Quan hệ tình dục sớm, các bé gái phải đối mặt với nguy cơ bị căn bệnh ung thư này và hệ lụy đi kèm đáng tiếc

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung nhận định, ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Trẻ vị thành niên mắc ung thư cổ tử cung sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Quan hệ tình dục sớm khiến trẻ nữ có nguy cơ ung thư cổ tử cung cao hơn

Ngày nay, chuyện quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên dường như là câu chuyện không còn gì lấy làm mới mẻ. Điều đáng nói là vài năm trở lại đây, trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm đang có xu hướng trẻ hóa, thực sự rất đáng báo động.

Theo số liệu nghiên cứu của Tiến sĩ Tâm lý học Trần Thành Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội), tại một số trường ở nội và ngoại thành Hà Nội, đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh từng quan hệ tình dục, tính đến hết lớp 12, con số này là 39%. Thậm chí, 10% học sinh THPT cho biết, từng quan hệ với từ 3 người trở lên. Không ít những trẻ vị thành niên thản nhiên tuyên bố yêu đường mà không lên giường thì không phải là yêu, đến tầm 20 tuổi mà vẫn còn trinh thì thực sự là người "có vấn đề"…

Quan hệ tình dục sớm, các bé gái phải đối mặt với nguy cơ bị căn bệnh ung thư này và hệ lụy đi kèm đáng tiếc - Ảnh 1.

Đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh từng quan hệ tình dục, tính đến hết lớp 12, con số này là 39%.

Việc thiếu kiến thức, nền tảng về giới tính, sức khỏe sinh sản, trong khi lại buông thả trong chuyện "yêu" có thể đến những hậu quả đáng tiếc. Trong câu chuyện quan hệ tình dục sớm, các em gái sẽ phải chịu thiệt thòi lớn hơn cả. Trong đó, căn bệnh nguy hiểm đầu tiên dễ dàng tìm đến các em chính là ung thư cổ tử cung.

Theo thông tin từ Viện Sức khỏe Sinh sản năm 2015, mỗi ngày tại Việt Nam có 9 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung. Cứ 100.000 phụ nữ thì có 20 trường hợp bị bệnh ung thư này, trong 20 người ấy trung bình có 11 người sẽ tử vong.

Quan hệ tình dục sớm, các bé gái phải đối mặt với nguy cơ bị căn bệnh ung thư này và hệ lụy đi kèm đáng tiếc - Ảnh 2.

Cứ 100.000 phụ nữ thì có 20 trường hợp bị ung thư cổ tử cung, trong 20 người ấy trung bình có 11 người sẽ tử vong vì mắc phải căn bệnh đáng sợ này.

Ung thư cổ tử cung do quan hệ tình dục sớm đáng sợ thế nào?

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Virus HPV là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh tử thần này. Hầu hết các trường hợp mắc ung thư cổ tử cung đều có chứa virus này.

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung

Trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm, thường là giai đoạn trước 18 tuổi, kết hợp hành vi quan hệ tình dục với nhiều đối tượng rất dễ bị lây nhiễm HPV, có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cực cao

Theo GS Nguyễn Bá Đức (nguyên Giám đốc Bệnh viện K trung ương), ung thư cổ tử cung có thể di căn vào hạch bạch huyết khác như phổi, gan, xương, não. Tùy thuộc mức độ xâm lấn xung quanh và tình trạng di căn, ung thư cổ tử cung được xếp theo 4 mức độ khác nhau.

Vị chuyên gia này khẳng định, trong cuộc đời của người phụ nữ bị nhiễm virus HPV là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nhưng không phải tất cả đều sẽ bị ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung chỉ xảy ra khi nhiễm những loại HPV có động lực cao, tái phát nhiều lần, gây tổn thương ở mức độ 2 trở lên. Có khoảng 14 typ HPV nguy cơ cao, trong đó HPV16 và HPV18 đã được xác định là nguyên nhân ung thư cổ tử cung chủ yếu.

Quan hệ tình dục sớm, các bé gái phải đối mặt với nguy cơ bị căn bệnh ung thư này và hệ lụy đi kèm đáng tiếc - Ảnh 4.

Trẻ nữ cần được tiêm phòng HPV ở giai đoạn 9-26 tuổi.

GS Nguyễn Bá Đức

Điều quan trọng là bạn cần giữ lối sống lành mạnh và không nên quan hệ tình dục sớm để tránh bệnh ung thư nguy hiểm. Trẻ nữ cần được tiêm phòng HPV ở giai đoạn 9-26 tuổi. Vắc-xin phát huy hiệu quả tối đa khi tiêm ở độ tuổi này và chưa từng quan hệ tình dục

"Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nếu bạn từng quan hệ tình dục rồi thì vắc-xin sẽ không có tác dụng nữa. Bạn hoàn toàn vẫn có thể tiến hành tiêm phòng HPV khi đã từng quan hệ tình dục, thậm chí là nạo, hút thai… miễn là vẫn còn trong độ tuổi tiêm phòng 9-26 tuổi", BS Dung khẳng định.

Mặc dù vậy, điều quan trọng cần được tiến hành song song nữa chính là trẻ vị thành niên cần duy trì lối sống lành mạnh, sinh hoạt, tập thể dục điều độ. Không ỷ lại hoàn toàn vào vắc-xin tiêm phòng bởi chúng không có tác dụng ngăn chặn bệnh ung thư cổ tử cung 100%. Thay vì "không vẽ đường cho hươu chạy", gia đình, nhà trường… cần phối kết hợp "vẽ đường cho hươu chạy đúng", tiến hành phổ cập giáo dục giới tính cho trẻ, hướng dẫn quan hệ tình dục an toàn, bắt buộc phải sử dụng bao cao su khi quan hệ, không quan hệ tình dục với nhiều người cùng lúc… 

Chia sẻ