nhưng em cũng không biết đó là bệnh gì và liệu nó có nguy hiểm đến chức năng sinh sản của em không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (D. Hiền)

Trả lời:

D. Hiền thân mến,

Trước hết phải nói với bạn rằng, bạn không thể tự chẩn đoán sức khỏe của mình như vậy. Cho dù bạn chưa từng quan hệ tình dục với ai nhưng cũng không có nghĩa là bạn không có nguy cơ mắc các bệnh tình dục hoặc các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, theo những triệu chứng mà bạn mô tả thì bạn chỉ mắc bệnh phụ khoa bình thường thôi chứ không phải bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Quan niệm sai lầm của chị em về bệnh phụ khoa 1
Chưa quan hệ tình dục vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa. Ảnh minh họa

Nhiều người thường nghĩ rằng phải có quan hệ tình dục thì mới bị bệnh phụ khoa nữ giới, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, đây là một sai lầm lớn mà chị em cần phải thay đổi suy nghĩ. 

Nhóm bệnh phụ khoa nữ giới phổ biến nhất với chị em là viêm âm đạo và viêm nhiễm cổ tử cung. Những bênh phụ khoa nữ giới không những kho điều trị dứt điểm mà còn dễ tái phát trở lại. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do nấm, vi khuẩn, trùng roi. Nếu bạn vệ sinh vùng kín không kĩ hoặc thường xuyên để vùng kín bị ẩm ướt, các tác nhân trên rất dễ thâm nhập gây bệnh cho bạn như viêm nhiễm âm hộ, âm đạo. viêm nhiễm nếu không được điều trị kịp thời có thể lây lan sang viêm nhiễm vùng chậu, gây tắc vòi trứng do viêm, viêm cổ tử cung,.. Viêm nhiễm kéo dài nếu không chữa trị kịp thời có thể gây khó khăn trong việc thụ thai, thậm chí dẫn đến ung thư. 

Có rất nhiều nguyên nhân khiên chị em mắc bệnh phụ khoa nữ giới, ví dụ như chưa có hiểu biết, vệ sinh không tốt, không đúng cách, nhất là trong ngày "đèn đỏ", chủ quan, không nghĩ rằng mình cũng có khả năng mắc bệnh, có dấu hiệu là nhưng không đi khám phụ khoa mà lại mua thuốc tự điều trị, việc này không những không giải quyết được tình trạng bệnh mà còn làm bệnh tình nặng thêm...

Để phòng tránh bệnh, bạn nên chú ý vệ sinh sạch, ăn uống đầy đủ để tăng cường chất đề kháng, và khám phụ khoa ngay khi có dấu hiệu lạ. Tốt nhất, bạn nên tới các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán đúng bệnh mà mình gặp phải chứ không nên tự nhủ mình không mắc bệnh và không cần chữa trị. Nếu bị bệnh mà không điều trị kịp thời sẽ làm cho bệnh càng nặng và khó chữa hơn.

Chúc bạn vui khỏe!
Chia sẻ